Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cuộc đặt cược nghìn tỷ USD của OPEC vào ngành đá phiến của Mỹ

Giá cả hàng hóa

15/06/2024 08:03

Chiến lược của OPEC nhằm bảo vệ thị phần trước hoạt động sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã khiến họ mất đi hàng nghìn tỷ USD doanh thu.

Kể từ năm 2008, sự bùng nổ đá phiến đã khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng khoảng 9 triệu thùng mỗi ngày. 

Trong những ngày đầu của sự bùng nổ đá phiến, khi không rõ liệu sự phát triển này có tác động đáng kể hay không, phần lớn OPEC đã bỏ qua. 

Vào cuối năm 2014, khi mức tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ đạt gần 5 triệu thùng/ngày, OPEC quyết định họ không thể bỏ qua điều đó được nữa.

Tại cuộc họp tháng 11/2014, OPEC tuyên bố sẽ bảo vệ thị phần đang bị mất do sự gia tăng sản xuất của các nước ngoài OPEC, đặc biệt là từ Mỹ. Đó là một sự thay đổi trong chiến lược mà các chuyên gia gọi đó là "Tính toán sai lầm" nghìn tỷ USD của OPEC vào thời điểm đó.

Niềm tin đã được tuyên bố của một số thành viên OPEC vào thời điểm đó là điều này sẽ khiến giá dầu giảm và điều đó sẽ khiến nhiều nhà sản xuất dầu đá phiến biên phải phá sản. 

Thay vào đó, giá dầu lao dốc, một số nhà sản xuất dầu đá phiến đã phá sản, nhưng chiến lược này thực sự khiến OPEC mất ít nhất một nghìn tỷ đô la doanh thu khi hầu hết các nhà sản xuất đá phiến vẫn giữ vững.

Cuộc đặt cược nghìn tỷ USD của OPEC vào ngành đá phiến của Mỹ- Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Vào cuối năm 2016, cartel đã vẫy cờ trắng, từ bỏ chiến lược này và quay lại cắt giảm sản lượng để tăng giá. Chiến lược đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Kể từ năm 2016, sản lượng của Mỹ đã tăng thêm 4 triệu thùng/ngày, buộc OPEC phải duy trì chế độ cắt giảm sản lượng để bảo vệ giá cả. Tại cuộc họp gần đây nhất, OPEC đã gia hạn cắt giảm sản lượng sang năm tới, nhưng đã công bố kế hoạch bắt đầu nới lỏng việc cắt giảm bắt đầu từ tháng 10/2024.

Việc họ có làm theo hay không rõ ràng sẽ phụ thuộc vào động lực cung và cầu tại thời điểm đó. Tuy nhiên, cuối cùng có thể có lý do để lạc quan trong nhóm.

Chiến lược hiện tại của OPEC dường như là duy trì sản lượng ở mức có thể hỗ trợ giá dầu trong khoảng 80-100 USD/thùng. Điều này sẽ trở thành thách thức nếu sản lượng của Mỹ tiếp tục tăng trưởng, điều này đã xảy ra trong 15 năm qua. Tuy nhiên, nếu họ có thể cầm cự cho đến khi sản lượng dầu đá phiến của Mỹ đạt đỉnh và bắt đầu giảm, chiến lược của OPEC cuối cùng có thể mang lại kết quả.

Sản lượng của Mỹ trong tháng này cao hơn 700.000 thùng/ngày so với một năm trước. Tuy nhiên, sản xuất về cơ bản đã ở mức ổn định kể từ cuối mùa hè năm ngoái. Vào tháng 8 năm 2023, Mỹ đã sản xuất 13,0 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Con số đó dần dần tăng lên 13,3 triệu BPD vào cuối năm 2023 nhưng sau đó đã giảm xuống còn 13,1 triệu BPD.

Trừ khi có sự gia tăng sản lượng trong vài tháng tới, đến tháng 8, sản lượng dầu của Mỹ về cơ bản sẽ không tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. 

Điều đó chỉ xảy ra hai lần trong 15 năm qua. Lần đầu tiên là trong cuộc chiến giá cả 2015-2016 của OPEC và lần thứ hai là trong đại dịch COVID-19 năm 2020. Nếu sản lượng của Mỹ chững lại, điều này sẽ đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi bùng nổ đá phiến bắt đầu mà nó không phải do nguyên nhân bất thường gây ra.

OPEC chắc chắn đang theo dõi những diễn biến này. Nếu sản lượng của Mỹ tiếp tục chững lại hoặc thậm chí giảm, chiến lược của OPEC có thể bắt đầu phát huy tác dụng. Nhu cầu dầu toàn cầu tiếp tục tăng. OPEC có thể bắt đầu nới lỏng hạn ngạch sản xuất trong khi vẫn giữ giá cao.

Điều quan trọng cần lưu ý là các nước OPEC sở hữu 70% trữ lượng dầu đã được chứng minh của thế giới. Nga có thêm 6%, trong khi Mỹ chỉ có 4%. Vì vậy, Mỹ và phần còn lại của thế giới sẽ thiệt hại về mặt kinh tế trong thời gian dài nếu sản lượng của các nước ngoài OPEC giảm và OPEC giành lại quyền thống trị thị trường.

Chúng tôi đã thấy tình trạng này trước đây. Dẫn đến sự bùng nổ đá phiến, nhập khẩu dầu thô của Mỹ tăng lên hàng năm và Mỹ đang gửi một lượng tiền mặt khổng lồ đến các nước sản xuất dầu.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement