Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Việt Nam và G7 đồng ý thỏa thuận năng lượng trị giá 15,5 tỷ USD nhằm cắt giảm khí thải

Chính sách - Hạ tầng

15/12/2022 08:50

Một nhóm chín quốc gia công nghiệp phát triển giàu có nhất thế giới đã thông qua thỏa thuận cung cấp cho Việt Nam 15,5 tỷ USD để chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo nhằm cắt giảm ô nhiễm khí thải.

Nhóm Bảy nền kinh tế lớn (G7), cùng với Na Uy và Đan Mạch, cho biết trong một tuyên bố rằng mục tiêu là giúp Việt Nam giảm lượng khí thải xuống mức "không" vào năm 2050, một mục tiêu mà các chuyên gia cho rằng cần phải đạt được trên toàn cầu để hạn chế sự nóng lên ở mức thấp nhất là 1,5 độ C.

Hiệp định Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng với Việt Nam là một trong số các hiệp định mà các quốc gia giàu có và đang phát triển đang đàm phán. Thỏa thuận đầu tiên như vậy đã được ký với Nam Phi vào năm ngoái và một thỏa thuận tương tự đã đạt được với Indonesia vào tháng trước.

Việt Nam và G7 đồng ý thỏa thuận năng lượng trị giá 15,5 tỷ USD nhằm cắt giảm khí thải - Ảnh 1.

Việt Nam và G7 đồng ý thỏa thuận năng lượng trị giá 15,5 tỷ USD nhằm cắt giảm khí thải.

"Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi, năng động ở trung tâm Đông Nam Á", Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói.

"Khoản đầu tư mà chúng tôi đang thực hiện ngày hôm nay có nghĩa và nó có thể cắt giảm lượng khí thải đồng thời tạo ra việc làm và tăng trưởng mới".

Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry coi Việt Nam là trọng tâm trong công việc về khí hậu của ông cho chính quyền TT Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thỏa thuận này sẽ giúp Việt Nam "đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài", tạo cơ hội thúc đẩy "cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu toàn cầu".

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết: "Thông báo hôm nay là một bước quan trọng, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước".

Theo thỏa thuận, khoản tài trợ trị giá 15,5 tỷ USD sẽ đến từ các nguồn công cộng và tư nhân trong vòng 3 đến 5 năm tới, phần lớn dưới dạng các khoản vay.

Bằng cách sử dụng tiền để mở rộng lưới điện và tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo, Việt Nam sẽ có thể đạt được mục tiêu đạt mức phát thải cao nhất từ năm 2035 đến năm 2030. Việt Nam cũng sẽ nâng mục tiêu năm 2030 về điện từ các nguồn tái tạo lên 47% từ mức trung bình dự báo trước đó là 36%.

Việc thực hiện thành công các mục tiêu đầy tham vọng này dự kiến sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 500 megaton (0,5 tỷ tấn) khí thải tích lũy vào năm 2035.

(AP)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement