Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đài Loan bắn rơi máy bay không người lái của Trung Quốc?

Quân sự

01/09/2022 20:05

Máy bay không người lái được phát hiện vào trưa thứ Năm trên vùng biển của Đảo Sư Tử, một hòn đảo nhỏ thuộc nhóm huyện Kim Môn do Đài Loan kiểm soát và nằm cách bờ biển Hạ Môn, Trung Quốc khoảng 4 km (2,5 dặm).

Bộ Tư lệnh Quốc phòng Kim Môn, một chi nhánh của Bộ Quốc phòng Đài Loan, cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ sau khi pháo sáng cảnh báo không thể xua đuổi nó.

Đây là sự cố mới nhất trong chuỗi các sự cố tương tự đã xảy ra gần nhóm đảo ngoài khơi.

Máy bay không người lái không xác định đã được báo cáo ở khu vực Kim Môn trong 4 ngày liên tiếp nhưng đây là lần đầu tiên một chiếc bị Đài Loan bắn hạ.

Hôm thứ Ba, các binh sĩ Đài Loan đã bắn pháo sáng vào ba máy bay không người lái không xác định bay gần Kim Môn và bắn cảnh cáo vào một máy bay quay lại khu vực này.

Đài Loan bắn rơi máy bay không người lái của Trung Quốc? - Ảnh 1.

Đảo Shiyu ngoài khơi Đài Loan, hay Đảo Sư Tử, phía trước thành phố Hạ Môn, Trung Quốc.

Không rõ ai đang điều khiển máy bay không người lái, mặc dù Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết họ "không nhận thức được tình hình" và việc (Đài Loan) thổi phồng căng thẳng là vô nghĩa".

Sau vụ việc hôm thứ Ba, lãnh đạo Đài Loan Tsai Ing-wen cho biết bà đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng thực hiện "các biện pháp đối phó mạnh mẽ" đối với những gì bà nói là chiến thuật chiến tranh vùng xám của Trung Quốc.

Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã củng cố thông điệp đó trong một cuộc họp báo quốc tế nhằm đáp trả cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc vào tháng 8, nói rằng nước này sẽ "hành động theo mệnh lệnh hoạt động để thực hiện quyền tự vệ".

Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục đã gia tăng kể từ chuyến thăm của bà Nancy Pelosi tới Đài Bắc vào tháng 8. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và từ lâu đã tuyên bố sẽ "thống nhất" hòn đảo này với lục địa Trung Quốc, bằng vũ lực nếu cần thiết. 

Trung Quốc đã đáp lại chuyến đi của Pelosi bằng cách ra lệnh cho các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan.

Hôm thứ Hai, được hỏi về báo cáo về các máy bay không người lái tư nhân bay trong khu vực Kim Môn, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời: "Máy bay không người lái của Trung Quốc bay trên lãnh thổ của Trung Quốc - có gì đáng ngạc nhiên?".

(Nguồn: CNN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement