Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Căng thẳng Mỹ - Trung có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho phần còn lại của thế giới?

Phân tích

14/02/2023 16:12

Nhà kinh tế Mỹ Jeffrey Sachs cho biết xung đột địa chính trị giữa hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc có thể gây ra nguy cơ làm rạn nứt mối quan hệ giữa các bên không liên quan.

Không nên ép các nước chọn bên

Nhà kinh tế nổi tiếng của Mỹ Jeffrey Sachs cho biết hôm thứ Hai (13/2) rằng, Mỹ và Trung Quốc đang ở trong một "đường va chạm rất nguy hiểm" có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho phần còn lại của thế giới.

Điều này diễn ra trong bối cảnh hai cường quốc đang cáo buộc nhau về việc khinh khí cầu tầm cao đi vào không phận của nhau.

"Hãy coi Ukraina như một dấu hiệu cảnh báo", Tiến sĩ Sachs, Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia, nói với CNA's Asia Now.

"Chúng ta cần Trung Quốc và Mỹ nói chuyện với nhau, đàm phán với nhau, đối thoại với nhau".

Căng thẳng Mỹ - Trung có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho phần còn lại của thế giới?   - Ảnh 1.

Vụ Mỹ bắn rơi kinh khí cầu của Trung Quốc đã đẩy căng thẳng giữa hai nước lên cao.

Tiến sĩ Sachs cho biết xung đột địa chính trị giữa các cường quốc có thể buộc các bên không liên quan phải chọn bên, dẫn đến quan hệ căng thẳng, đồng thời kêu gọi các nước, bao gồm cả những nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tăng cường hành động.

Nói bên lề Hội nghị thượng đỉnh chính phủ tương lai tại Dubai, Tiến sĩ Sachs hy vọng rằng ASEAN với tư cách là một nhóm có thể nói với với Mỹ và Trung Quốc rằng: "Đừng bắt chúng tôi phải lựa chọn. Nếu phải lựa chọn, chúng tôi muốn có quan hệ tốt đẹp với cả hai bên. Chúng tôi không muốn lựa chọn".

Hội nghị thượng đỉnh này tập hợp các nhà lãnh đạo có tư tưởng, các chuyên gia toàn cầu và những người ra quyết định từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ và phát triển các chính sách cần thiết trong việc định hình các chính phủ tương lai.

"Phần còn lại của thế giới phải nói rất rõ ràng rằng họ không muốn bị kéo vào các cuộc xung đột, hoặc tốt hơn hết là ngừng các cuộc xung đột, bởi vì hai cường quốc có thể hợp tác với nhau và tránh xung đột", Tiến sĩ Sachs nói.

Ông tin rằng cách tiếp cận như vậy thậm chí có thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraina, đồng thời nói thêm rằng các cường quốc bên ngoài cuộc xung đột có thể bước lên và kêu gọi chấm dứt nó.

Các quốc gia lớn cần nâng cao vai trò

"Tôi nghĩ rằng điều này có thể xảy ra", ông nói thêm và trích dẫn việc Brazil, Ấn Độ và Indonesia là những quốc gia có thể nêu lên mối quan ngại của mình.

"Vì vậy, tôi đang tìm kiếm tiếng nói của những quốc gia không tham gia trực tiếp vào các xung đột. Chúng tôi đã nghe tiếng nói đó từ Mỹ, chúng tôi đã nghe từ Vương quốc Anh, chúng tôi đã nghe từ EU (Liên minh châu Âu). Chúng tôi đã nghe từ Nga, chúng tôi đã nghe từ Ukraina, nhưng phần lớn thế giới đã đứng bên lề", ông nói.

Căng thẳng Mỹ - Trung có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho phần còn lại của thế giới?   - Ảnh 2.

Tiến sĩ Jefray Sachs.

"Và tôi nghĩ rằng nếu những quốc gia đó lên tiếng ngay bây giờ… và nói rằng xung đột đang tàn phá tất cả các bên, nó sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn".

Về cuộc chiến Nga-Ukraina, Tiến sĩ Sachs cho biết liên minh do Mỹ dẫn đầu và Nga, đã không ngồi lại đàm phán và điều đó "gây bất ổn cho toàn thế giới".

"Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ mà địa chính trị thực sự thống trị nền kinh tế toàn cầu. Và chừng nào địa chính trị còn đầy chia rẽ, như hiện nay, thật khó để tin rằng chúng ta sẽ có bất kỳ sự thuận buồm xuôi gió nào về mặt kinh tế".

Nguồn: CNA/ca

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement