Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Khoảng 213.000 người Somalia có nguy cơ chết đói, vì hạn hán và giá lương thực tăng cao

Kinh tế thế giới

07/06/2022 00:47

Gần một phần tư triệu người đang phải đối mặt với nạn đói ở Somalia khi hạn hán tồi tệ hơn và giá lương thực toàn cầu dao động gần mức cao kỷ lục, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Hai.

Các cơ quan cho biết, quốc gia Sừng châu Phi đã hứng chịu 4 mùa hạn hán và các nhà khí tượng cảnh báo về một mùa mưa dưới mức trung bình nữa vào cuối năm nay khi khí hậu thế giới trở nên thất thường hơn.

Đồng thời, giá lương thực thế giới gần đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3 do chiến tranh Nga-Ukraina khuấy đảo thị trường ngũ cốc và dầu ăn. 

Theo tuyên bố từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), cơ quan trẻ em UNICEF và Văn phòng, khoảng 213.000 người Somalia có nguy cơ chết đói, tăng gần gấp ba lần so với mức dự kiến hồi tháng 4. 

Khoảng 213.000 người Somalia có nguy cơ chết đói, vì hạn hán và giá lương thực tăng cao - Ảnh 1.

Mộ của hai chị em song sinh Ebla và Abdia chết vì đói được nhìn thấy tại trại Kaxareey dành cho những người tản cư ở Dollow, vùng Gedo của Somalia vào ngày 24/5/ 2022. Ảnh chụp ngày 24/5/2022. Ảnh: REUTERS

Họ cho biết khoảng 7,1 triệu người Somalia hoặc gần một nửa dân số phải đối mặt với mức độ mất an ninh lương thực nghiêm trọng, có nghĩa là họ sẽ khó có được lượng calo tối thiểu cần thiết và có thể phải bán tài sản để tồn tại.

El-Khidir Daloum, giám đốc quốc gia của WFP tại Somalia, cho biết: "Cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất đã phải đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng và đói kém, chúng tôi không thể chờ đợi tuyên bố về nạn đói".

Các cơ quan cho biết khoảng 3 triệu gia súc đã chết ở Somalia do hạn hán kể từ giữa năm 2021.

Các cơ quan này cho biết thêm, Kế hoạch Ứng phó Nhân đạo năm 2022 của Liên hợp quốc chỉ được tài trợ 18% và Somalia đang cạnh tranh với các điểm nóng khẩn cấp toàn cầu khác về tài trợ khi tình trạng mất an ninh lương thực lan rộng khắp thế giới, các cơ quan này cho biết thêm.

Năm 2011, nạn đói ước tính đã giết chết một phần tư triệu người ở Somalia.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement