Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ thử nghiệm thành công cặp tên lửa siêu thanh Lockheed

Quân sự

14/07/2022 10:02

Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công hai tên lửa siêu thanh Lockheed Martin Corp, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Tư, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đã thành công hơn trong việc phát triển vũ khí siêu thanh.

Lực lượng Không quân Hoa Kỳ xác nhận họ đã thử nghiệm thành công hệ thống tăng cường vũ khí phản ứng nhanh (ARRW) được phóng trên không vào hôm thứ Ba ngoài khơi bờ biển California. 

Reuters đưa tin về cuộc thử nghiệm ARRW trước đó vào hôm thứ Tư, trong đó tên lửa đẩy được mang dưới cánh của một chiếc B-52H trước khi nó được phóng đi. Trong các cuộc thử nghiệm trước đây, vũ khí không tách rời khỏi máy bay.

"Cuộc thử nghiệm thành công thứ hai này chứng tỏ khả năng của ARRW trong việc tiếp cận và chịu được tốc độ siêu âm khi vận hành, thu thập dữ liệu quan trọng để sử dụng trong các thử nghiệm bay tiếp theo và xác nhận khả năng tách biệt an toàn khỏi máy bay", Lockheed cho biết trong một tuyên bố.

Mỹ thử nghiệm thành công cặp tên lửa siêu thanh Lockheed  - Ảnh 1.

Một chiếc B-52H Stratofortress cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards, California, mang theo một vũ khí phản ứng nhanh AGM-183A được phóng trên không, hay ARRW, ngày 14/5/2022. Ảnh: Lực lượng Không quân Hoa Kỳ

Chuẩn tướng Không quân Heath Collins, giám đốc điều hành chương trình, Cục vũ khí, cho biết: "Chúng tôi hiện đã hoàn thành loạt thử nghiệm tăng cường và sẵn sàng chuyển sang thử nghiệm toàn diện vào cuối năm nay".

Vũ khí siêu thanh di chuyển trong tầng khí quyển cao hơn 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km/h (3.853 dặm/h).

Trong một cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh riêng biệt, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng (DARPA) xác nhận rằng họ đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm đầu tiên đối với vũ khí siêu thanh Hoạt động Fires.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại White Sands Missile Range ở New Mexico.

Các cuộc thử nghiệm thành công cho thấy sự tiến bộ trong vô số nỗ lực phát triển vũ khí siêu thanh của Mỹ, trong đó có nhiều trường hợp bị đánh lừa bởi các cuộc thử nghiệm thất bại, câu hỏi ngày càng tăng về chi phí và gia tăng lo ngại Hoa Kỳ đang tụt hậu trong cuộc chạy đua vũ trang siêu cường. 

Hoạt động Fires là một hệ thống phóng từ mặt đất sẽ "tấn công nhanh chóng và chính xác các mục tiêu quan trọng, nhạy cảm với thời gian trong khi xuyên thủng hệ thống phòng không hiện đại của đối phương", DARPA đã yêu cầu và nhận được 45 triệu USD cho OpFires trong năm tài chính 2022.

Một trong những khái niệm của Lockheed Martin về vũ khí DARPA là sử dụng bệ phóng Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao (HIMARS), giống như các bệ phóng được gửi đến Ukraina, để phóng vũ khí này.

Những cuộc thử nghiệm thành công này diễn ra sau chuyến bay thử nghiệm thất bại ngày 29/6 với một loại vũ khí siêu thanh khác, Common Hypersonic Glide Body, tại Cơ sở Phạm vi Tên lửa Thái Bình Dương ở Hawaii.

Các nhà thầu quốc phòng hy vọng sẽ tận dụng được việc chuyển đổi sang vũ khí siêu thanh không chỉ bằng cách chế tạo chúng mà còn bằng cách phát triển các cơ chế phát hiện và đánh bại mới.

Các nhà sản xuất vũ khí như Lockheed, Northrop Grumman Corp và Raytheon Technologies Corp đều đã chào hàng các chương trình vũ khí siêu thanh của họ với các nhà đầu tư khi trọng tâm của thế giới chuyển sang cuộc chạy đua vũ trang mới cho một loại vũ khí mới nổi.

Lockheed Martin (NYSE: LMT) là một hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và cung cấp các giải pháp kỹ thuật tân tiến quốc phòng an ninh. Công ty được thành lập năm 1995 bởi sự sáp nhập của Lockheed với Martin Marietta.

Trụ sở chính đặt tại Bethesda, Maryland, một cộng đồng dân cư ở hạt Montgomery, Maryland ,có 135.000 nhân viên trên toàn thế giới. Chủ tịch và CEO từ năm 2020 là bà James Taiclet.

Lockheed Martin là công ty có hợp đồng quốc phòng lớn nhất thế giới (theo doanh thu quốc phòng), đứng trên cả Boeing. Vào năm 2005, 95% doanh thu của Lockheed Martin là từ Bộ Quốc phòng Mỹ, các cơ quan liên bang khác của Hoa Kỳ, và các khách hàng là quân đội nước ngoài.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement