Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Zelenskyy chính thức mời Tổng thống, Thủ tướng Đức đến thăm Kyiv

Kinh tế thế giới

06/05/2022 07:01

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Năm (5/5) và Tổng thống Đức và Thủ tướng Olaf Scholz đã được mời đến Kyiv, theo văn phòng của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier.

TT Zelenskyy cho biết ông đã có một "cuộc trò chuyện tốt đẹp, mang tính xây dựng và quan trọng" với Tổng thống Steinmeier.

"Cảm ơn vì sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraina", Tổng thống Zelenskyy viết trong tweet của mình. "Mong rằng nó sẽ được tăng cường. Vai trò đi đầu của Đức là rất quan trọng để chống lại sự xâm lược của Nga".

Tổng thống Zelenskyy chính thức mời Tổng thống, Thủ tướng Đức đến thăm Kyiv

 - Ảnh 1.

Tổng thống Đức chính thức được mời tới Kyiv.

Người phát ngôn của Tổng thống Đức cho biết: "Tổng thống Đức bày tỏ sự đoàn kết, tôn trọng và ủng hộ cuộc chiến dũng cảm của nhân dân Ukraina để chống lại Nga. Cả hai tổng thống đều mô tả cuộc thảo luận là rất quan trọng và rất tốt".

"Những hiềm khích trong quá khứ đã được giải tỏa", người phát ngôn nói và đồng thời cho biết thêm rằng hai tổng thống đã đồng ý giữ liên lạc chặt chẽ.

TT Steinmeier đã lên kế hoạch đi đến Kyiv cùng với các nhà lãnh đạo từ Ba Lan, Latvia, Estonia và Lithuania vào giữa tháng Tư. Tuy nhiên, trước giờ lên đường không lâu ông được thông báo rằng Tổng thống Zelenskyy sẽ không tiếp. Việc từ chối được cho là có liên quan đến chính sách của TT Steinmeier đối với Nga khi ông còn giữ chức ngoại trưởng Đức.

Thủ tướng Scholz nói rằng tình hình đã trở thành một vấn đề và nó cũng có thể ngăn cản ông đến thăm Ukraina trong khi vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Vài giờ sau khi có tin về cuộc điện đàm, tại cuộc họp báo buổi tối ở Berlin với người đồng cấp Séc, Thủ tướng Scholz nói với các nhà báo rằng, Ngoại trưởng Annalena Baerbock sẽ sớm công du Ukraina. TT Scholz gọi đây là "một điều tốt", nhưng chưa nói về việc mình có đến thăm Kyiv hay không.

Đầu tuần này, lãnh đạo phe đối lập Friedrich Merz, người đứng đầu đảng Liên minh cơ đốc giáo (CDU) đã đến thăm Ukraina, vchuyến đi được nhiều người coi là cơ hội để ông vượt qua TT Scholz, một người thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

Ông Merz đã đến thăm thành phố Irpin, ngoại ô Kyiv, hiện đã trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraina.

Sau cuộc gặp với thị trưởng, ông Merz cho biết ông rất xúc động trước những gì đã xảy ra ở đây. Những gì các nạn nhân đã phải chịu đựng và đó cũng là một nỗ lực đáng kinh ngạc mà họ đã thực hiện để bảo vệ thành phố của mình.

"Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng tôi ở Đức là giúp đỡ đất nước này và giúp các thành phố như Irpin xây dựng lại", ông nói thêm.

Sau cuộc điện đàm hôm thứ Năm giữa TT Steinmeier và TT Zelenskyy, các nguồn tin cho biết Thủ tướng  Scholz lẫn Tổng thống Steinmeier đều được mời tới Kyiv.

"Tôi biết ơn Tổng thống Zelenskyy vì ông ấy đã làm theo yêu cầu của tôi để mời tổng thống liên bang. Con đường rõ ràng cho các cuộc gặp gỡ cá nhân giữa tổng thống Đức, thủ tướng và Tổng thống Zelenskyy ở Kyiv", ông Merz viết trên Twitter.

Trong khi đó, Chủ tịch quốc hội Đức Bärbel Bas cũng đã thông báo ý định thăm Ukraina sau lời mời từ người đồng cấp Ukrain, Ruslan Stefanchuk, theo hãng tin DPA.

Chủ tịch Bas sẽ hội đàm với Stefanchuk và cả hai sẽ tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân của Thế chiến thứ hai trong khuôn khổ Ngày tưởng niệm vào ngày 8 tháng 5.

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement