Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vì sao Nga công bố tọa độ Lầu Năm Góc?

Quân sự

29/06/2022 12:22

Cơ quan vũ trụ Nga đã công bố tọa độ của các trụ sở quốc phòng phương Tây bao gồm Lầu Năm Góc Hoa Kỳ và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO hôm thứ Ba.

Cơ quan vũ trụ Nga nói rằng, các nhà khai thác vệ tinh phương Tây đang làm việc cho kẻ thù của Nga - Ukraina.

Dmitry Rogozin, người đứng đầu Roscosmos, nói với hãng thông tấn Nga RIA Novosti: "Toàn bộ tập đoàn gồm các nhóm quỹ đạo tư nhân và nhà nước hiện đang làm việc riêng cho kẻ thù của chúng tôi".

Các thành viên của liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu không giấu giếm việc họ đang gửi vũ khí để giúp Ukraina chống lại cuộc tấn công của Nga.

Vì sao Nga công bố tọa độ Lầu Năm Góc? - Ảnh 1.

Lầu Năm góc.

Công ty hình ảnh vệ tinh Maxar của Mỹ, có khách hàng là Bộ Quốc phòng Mỹ, đã nhiều lần công bố các bức ảnh mà họ đã chụp Ukraina và Nga kể từ trước khi cuộc tấn công bắt đầu vào tháng 2.

Chúng bao gồm những hình ảnh về hoạt động xây dựng quân đội của Nga gần Ukraina, vào thời điểm mà nước này đang phủ nhận mọi ý định tấn công. 

"Hôm nay, hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc tại Madrid, tại đó các nước phương Tây sẽ tuyên bố Nga là kẻ thù số 1 của họ", Rogozin viết trên kênh Telegram của mình.

"Roscosmos công bố các bức ảnh vệ tinh về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh và các 'trung tâm quyết định' hỗ trợ những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina".

Bài đăng bao gồm các hình ảnh vệ tinh của Nga về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Madrid, Lầu Năm Góc, Nhà Trắng ở Washington, các tòa nhà chính phủ Anh ở trung tâm London, Tòa nhà Thủ tướng Đức và Quốc hội Reichstag ở Berlin, trụ sở NATO ở Brussels, tư dinh của tổng thống Pháp và các tòa nhà chính phủ khác ở Paris.

"Đồng thời, chúng tôi đang đưa ra tọa độ của các đối tượng để đề phòng", Rogozin nói thêm. 

Các tọa độ, được biểu thị bằng vĩ độ và kinh độ, có sẵn miễn phí.

Nga gọi cuộc tấn công của mình là một "hoạt động quân sự đặc biệt", nói rằng họ phải hành động để bảo vệ những người nói tiếng Nga khỏi bị đàn áp và ngăn chặn NATO sử dụng Ukraina để đe dọa an ninh của Nga. Kyiv và NATO bác bỏ lý do này như một lý do vô căn cứ cho chiến tranh.

(Nguồn: Reuters)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement