Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chuyên gia: Làn đường thương mại Mỹ-Trung nên được mở

Phân tích

01/07/2023 09:07

Mỹ và Trung Quốc dường như đang hướng tới xung đột. Mỗi ngày, các tiêu đề tin tức đưa ra những lý do mới để người Mỹ không thích, không tin tưởng và rút lui khỏi Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, thường được gọi là mối quan hệ song phương có hệ quả nhất trên trái đất, nhưng nó cũng có thể là mối quan hệ đầy xung đột và hiểu lầm nhất. Trong vài năm qua, mối quan hệ ngày càng xấu đi.

Ngay cả khi các nhà lãnh đạo của hai nước giải quyết các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến cạnh tranh và an ninh quốc gia, các công ty Mỹ muốn họ lưu tâm đến tầm quan trọng của việc giữ cho các tuyến đường thương mại rộng mở và cân nhắc rằng hợp tác kinh doanh giữa hai nước có thể hữu ích.

Theo phân tích trong bài viết của Ker Gibbs, ông là giám đốc điều hành thường trú tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Đổi mới ở Châu Á-Thái Bình Dương của Đại học San Francisco và là biên tập viên của cuốn sách mới, "Bán hàng cho Trung Quốc: Những câu chuyện về Thành công, Thất bại và Thay đổi liên tục" (Palgrave Macmillan). Ông trước đây là chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải.

Chuyên gia: Làn đường thương mại Mỹ-Trung nên được mở - Ảnh 1.

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Tần Cương gặp Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk tại Bắc Kinh vào tháng 5: Trung Quốc muốn doanh nghiệp Mỹ đóng vai trò tích cực trong quan hệ song phương. Ảnh: Reuters

Đối với các quan chức như Antony Blinken, người đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Bắc Kinh với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ hai tuần trước, điều quan trọng là phải nỗ lực hết sức để hiểu một quốc gia đang thay đổi nhanh chóng và từ đó tạo ra một mối đe dọa tiềm ẩn đối với lối sống của người Mỹ. Mối đe dọa này, và lỗ hổng trong hiểu biết chung của Mỹ về Trung Quốc, luôn là chủ đề của các cuộc thảo luận về nước này.

Nhà ngoại giao Ji Chaozhu là người phiên dịch cho một cuộc gặp giống như cuộc gặp của Blinken cách đây nửa thế kỷ khi Cố vấn An ninh Quốc gia lúc bấy giờ là Henry Kissinger tới Bắc Kinh để có cuộc gặp tuyệt mật với Thủ tướng Chu Ân Lai.

Trong cuốn sách "The Man on Mao's Right", ông Ji kể lại cách Kissinger mở đầu nhận xét của mình bằng câu: "Nhiều du khách đã đến vùng đất xinh đẹp và bí ẩn này đối với chúng tôi".

Ông Zhou được cho là sau đó đã giơ tay ngắt lời, "Khi bạn đã quen thuộc với Trung Quốc, nó sẽ không còn bí ẩn như trước nữa".

Theo Ji, rõ ràng là Kissinger đã giật mình trước sự vi phạm nghi thức của ông Chu, nhưng đã gạt bỏ những điểm nói chuyện đã chuẩn bị sẵn sang một bên và cả hai bắt đầu tạo dựng mối quan hệ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau mà các nhà sử học đồng ý là chìa khóa cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đó là lúc đó và bây giờ là vậy, nhưng hai bên vẫn nên tìm kiếm cơ hội để xây dựng lại lòng tin và tìm kiếm sự hiểu biết và đánh giá ở mức độ nào đó đối với lập trường của đối phương. Chuyến thăm của ông Blinken đã giúp ích, nhưng cả hai chính phủ nên xem xét liệu bây giờ có phải là lúc để gác lại các quan điểm tương ứng của họ hay không.

Chuyên gia: Làn đường thương mại Mỹ-Trung nên được mở - Ảnh 2.

Bên ngoài văn phòng của Google tại Bắc Kinh: Bức tường lửa vĩ đại là một phần trong nỗ lực tách rời của chính Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Bắc Kinh cảm thấy bị đe dọa bởi sự hiện diện của các lực lượng quân sự Mỹ gần bờ biển của họ. Ngược lại, Mỹ cam kết liên minh an ninh với các quốc gia xung quanh ngoại vi của Trung Quốc sẽ gây bất ổn nếu bị phá vỡ.

Thương mại có thể đóng một vai trò bằng cách giữ cho các quốc gia của chúng ta gắn kết với nhau cho đến khi lòng tin có thể được xây dựng lại. Nhưng với việc hai chính phủ chia rẽ các quốc gia, các công ty bị mắc kẹt ở giữa.

Cả hai chính phủ đang cố gắng đưa các công ty phù hợp với các mục tiêu chính sách tương ứng của họ.

"Chúng tôi tin – và chúng tôi mong cộng đồng doanh nghiệp hiểu rằng cái giá để gia nhập thị trường Trung Quốc không phải là sự hy sinh các giá trị cốt lõi hoặc lợi thế cạnh tranh và công nghệ lâu dài của chúng tôi", ông Blinken cho biết vào tháng trước. "Chúng tôi trông cậy vào các doanh nghiệp theo đuổi tăng trưởng một cách có trách nhiệm, đánh giá rủi ro một cách nghiêm túc và hợp tác với chúng tôi không chỉ để bảo vệ mà còn củng cố an ninh quốc gia của chúng ta".

Những người Mỹ làm việc tại Trung Quốc sẽ phản đối mạnh mẽ bất kỳ gợi ý nào cho rằng họ hy sinh các giá trị của Mỹ hoặc hành động vô trách nhiệm.

Các công ty đa quốc gia của Mỹ không kinh doanh việc bán các bí mật an ninh quốc gia hoặc làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ về công nghệ. Ngược lại, các doanh nhân Mỹ coi mình là đại diện có trách nhiệm của quốc gia họ, mong muốn chia sẻ các giá trị và thực tiễn tốt nhất của quốc gia đó. Sẽ luôn có một vài kẻ xấu, nhưng phần lớn các doanh nhân Mỹ tự hào về việc họ làm mọi việc đúng cách. Họ không cắt góc, họ tuân thủ các quy tắc và họ tôn trọng quyền của các cá nhân.

Giống như ông Blinken nhận thấy vai trò của doanh nghiệp Mỹ trong mối quan hệ song phương, các quan chức Trung Quốc cũng đang quan tâm đến vấn đề này.

Ông Qin Gang, người đã gặp ông Blinken với tư cách là bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Thượng Hải hai năm trước trên đường đảm nhận vai trò đại sứ tại Mỹ. Sau đó, ông nói rằng các công ty Mỹ nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải thích cho chúng tôi chính phủ rằng những nỗ lực tách khỏi Trung Quốc sẽ là sai lầm và vô ích.

Trong khi nhóm của chúng tôi chia sẻ những lo ngại của anh ấy về những tác động tiêu cực của việc tách rời, chúng tôi buộc phải chỉ ra rằng Bắc Kinh cũng đóng một vai trò trong việc này. Cái gọi là Tường lửa vĩ đại của Trung Quốc là gì, nếu không phải là nỗ lực ngăn chặn internet và giữ cho Trung Quốc và nền kinh tế kỹ thuật số của nước này tách biệt với phần còn lại của thế giới?

Ở Trung Quốc, việc hợp tác với chính phủ và tuân thủ các quy định của chính phủ đã trở nên khó khăn hơn. Các công ty toàn cầu đang gặp khó khăn ngày càng tăng trong việc quản lý các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, các lệnh trừng phạt và phản đòn. 

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đưa ra những thách thức, nhưng luật pháp Trung Quốc, chẳng hạn như luật an ninh mạng gần đây quy định việc bản địa hóa dữ liệu, có thể mơ hồ và thay đổi thường xuyên, khiến các công ty nước ngoài gặp khó khăn.

Trong bốn thập kỷ qua, Mỹ và Trung Quốc đã sống trong hòa bình tương đối. Hòa bình này đã tạo điều kiện và nuôi dưỡng một mối quan hệ thương mại giúp cả hai quốc gia trở nên thịnh vượng hơn so với khi chỉ có một quốc gia riêng lẻ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, điều mong muốn và vẫn có thể xảy ra đối với hai quốc gia là tìm ra một con đường phía trước mà mỗi bên có thể chung sống thoải mái. Hợp tác cùng nhau sẽ dẫn đến những tiến bộ trong cách chúng ta quản lý mọi thứ, từ biến đổi khí hậu đến đại dịch toàn cầu và tài nguyên ở Bắc Cực.

Các lựa chọn đang được đưa ra sẽ định hình mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong nhiều năm tới. Những lựa chọn đúng đắn có thể đưa chúng ta đi theo hướng thương mại nhiều hơn, nhiều việc làm hơn, thịnh vượng hơn và trên hết là hòa bình hơn cho cả hai quốc gia.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement