Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Ukraina Zelenskyy sắp gặp Tổng thống Biden tại Washington

Quân sự

21/12/2022 08:23

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy sẽ đến Washington vào thứ Tư (21/12), theo ba nguồn tin của AP, trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên được biết đến kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraina vào tháng Hai.

Hai nguồn tin quốc hội và một người quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận kế hoạch cho chuyến thăm với điều kiện giấu tên vì tính chất rất nhạy cảm của chuyến đi.

Các nguồn tin này cho biết, chuyến thăm của ông Zelenskyy, dù được dự kiến, vẫn có thể bị hủy vào phút chót do những lo ngại về an ninh.

Tại Washington, ông Zelenskyy dự kiến có một bài phát biểu trước Quốc hội và có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp đang chuẩn bị bỏ phiếu về gói chi tiêu cuối năm bao gồm khoảng 45 tỷ USD hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraina và Mỹ chuẩn bị gửi tên lửa đất đối không Patriot cho nước này.

Tổng thống Ukraina Zelenskyy sắp gặp Tổng thống Biden tại Washington
 - Ảnh 1.

Trong bức ảnh do Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraina cung cấp, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy nhận lá quốc kỳ Ukraina từ tay các binh sĩ tại nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất với quân Nga ở Bakhmut. Bức ảnh chụp vào ngày thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022.

Đây sẽ khoản hỗ trợ lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraina, thậm chí trên cả yêu cầu khẩn cấp trị giá 37 tỷ USD mà ông Biden đã đề nghị trước đó.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khuyến khích các nhà lập pháp có mặt trong phiên họp tối thứ Tư.

"Chúng tôi đang kết thúc một phiên họp rất đặc biệt của Quốc hội lần thứ 117 với đạo luật mang lại tiến bộ cho người dân Mỹ cũng như hỗ trợ cho nền Dân chủ của chúng tôi", bà Pelosi viết hôm thứ Ba trong một lá thư gửi cho các đồng nghiệp. "Xin hãy có mặt cho một mục tiêu rất đặc biệt về Dân chủ vào tối thứ Tư".

Ông Zelenskyy - gần như hàng ngày - đã phát biểu trước các quốc hội và tổ chức quốc tế khác nhau qua video và ông đã cử vợ mình đến các nước ngoài để kêu gọi sự hỗ trợ.

Vào thứ Ba (20/12), ông Zelenskyy đã thực hiện một chuyến đi táo bạo và nguy hiểm tới nơi mà ông gọi là điểm nóng nhất trên tiền tuyến dài 1.300 km, thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk đang tranh chấp.

Trong một video do văn phòng của ông công bố về chuyến thăm Bakhmut, ông Zelenskyy đã được trao một lá cờ Ukraina và ám chỉ sẽ chuyển nó cho các nhà lãnh đạo Mỹ.

"Những người này đã trao lá cờ Ukraina tuyệt đẹp của chúng tôi cùng với chữ ký của họ để chúng tôi đi tiếp", ông Zelenskyy nói trong video.

Tổng thống Ukraina Zelenskyy sắp gặp Tổng thống Biden tại Washington
 - Ảnh 2.

Ông Zelenskyy trao huy chương cho các binh sĩ tại tiền tuyến.

"Chúng tôi không ở trong một tình thế dễ dàng. Kẻ thù đang gia tăng quân sự. Người dân chúng tôi dũng cảm hơn và cần nhiều vũ khí mạnh hơn. Chúng tôi sẽ chuyển nó từ tay các bạn đến Quốc hội, đến tổng thống Mỹ. Chúng tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ của họ, nhưng điều đó là chưa đủ".

Mỹ đã hỗ trợ an ninh gần 20 tỷ USD cho Ukraina kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24/2, theo số liệu từ Lầu Năm Góc. Các quan chức Mỹ và Ukraina cho biết, Mỹ cũng đang cung cấp thông tin tình báo cho các lực lượng Ukraina để nước này chống lại các cuộc tấn công mạng cũng như các nỗ lực phá hoại của Nga.

Chuyến thăm diễn ra vào một thời điểm quan trọng khi Nhà Trắng chuẩn bị đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ hơn từ Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, vốn đang báo hiệu rằng họ sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn về viện trợ cho Ukraina trong Quốc hội mới.

Lãnh đạo đảng Cộng hà Kevin McCarthy đã nói rằng các nhà lập pháp của đảng ông sẽ không viết một "tấm séc trắng" cho Ukraina.

Ông Biden và ông Zelenskyy thường xuyên tổ chức các cuộc điện đàm và công bố các đợt hỗ trợ quân sự mới cho Ukraina. Các cuộc gọi chủ yếu diễn ra với việc Biden ca ngợi Ukraina vì đã kiên định chống lại người Nga và ông Zelenskyy cảm ơn sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ.

Một ngoại lệ là cuộc gọi điện thoại vào tháng 6 ngay sau khi TT Biden thông báo cho Zelenskyy về gói bổ sung 1 tỷ USD đã được chuyển đến Ukraina. Tại cuộc gọi đó, ông Zelenskyy đã liệt kê các hỗ trợ bổ sung mà ông nói rằng Ukraina cần và điều đó khiến TT Biden khó chịu và đã nhấn mạnh với Zelenskyy về lòng hào phóng của người dân Mỹ.

Theo các quan chức quen thuộc với vụ việc, khoảnh khắc căng thẳng ngắn ngủi không gây ra bất kỳ khó khăn lâu dài nào.

Đầu tháng này, một số quan chức Ukraina - bao gồm Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Maria Mezentseva và các thành viên quốc hội Olena Khomenko và Lesia Zaburanna - đã tới Washington để gặp các nhà lập pháp Mỹ để cảm ơn họ vì sự hỗ trợ và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sự hỗ trợ này.

Ông Zelenskyy đã phát biểu trước Quốc hội Mỹ thông qua video vào tháng Ba rằng Mỹ và Ukrainea có chung ước mơ và mục tiêu.

"Dân chủ, độc lập, tự do và quan tâm đến mọi người, vì mọi người, sống lương thiện, thượng tôn pháp luật", khi đó ông nói. "Chúng tôi ở Ukraina cũng muốn điều tương tự cho người dân của mình. Tất cả những điều đó là một phần bình thường trong cuộc sống của các bạn".

Chuyến thăm của dự kiến của ông Zelenskyy diễn ra vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Chủ tịch Hạ viện của bà Pelosi.

Đảng Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1, trong khi đảng Dân chủ vẫn giữ quyền lực tại Thượng viện.

Bà Pelosi, người đã gặp ông Zelenskyy vào đầu năm nay tại Kyiv, cho biết "thật choáng ngợp" khi thấy cam kết của người Ukraina đối với nền dân chủ.

"Họ đang đấu tranh cho nền dân chủ cho tất cả chúng ta".

(Theo AP)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement