Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cắt bao quy đầu có mất cảm giác tình dục không?

Sức khỏe

13/04/2023 15:12

Nhiều người nói rằng cắt bao quy đầu giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên nhiều người cũng lo lắng việc này làm mất cảm giác khi quan hệ tình dục.

Cắt bao quy đầu là gì?

Cắt bao quy đầu thực tế phổ biến ở một số tôn giáo nhưng tỷ lệ của tập tục đã giảm trong những năm gần đây. Việc này có thể được thực hiện vì một số lý do, bao gồm cả y tế và phi y tế.

Các chuyên gia sẽ tiết lộ những điều bạn cần biết về quy trình này và liệu quy trình đó có phù hợp với bạn hay không.

Cắt bao quy đầu ở nam giới là cắt bỏ lớp da quy đầu. Bao quy đầu là nếp gấp có thể thu vào của da bao phủ phần cuối của dương vật, đó là phần tiếp theo của da bao phủ toàn bộ dương vật.

Có hai lý do chính tại sao mọi người cắt bao quy đầu, y tế và phi y tế.

Y tế: Cắt bao quy đầu y tế được thực hiện khi bao quy đầu quá chặt và không kéo lại được, đây là tình trạng được gọi là hẹp bao quy đầu. Cắt bao quy đầu được thực hiện trong những trường hợp nghiêm trọng và hầu hết mọi người thích dùng dung dịch steroid tại chỗ.

Các lý do khác bao gồm ung thư dương vật, chứng hẹp bao quy đầu (nơi da dương vật không thể liền lại sau khi kéo ra) và viêm quy đầu tái phát, đây là tình trạng bao quy đầu và đầu dương vật bị viêm và nhiễm trùng.

Phi y tế: Điều này thường được thực hiện trong cộng đồng Do Thái và Hồi giáo cũng như trong nhiều cộng đồng châu Phi. Chúng chủ yếu được thực hiện ở trẻ em.

Cắt bao quy đầu có gấy mất cảm giác tình dục? - Ảnh 1.

Những lợi ích là gì?

Một số thử nghiệm ở châu Phi cho thấy nam giới cắt bao quy đầu có nguy cơ nhiễm HIV thấp hơn.

Cũng đã có một số nghiên cứu về việc cắt bao quy đầu ở nam giới và nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng các chuyên gia tuyên bố rằng bằng chứng cho điều này là không thuyết phục.

Tiến sĩ Jamin Brahmbhatt cho biết thủ tục này không phải lúc nào cũng cần thiết để có một cuộc sống hạnh phúc khỏe mạnh.

Nói chuyện với Men's Health, ông cho rằng về mặt chức năng, không có sự khác biệt lớn nào.

Ông giải thích: "Nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu ở nam giới thấp, nhưng những bệnh nhiễm trùng này phổ biến hơn ở nam giới không cắt bao quy đầu. Nhiễm trùng nặng sớm trong đời có thể dẫn đến các vấn đề về thận sau này.

Những người đàn ông cắt bao quy đầu có thể có ít nguy cơ mắc một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV. Tuy nhiên, thực hành tình dục an toàn vẫn là điều cần thiết, ông nói thêm.

Những rủi ro của việc cắt bao quy đầu ở nam giới là gì: Ở Anh, các biến chứng do phẫu thuật rất hiếm và các triệu chứng phổ biến nhất là sưng tấy sau thủ thuật.

Chảy máu và nhiễm trùng là hai vấn đề phổ biến nhất mà mọi người sẽ gặp phải. Theo bác sĩ có những biến chứng khác có thể xảy ra: Giảm vĩnh viễn cảm giác ở đầu dương vật, đặc biệt là khi quan hệ tình dục, đau xung quanh vết sẹo, sự cần thiết phải loại bỏ các mũi khâu chưa tan.

Nhiều người nói rằng cắt bao quy đầu sẽ vệ sinh hơn nếu bạn không có bao quy đầu. Điều này là do smegma, đây là một chất giống như phô mai không mùi nằm dưới bao quy đầu.

Nhưng miễn là rửa sạch bên dưới bao quy đầu hàng ngày thì bạn sẽ không gặp phải vấn đề đó, nghĩa là bạn không cần phải cắt chỉ để giữ sạch sẽ.

Giảm cảm giác tình dục?

Tình dục luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện khi nói về cắt bao quy đầu, với nhiều câu hỏi liệu nó có làm giảm cảm giác cho dương vật hay không.

Mặc dù mọi người có thể nhạy cảm với những thứ khác nhau, nhưng các nghiên cứu cho thấy không có sự thay đổi đáng kể nào về cảm giác đối với những người đàn ông đã bị cắt bao quy đầu..

Nhưng chuyên gia sức khỏe tình dục Aleece Fosnight cho biết người ta cho rằng lớp da thừa sẽ tạo thêm ma sát và kích thích cho âm vật trong quá trình thâm nhập hơn so với bị cắt bao quy đầu. 

Dễ mang thai hơn? Một số người cho rằng như vậy là đúng vì họ tin rằng tinh trùng có thể thoát ra ngoài nhanh hơn và dễ dàng hơn nếu không có bao quy đầu.

Nhưng các chuyên gia cho rằng không phải vậy, bao quy đầu không ảnh hưởng đến tốc độ bơi của tinh trùng. Brahmbhatt nói thêm rằng việc cắt bao quy đầu không làm thay đổi tỷ lệ mang thai.

Về sự yêu thích chọn lựa cắt bao quy đầu thực sự phụ thuộc vào mỗi người và đôi khi có thể phụ thuộc vào khu vực hoặc cộng đồng mà bạn sinh sống.

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng rằng con cái họ có thể cảm thấy không thoải mái với các bạn cùng trang lứa - nhưng điều này chủ yếu xảy ra ở Mỹ, nơi tập tục này phổ biến hơn.

Suy cho cùng, tất cả đều tùy thuộc vào sở thích cá nhân, nhưng đối với hầu hết mọi người, đó là việc họ ở cùng ai - hơn là việc họ có cắt bao quy đầu hay không.

Đàn ông có thể quan hệ tình dục một lần nữa sau sáu tuần sau khi làm thủ thuật.

(Nguồn: The Sun)

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement