Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú Jeff Bezos đưa ra dự báo không mấy lạc quan về kinh tế thế giới

Phân tích

20/10/2022 08:06

Người sáng lập Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, đã cảnh báo rằng thời điểm khó khăn của kinh tế thế giới vẫn còn ở phía trước.

Trong một tweet được đăng vào tối thứ Ba (18/10), cựu Chủ tịch và Giám đốc điều hành của gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến Amazon đã lặp lại những bình luận mà Giám đốc điều hành của Goldman Sachs, David Solomon đã đưa ra với CNBC trước đó.

"Đúng vậy, những khả năng xảy ra trong nền kinh tế này cho bạn biết rằng các cánh cửa đã đóng sập", Bezos nói trong một bình luận đính kèm với một đoạn clip phỏng vấn CEO Solomon trong chương trình "Squawk Box".

Tỷ phú Jeff Bezos đưa ra dự báo không mấy khả quan về kinh tế thế giới   - Ảnh 1.

Tỷ phú Jeff Bezos đưa ra dự báo không mấy khả quan về kinh tế thế giới.

Solomon, người đứng đầu của một trnong những gã khổng lồ tài chính Phố Wall – Goldman Sachs, cho biết đã đến lúc cả các nhà lãnh đạo công ty và nhà đầu tư phải hiểu những rủi ro đang hình thành và nên chuẩn bị phương án phù hợp.

CEO Solomon phát biểu sau khi Goldman Sachs vừa công bố kết quả thu nhập hàng quý vượt qua ước tính của Phố Wall. Tuy nhiên, ông cho biết một cuộc suy thoái có thể sẽ xuất hiện khi nền kinh tế đối phó với lạm phát cao liên tục và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)đang cố gắng thông qua một loạt các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ.

"Tôi nghĩ bạn phải đón nhận nhiều biến động hơn ở phía trước. Điều đó không có nghĩa là chắc chắn rằng chúng ta có một kịch bản kinh tế thực sự khó khăn. Nhưng, có nhiều khả năng là đang có một cuộc suy thoái ở Hoa Kỳ", ông nói.

Các quan chức Fed cũng đã cảnh báo rằng suy thoái có thể xảy ra do chính sách tiền tệ thắt chặt, mặc dù họ hy vọng sẽ tránh được.

Vào tháng 9, các nhà hoạch định chính sách ước tính rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ chỉ tăng 0,2% vào năm 2022 và phục hồi vào năm 2023, nhưng chỉ ở mức 1,2%. GDP giảm trong cả quý đầu tiên và quý thứ hai năm nay, điều đã đáp ứng đầy đủ cho định nghĩa về suy thoái.

Đã có nhiều tín hiệu trái chiều từ các nhà lãnh đạo công ty hàng đầu thế giới.

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon, đã cảnh báo về những rắc rối phía trước, gần đây nói rằng tình hình là "rất, rất nghiêm trọng" và rằng Hoa Kỳ có thể rơi vào suy thoái trong sáu tháng tới.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Bank of America, Brian Moynihan, nói với CNBC hôm thứ Hai rằng dữ liệu thẻ tín dụng và thông tin liên quan cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng lên.

"Trong môi trường hiện tại, người tiêu dùng khá tốt và mạnh mẽ", ông nói trên chương trình "Closing Bell".

Moynihan thừa nhận rằng, nỗ lực của Fed có thể làm chậm nền kinh tế, nhưng lưu ý rằng "người tiêu dùng đang do dự".

(Theo CNBC)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement