Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga điều 3 tiêm kích trang bị tên lửa siêu vượt âm đến Kaliningrad

Quân sự

18/08/2022 22:30

Hãng Interfax đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 thông báo 3 máy bay chiến đấu MiG-31E trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã được triển khai đến vùng Kaliningrad của nước này.

Hãng RIA trích dẫn thông báo của bộ trên cho biết những máy bay tiêm kích này sẽ thực hiện nhiệm vụ 24/24.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ ven biển Baltic của Nga, nằm giữa Ba Lan và Litva. Kaliningrad đã trở điểm nóng sau khi Litva quyết định hạn chế hoạt động vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ của mình tới khu vực này, động thái khiến Nga tuyên bố trả đũa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay chiến đấu trên sẽ được đặt trong tình trạng cảnh báo liên tục. Quân đội Nga cho biết tên lửa Kinzhal có tầm bắn lên tới 2.000 km và bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh nên rất khó bị đánh chặn.

Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các máy bay chiến đấu đến căn cứ nhưng không mang theo tên lửa.

Máy bay chiến đấu với tên lửa siêu vượt âm "Dagger" đến vùng Kaliningrad

Động thái triển khai tên lửa Kinzhal tới Kaliningrad là một minh chứng rõ ràng cho thấy khả năng của quân đội Nga trong việc đe dọa các tài sản của NATO. Kaliningrad có biên giới giáp với các thành viên NATO là Ba Lan và Litva. Động thái trên diễn ra sau khi Nga chỉ trích mạnh mẽ phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraina, cáo buộc Mỹ và các đồng minh kéo dài cuộc xung đột.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/3 cho biết quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal để tấn công mục tiêu quân sự tại Ukraina.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó từng khẳng định các mẫu tên lửa siêu vượt âm của Nga là "không thể bị đánh bại". Tốc độ cao cùng với quỹ đạo bay lắt léo khiến đối phương khó có thể đánh chặn thành công.

Tên lửa siêu vượt âm là loại có tốc độ khi bay nhanh gấp từ 5-10 lần tốc độ âm thanh, tương đương với tốc độ Mach 5 - Mach 10. Bên cạnh đó, tên lửa này cũng bay ở quỹ đạo thấp hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường, thường được gọi là quỹ đạo đạn đạo thấp. Đặc tính này khiến cho việc radar đối phương khi bắt được tín hiệu thì tên lửa đã ở quá gần mục tiêu, không còn thời gian để đánh chặn.

Tầm bắn cũng là một ưu thế lớn khác của tên lửa siêu vượt âm. Như mẫu Kinzhal có tầm bắn từ 1.500-2.000 km. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Nga bố trí vũ khí này tại vùng Kaliningrad, nhiều thủ đô tại châu Âu sẽ nằm trong vùng tấn công hiệu quả của tên lửa siêu vượt âm.

Sau khi được phóng từ máy bay, tên lửa Kinzhal tăng tốc lên 4.900 km/giờ (Mach 4) và có thể đạt tốc độ cực đại là 12.350 km/giờ (Mach 10). Tên lửa siêu vượt âm đời mới của Nga có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu hạn hạt nhân, với tải trọng lên tới 480 kg.

Tổng thống Putin lần đầu tiên cho công bố thông tin về Kinzhal vào ngày 1/3/2018. Ông gọi đây là một vũ khí "lý tưởng", có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa. Tổ hợp tên lửa hàng không này được cho là đã được đưa vào biên chế tại quân khu miền Nam của Nga và sẽ xuất hiện tại các quân khu còn lại trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng Nga coi Kinzhal là một trong 6 vũ khí thế hệ mới của Nga và thuộc diện "không có đối thủ cùng loại". Với khả năng tấn công chiều sâu tốt, tổ hợp phòng không Kinzhal sẽ tạo cho quân đội Nga ưu thế lớn nếu nổ ra chiến sự.

(Nguồn: TTXVN/Báo Tin tức)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement