Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chính sách kích thích kinh tế của Trung Quốc 'không hiệu quả', phủ bóng lên hy vọng phục hồi

Kinh tế thế giới

30/06/2023 09:26

China Beige Book vừa công bố kết quả khảo sát cho thấy, kích thích tiền tệ của Trung Quốc trong năm ngoái đã không làm tăng nhu cầu vay trong quý 2 năm nay, mặc dù lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp thấp hơn một năm trước.

Điều đó cho thấy việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vào tháng 8 không mấy hiệu quả trong việc thúc đẩy tăng trưởng và đặt ra nghi ngờ về hiệu quả từ đợt cắt giảm lãi suất mới nhất vào giữa tháng 6 vừa qua.

Leland Miller, giám đốc điều hành của China Beige Book, cho biết: "Trong nhiều tháng, các nhà phân tích đã đưa ra ý kiến rằng Bắc Kinh có rất ít sự lựa chọn ngoài việc nới lỏng tiền tệ quy mô lớn khi PBoC đã bắt đầu đẩy vài tháng trước".

Như báo cáo đã chỉ ra, "Trung Quốc đã có biện pháp kích thích tiền tệ, chỉ là nó không hoạt động".

Tăng trưởng kinh tế yếu hơn dự kiến trong tháng 4 và tháng 5 đã làm gia tăng những lời kêu gọi về các biện pháp tiền tệ quyết đoán hơn để thúc đẩy tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong bối cảnh sự phục hồi sau COVID-19 được mong đợi nhiều đã gây thất vọng.

Các ngân hàng lớn ở Phố Wall - từ Goldman Sachs và Bank of America đến UBS và Nomura - gần đây đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của họ ở Trung Quốc.

China Beige Book nhận thấy trong cuộc khảo sát hàng quý mới nhất rằng khoản vay quốc gia trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu đối chiếu dữ liệu vào năm 2010.

Nó cũng cho thấy rằng nhu cầu cho vay bị dồn nén thậm chí còn mờ nhạt hơn so với năm ngoái.

Các điều kiện tín dụng dễ dàng hơn đã chảy vào lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc trong nhiều tháng nay, China Beige Book chỉ ra, nhưng các nhà môi giới nhà ở đã báo cáo doanh số bán hàng và giá giảm hàng tháng và hàng năm.

Điểm sáng trong sự phục hồi của Trung Quốc

Tuy nhiên, công ty Mỹ kỳ vọng tăng trưởng quý 2 ở Trung Quốc sẽ mạnh hơn quý đầu tiên trong năm nay, vì dữ liệu cho thấy sản xuất, bán lẻ và dịch vụ báo cáo doanh thu tăng theo quý. Sự lạc quan đã được lặp lại bởi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào đầu tuần này.

Cuộc khảo sát của China Beige Book có sự tham gia của 4.604 người trả lời ở Trung Quốc trong hai khoảng thời gian, giữa tháng 4 và từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6.

Báo cáo đưa ra cái nhìn ban đầu về tình trạng của nền kinh tế Trung Quốc trước một loạt dữ liệu chính thức của chính phủ dự kiến được công bố vào giữa tháng 7.

Sự phục hồi của Trung Quốc vào năm 2023 không mạnh nhưng cũng chưa kết thúc.

Shehzad Qazi, Giám đốc điều hành, China Beige Book

Shehzad Qazi, giám đốc điều hành của China Beige Book, cho biết: "Các thị trường đã đánh đổi hy vọng về sự phục hồi nhờ tiêu dùng để lấy một sự phục hồi nhờ kích thích, nhưng dữ liệu tháng 6 cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng vẫn đang tăng lên.

Ông nói thêm: "Thu nhập bán lẻ tăng nhanh, chi tiêu cho du lịch và khách sạn không hề giảm sút và doanh thu sản xuất được cải thiện trong tháng thứ ba liên tiếp. Sự phục hồi của Trung Quốc vào năm 2023 không mạnh, nhưng nó cũng chưa kết thúc".

China Beige Book cho biết, với sự giàu có hơn của dân số và khả năng chi tiêu có ý nghĩa hơn, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc chủ yếu được thúc đẩy bởi các thành phố hạng nhất.

Ngay cả khi đó, vẫn có những thách thức mà những người tham gia khảo sát nhận thấy rằng giá cả sẽ giảm khi doanh nghiệp nỗ lực duy trì thị phần toàn cầu trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Điều này chắc chắn đã được kết hợp bởi một đồng nhân dân tệ của Trung Quốc suy yếu, đã chạm mức thấp nhất trong 8 tháng so với USD trong tuần này.

China Beige Book cho biết kỳ vọng của thị trường về sự phục hồi của nền kinh tế có lẽ là quá lạc quan - cũng giống như sự bi quan hiện tại của thị trường đối với Trung Quốc có thể bị thổi phồng.

Derek Scissors, nhà kinh tế trưởng của China Beige Book, cho biết: "Câu chuyện trong quý hai của Trung Quốc là câu chuyện mà sai lầm này sinh ra sai lầm khác. Nếu bạn tin rằng nền kinh tế đang rất tồi tệ khi thực tế không phải như vậy, thì bạn có thể dự đoán các gói kích thích lớn sẽ đến khi nó không như vậy".

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc lại thu hẹp

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 6 đã giảm trong tháng thứ ba, làm sâu sắc thêm sự u ám về sự tăng trưởng yếu kém của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có khả năng làm bùng lên những lời kêu gọi kích thích hơn nữa.

Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất chính thức (PMI) đạt 49,0 trong tháng 6 — so với 48,8 trong tháng 5 và 49,2 trong tháng 4, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm thứ Sáu.

Dữ liệu phù hợp với kỳ vọng của thị trường khi các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự đoán là 49,0.

Chỉ số trên 50 chỉ ra sự mở rộng trong hoạt động, trong khi chỉ số dưới mức đó cho thấy sự thu hẹp.

Tăng trưởng kinh tế trong tháng 4 và tháng 5 yếu hơn dự kiến, làm gia tăng những lời kêu gọi về các biện pháp tiền tệ quyết đoán hơn để hỗ trợ tăng trưởng của Trung Quốc, trong bối cảnh sự phục hồi hậu COVID-19 được kỳ vọng nhiều đã gây thất vọng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm thứ Ba cho biết Trung Quốc vẫn đang trên đà đạt mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 5% - một mục tiêu khiêm tốn sau khi Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3% vào năm ngoái, một trong những mức tăng trưởng yếu nhất trong gần nửa thế kỷ.

(Nguồn: CNBC)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement