Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ suy giảm trong tháng 10

Kinh tế thế giới

07/11/2022 13:42

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 10 do xuất khẩu hàng hóa cho Hoa Kỳ và EU giảm, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc được công bố vào hôm thứ Hai (7/11).

Cụ thể, xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 0,3% trong tháng 10 so với một năm trước tính theo đồng USD, thấp hơn dự báo được Reuters đưa ra là 4,3%.

Theo dữ liệu của Refinitiv Eikon, mức giảm này giảm mạnh so với mức tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái và mức giảm đầu tiên theo năm kể từ tháng 5 năm 2020.

Nhập khẩu trong tháng 10 cũng giảm 0,7% tính theo USD, giảm so với mức tăng 0,3% trong tháng 9.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm 12,6% trong tháng 10 so với một năm trước và đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp, theo tính toán của CNBC về dữ liệu hải quan bằng USD.

Dữ liệu cho thấy Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trên cơ sở một quốc gia.

Tuy nhiên, xuất khẩu của Trung Quốc sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - đối tác thương mại lớn nhất của nước này tính theo khu vực - đã tăng khoảng 20% trong tháng 10.

Xuất khẩu thiết bị gia dụng toàn cầu của Trung Quốc giảm hơn 20%, đồ chơi giảm gần 18% và giày dép giảm gần 11%.

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ suy giảm trong tháng 10

 - Ảnh 1.

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ suy giảm trong tháng 10.

Dữ liệu cho thấy, xuất khẩu ô tô của nước này đã tăng 60% trong tháng 10, lên 352.000 chiếc.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã tăng 14% so với một năm trước, trong khi than tăng 8%. Tuy nhiên, nhập khẩu khí đốt tự nhiên đã giảm gần 19%.

Tuần trước, Barclays đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm tới do dự báo nhu cầu từ Hoa Kỳ và EU giảm, điều sẽ khiến xuất khẩu của Trung Quốc giảm ít nhất 2%.

Triển vọng suy thoái kinh tế ở EU và Hoa Kỳ đã tăng lên trong vài tháng qua. Nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ gần đây đã thông báo về việc sa thải nhân viên và các biện pháp cắt giảm chi phí khác.

"Lạm phát cao làm xói mòn sức mua của người tiêu dùng ở nước ngoài", Hao Zhou, nhà kinh tế trưởng tại Guotai Junan International, cho biết trong một lưu ý.

"Khi chính sách tiền tệ sẽ đi sâu hơn vào các khu vực bị hạn chế, nguy cơ suy thoái kinh tế sẽ tăng lên, đè nặng lên nhu cầu toàn cầu. Do đó, xuất khẩu của Trung Quốc có thể bị áp lực", ghi chú cho biết thêm.

Xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm mặc dù USD mạnh hơn.

Các đợt tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh so với các loại tiền tệ khác. Đồng nhân dân tệ suy yếu gần 3% so với USD trong tháng 10, theo Refinitiv Eikon.

Tính theo đồng nhân dân tệ, xuất khẩu tăng 7% và nhập khẩu tăng 6,8%, dữ liệu Hải quan Trung Quốc công bố hôm thứ Hai cho thấy.

Trong một dấu hiệu khác về nhu cầu toàn cầu giảm, xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm vào tháng 10 lần đầu tiên trong hai năm, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, Larry Hu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Macquarie, chỉ ra trong một ghi chú hôm Chủ nhật. Ông nói rằng tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc là một chỉ số hàng đầu cho chuỗi cung ứng châu Á.

(Theo CNBC)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement