Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

8 tàu tuần duyên Nhật Bản xuất hiện ở eo biển Đài Loan

Quân sự

05/09/2022 13:13

8 tàu tuần duyên thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã bị phát hiện ở eo biển Đài Loan trong ngày 3/9 khi đang cố tìm chỗ tránh siêu bão Hinnamnor.

Sự xuất hiện của các tàu trên đúng vào thời điểm căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan, với việc máy bay quân sự Trung Quốc xuất kích 876 lần xung quanh Đài Loan từ ngày 5/8 đến ngày 3/9 vừa qua, trong số đó có nhiều máy bay vượt qua đường trung tuyến hay xâm nhập khu vực Tây Nam thuộc vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan. 

Trong giai đoạn này, tàu khu trục lớp Cơ Long, tàu hộ tống lớp Đà Giang và tàu tuần tra của Cục Cảnh sát biển Đài Loan đã được triển khai để giám sát các tàu khu trục Type 052D của Chiến khu miền Đông Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc tại cự ly gần ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông Đài Loan.

Vào ngày 13/8 vừa qua, tàu khu trục lớp Cơ Long và tàu hộ tống lớp Đà Giang rời cảng để theo sát các tàu thuộc lực lượng Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN). 

8 tàu tuần duyên Nhật Bản xuất hiện ở eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Ảnh: Twitter quân đội Đài Loan.

Ngày 2/9, Hải quân Trung Quốc công bố video cho thấy 8 tàu của JCG có mặt ở eo biển Đài Loan, bao gồm tàu Reimie và Asazuki trọng tải 7.000 tấn, cùng tàu Uruma và Ryukyu trọng tải 4.000 tấn. 

Tuy nhiên, các tàu tuần duyên JCG dường như không được điều tới để giám sát hoạt động của các tàu chiến PLAN, thay vào đó là tìm nơi tránh trú khỏi cơn bão Hinnamnor, khi đó di chuyển theo hướng đảo Ryuku của Nhật Bản. 

Dự kiến sau khi cơn bão rời khỏi khu vực, các tàu Nhật Bản sẽ quay trở lại khu vực thuộc thẩm quyền của nước này hoặc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ hàng hải liên quan.

Những hành động như thế này của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản không phải là chưa từng xảy ra. Năm 2019, có tới 9 tàu Nhật Bản đã trú ẩn ở eo biển Đài Loan. Theo báo cáo của Liberty Times, PeoPo và ETtoday vào tháng 9 năm đó, 7 tàu của Cảnh sát biển Nhật Bản ban đầu đi vào eo biển Đài Loan và ngay sau đó cùng với hai tàu khác, tất cả đều để tránh bão Lingling, đi theo con đường tương tự đến Hinnamnor.

Yaita Akio, Giám đốc Văn phòng Sankei Shimbun Đài Bắc, trên trang Facebook hôm thứ Bảy đã viết: "Những hành động này khiến Trung Quốc rất lo lắng, và họ thậm chí đã điều động một tàu tuần tra đến và theo dõi".

Ông nói thêm rằng việc điều động các tàu đến eo biển Đài Loan để tránh bão là hợp lý và cho thấy thực tế rằng eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế, chứ không phải là vùng đặc quyền của Trung Quốc.

(Nguồn: Taiwan News)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement