Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung tâm mua sắm Ukraina trúng tên lửa, hơn 1.000 người bên trong

Quân sự

28/06/2022 01:20

Các bức ảnh chụp lại cho thấy ngọn lửa khổng lồ bốc ra từ tòa nhà khi một chiến dịch cứu hộ lớn được triển khai để giúp hơn 1.000 thường dân vẫn ở bên trong.

Con số thương vong của vụ tấn công của Nga bằng tên lửa vào một trung tâm mua sắm sầm uất ở Ukraina với hơn 1.000 người là "không thể tưởng tượng nổi", khiến tổng thống nước này lo ngại.

Các báo cáo cho biết, toàn bộ trung tâm mua sắm ở Kremenchuk đã chìm trong biển lửa sau vụ nổ do hai tên lửa gây ra.

Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa khổng lồ bốc lên từ tòa nhà khi các đội triển khai một chiến dịch giải cứu quy mô lớn cho những người bị mắc kẹt bên trong.

Các quan chức cấp cao của Ukraina cho biết, hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, với ít nhất 20 người khác bị thương, nhưng nhiều người dự kiến sẽ được tìm thấy.

Tên lửa Nga đánh trúng trung tâm mua sắm Ukraina với 1.000 người bên trong - Ảnh 1.

Ảnh: CanadaUkrain1/Twitter

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: "Trung tâm mua sắm đang bốc cháy, các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng dập tắt ngọn lửa, số lượng nạn nhân là không thể tưởng tượng được".

Đoạn phim xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, một lượng lớn người bên ngoài tòa nhà đang bốc cháy. Kyrylo Tymoshenko, Phó văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết 9 người trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Ông nói thêm: "Tại thời điểm này, vụ tấn công khiến 20 người bị thương, trong đó có 9 người trong tình trạng nguy kịch".

Hiện trường vụ đánh bom trung tâm mua sắm ở Ukraina.

Nhà chức trách được xác nhận hai người đã chết. Chiến dịch cứu hộ vẫn tiếp tục.

"Chúng tôi đang điều xe cấp cứu đến hiện trường, chuẩn bị các bệnh viện trong khu vực để tiếp nhận những người bị thương. "Từ tất cả các khu vực lân cận, lực lượng cứu hộ được cử đến hiện trường để dập lửa và khắc phục hậu quả".

Kremenchuk từng có dân số 217.000 người trước khi Nga tấn công Ukraina, nằm trên sông Dnipro ở vùng Poltava và là nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất của nước này.

Dmitry Lunin, thống đốc vùng Poltava, nói thêm, hơn 1.000 người có mặt bên trong trung tâm đang sợ hãi, hoảng loạn. 

Tên lửa Nga đánh trúng trung tâm mua sắm Ukraina với 1.000 người bên trong - Ảnh 3.

Tổng thống Zelensky nói rằng không thể tính toán con số thương vong vào lúc này. Ảnh: Twitter

Trong khi đó, truyền thông Nga bác bỏ cáo buộc về cuộc tấn công và cho rằng vụ việc chỉ là một hoạt động "giả". Đồng thời, phía Nga cho rằng, những người được phát hiện chạy khỏi hiện trường trong nỗi kinh hoàng là đóng giả.

Phóng viên chiến tranh của kênh truyền hình nhà nước Andrey Rudenko cho biết: "Những kẻ quái đản này đang quay trở lại với những hành động khiêu khích".

"Trung tâm mua sắm ở Kremenchuk, với hàng nghìn người ở bên trong. Video cho thấy một bãi đậu xe trống chỉ với một vài chiếc ô tô. Đây có phải là một trung tâm mua sắm đang hoạt động không".

"Có cảm giác là họ đã tự dựng lên vụ cháy, quay nó để có những bức ảnh mạnh mẽ nhưng họ đã không làm đúng cách, một lần nữa". Tuyên bố tương tự của truyền thông Nga nhằm bác bỏ những hành vi tàn bạo kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Mirror đưa tin.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án "sự tàn ác và man rợ" của Nga sau vụ tấn công tên lửa. Ông nói thêm: "Cuộc tấn công kinh hoàng này đã cho thấy sự tàn ác của Nga".

Lực lượng cứu hộ giúp đỡ các nạn nhân bên trong những tàn tích cháy đen của trung tâm mua sắm. Ảnh: REUTERS

"Putin phải nhận ra rằng hành vi của ông sẽ không gì khác ngoài việc củng cố quyết tâm của Ukraina và các nước G7 ngày càng đứng về phía Ukraina hơn". Mới đây, hàng trăm nghìn binh sĩ NATO sẽ được chuyển sang trạng thái cảnh báo sẵn sàng cao sau khi cuộc chiến Ukraina ngày càng leo thang.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo NATO chuẩn bị tới Madrid để tham dự hội nghị thượng đỉnh vào ngày mai.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, ông Stoltenberg cam kết "sự thay đổi cơ bản trong khả năng răn đe và phòng thủ của NATO".

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement