Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ gặp ông Putin và ông Zelenskyy vào tuần tới

Kinh tế thế giới

23/04/2022 09:26

Ngày 23/4, đại diện Liên Hợp Quốc cho biết, Tổng thư ký António Guterres dự kiến sẽ gặp riêng Tổng thống Nga và Ukraina vào tuần tới để thúc đẩy đàm phám hòa bình.

Ngày 23/4, đại diện Liên Hợp Quốc cho biết, Tổng thư ký António Guterres dự kiến sẽ gặp riêng Tổng thống Nga và Ukraina vào tuần tới để thúc đẩy đàm phám hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng ông Guterres sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào thứ Ba tuần sau và ông Putin cũng sẽ chủ trì cuộc họp với người đứng đầu Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc sau đó cho biết, ông Guterres sẽ tới Ukraina vào thứ Năm để gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ gặp ông Putin và ông Zelenskyy vào tuần tới - Ảnh 1.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ gặp ông Putin và ông Zelenskyy vào tuần tới.

Trong cả hai chuyến đi, ông Guterres đều nhằm mục đích thảo luận về “các bước có thể thực hiện ngay bây giờ” để ngăn chặn giao tranh và giúp mọi người đến nơi an toàn, phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Eri Kaneko cho biết.

“Ông ấy hy vọng sẽ nói về những gì có thể làm để mang lại hòa bình cho Ukraina một cách khẩn cấp”, người phát ngôn LHQ cho biết thêm.

TKT Guterres đã thúc giục Nga dừng cuộc tấn công bắt đầu cách đây hai tháng, trong điều mà ông gọi là "khoảnh khắc buồn nhất" trong 5 năm làm công việc người đứng đầu Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, ông Guterres cũng kêu gọi về việc "tạm dừng nhân đạo" trong bốn ngày để nhân ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo vào Chủ nhật.

“Hãy ngăn chặn sự đổ máu và hủy diệt. Hãy mở ra một cửa sổ cho đối thoại và hòa bình”, ông nói.

TTK Guterres đã cử quan chức nhân đạo hàng đầu của Liên hợp quốc tới Moscow và Kyiv vào đầu tháng này để tìm hiểu khả năng ngừng bắn.

Cựu Tổng thư ký Ban Ki-Moon cũng đã đến Moscow và Kyiv vào tháng 3 năm 2014 để cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán và ngoại giao khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea của Ukraina.

iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement