Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Điện Kremlin nói tên lửa Patriot sẽ là mục tiêu hợp pháp ở Ukraina

Quân sự

15/12/2022 10:47

Bình luận của Điện Kremlin được đưa ra khi Mỹ hoàn tất kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa Patriot để đánh chặn tên lửa của Nga.

Điện Kremlin cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sẽ là mục tiêu hợp pháp nếu chúng được gửi tới Ukraina để đánh chặn tên lửa của Nga vốn đã làm tê liệt cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Tư (14/12) đã cảnh báo NATO không được trang bị cho Kiev các khẩu đội tên lửa Patriot và Điện Kremlin sẽ coi động thái này là một sự leo thang.

Các bình luận được đưa ra khi Moscow cho biết không có lệnh ngừng bắn vào Giáng sinh nào được đưa ra sau gần 10 tháng chiến tranh ở Ukraina. Tuy nhiên, việc trao trả thêm hàng chục tù nhân, bao gồm cả một công dân Hoa Kỳ, cho thấy một số liên lạc giữa hai bên vẫn còn.

Nga và Ukraina hiện không tham gia đàm phán để chấm dứt giao tranh đang diễn ra ác liệt ở phía Đông và Nam Ukraina trong khi Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở điện và nước trên khắp đất nước, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Ukraina đã yêu cầu các đồng minh phương Tây tăng cường hệ thống phòng không sau các cuộc tấn công của Nga khiến hàng triệu người phải sống trong cảnh không có điện hoặc hệ thống sưởi ấm trong mùa Đông.

Điện Kremlin nói tên lửa Patriot sẽ là mục tiêu hợp pháp ở Ukraina - Ảnh 1.

Ukraina hôm thứ Tư cho biết các lực lượng của họ đã bắn hạ 13 máy bay không người lái của Nga khi chúng được phóng về phía Kyiv.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết đã xảy ra một số vụ nổ ở quận trung tâm Shevchenkivskyi và hai tòa nhà hành chính bị hư hại nhưng không đề cập đến thương vong.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy cho biết "không có sự yên tĩnh ở tiền tuyến" và nói rằng Nga phá hủy các thị trấn ở phía Đông bằng pháo binh.

Tổng thống Ukraina tuần này cho biết Nga nên bắt đầu rút quân khỏi Ukraina trước Giáng sinh như một bước để chấm dứt xung đột. Moscow bác bỏ hoàn toàn đề xuất này, nói rằng Ukraina phải chấp nhận mất lãnh thổ vào tay Nga trước khi có thể đạt được bất kỳ tiến bộ nào.

Nga tuyên bố đã sáp nhập 4 khu vực miền Đông Ukraina vào tháng 9 - một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Hôm thứ Tư, Ukraina cho biết Nga đã thả 64 binh sĩ nước này và một công dân Hoa Kỳ trong cuộc trao đổi tù nhân mới nhất giữa hai bên.

Người Mỹ được thả được xác định là Suedi Murekezi, người được cho là đã "giúp đỡ người dân Ukraina" trước khi bị Nga giam giữ. Washington Post cho biết Murekezi là cựu binh Không quân Mỹ sinh ra ở Uganda.

Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, John Kirby, không nêu tên người Mỹ được trả tự do, với lý do lo ngại về quyền riêng tư.

Kirby nói với các phóng viên: "Chúng tôi chắc chắn hoan nghênh tin đó".

Trả lời câu hỏi về triển vọng đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga, ông Kirby nói: "Chỉ dựa vào những gì chúng ta đang chứng kiến trên không và trên mặt đất ở Ukraina, thật khó để kết luận rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc vào cuối năm nay".

(Al Jazeera)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement