Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Kherson chuẩn bị trưng cầu dân ý sáp nhập Nga

Quân sự

29/06/2022 13:40

Hãng thông tấn TASS ngày 29/6 đưa tin chính quyền quân-dân sự do Nga kiểm soát ở khu vực Kherson của Ukraina thông báo bắt đầu công tác chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga.

Cùng ngày, Thị trưởng thành phố Mykolaiv của Ukraina, Oleksandr Senkevych cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ tấn công tên lửa của Nga nhằm vào một tòa chung cư ở thành phố miền Nam này. Hiện giới chức trách địa phương đang thực hiện các nỗ lực cứu hộ những người sống sót.

Thị trưởng Senkevych cho biết thêm 8 tên lửa nã vào thành phố và hối thúc cư dân sơ tán. Ông nhận định tòa chung cư dường như bị trúng một tên lửa hành trình X-55 của Nga.

Trước đó, Reuters đưa tin, các quan chức do Nga cài đặt ở vùng Kherson của Ukraina cho biết lực lượng an ninh của họ đã bắt giữ thị trưởng thành phố Kherson Ihor Kolykhayev hôm thứ Ba sau khi ông từ chối làm theo lệnh của Moscow, trong khi một quan chức địa phương Kherson cho biết thị trưởng đã bị bắt cóc.

Kherson chuẩn bị trưng cầu dân ý sáp nhập Nga - Ảnh 1.

Thành phố Kherson có diện tích km², dân số theo điều tra vào năm 2001 là 328.360 người. Đây là thành phố lớn thứ 16 tại Ukraina. Hiện nay thành phố này dưới sự chiếm đóng của Nga. Ảnh: Google

Kherson, một thành phố cảng trên Biển Đen, nằm ngay phía Tây Bắc của bán đảo Crimea do Nga sáp nhập. Nó đã bị chiếm đóng trong tuần đầu tiên khi Nga tấn công Ukraina, bắt đầu vào tháng 2, và một phần lớn dân số địa phương đã rời khỏi khu vực.

"Tôi có thể xác nhận rằng Kolykhayev đã bị văn phòng chỉ huy (quân cảnh) giam giữ", Ekaterina Gubareva, phó trưởng khu vực Kherson do Moscow bổ nhiệm, cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Halyna Lyashevska, cố vấn của Kolykhayev, cho biết thị trưởng đã bị bắt cóc sau khi từ chối hợp tác với những người Nga chiếm đóng Ukraina.

"Sáng nay, thị trưởng Kherson Ihor Kolykhayev đã đến một trong những cơ sở tiện ích nơi các nhân viên còn lại của hội đồng thành phố đang làm việc", Lyashevska cho biết trên trang Facebook của mình.

Bà nói: "Ngay sau khi bước ra khỏi xe, anh ta đã bị lực lượng vệ binh quốc gia có vũ trang và rất có thể là FSB giam giữ".

Một thứ trưởng khác do Moscow cài đặt trong khu vực, Kirill Stremousov, nói với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA trước đó vào hôm thứ Hai rằng Kolykhayev đã gây "nhiều thiệt hại" cho "quá trình phi hạt nhân hóa" của Nga ở Ukraina.

"Cuối cùng, anh ta đã bị vô hiệu hóa", RIA trích dẫn lời Stremousov.

Moscow gọi các hành động của mình là một "hoạt động quân sự đặc biệt" nhằm giải giáp Ukraina và "phi hạt nhân hóa" nước láng giềng. Ukraina và các đồng minh ở phương Tây cho rằng cáo buộc của trùm phát xít là vô căn cứ và cuộc chiến là một hành động xâm lược vô cớ.

Reuters đã không thể xác minh độc lập các báo cáo về vụ bắt cóc của Kolykhayev và không có xác nhận chính thức từ các nhà chức trách Ukraina.

Trường hợp của Kolykhayev sau các vụ bắt cóc trong quá khứ đối với các quan chức Ukraina trên lãnh thổ dưới sự kiểm soát của Moscow, bao gồm cả Ivan Fedorov, thị trưởng Melitopol, người nói rằng anh ta đã phải đối mặt với nhiều giờ thẩm vấn "khó khăn" khi bị bắt cóc vào tháng 3.

(Nguồn: Reuters)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement