Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc giục Nga mở hành lang xuất khẩu ngũ cốc Ukraina

Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc giục Nga làm việc với LHQ về việc mở một hành lang để ngũ cốc Ukraina đi qua Biển Đen nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do cuộc chiến ở Ukraina gây ra.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nói chuyện với cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraina vào hôm thứ Hai (11/7), trong nỗ lực mới nhất của Ankara nhằm hòa giải những bất đồng về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đảm nhận vai trò trung gian giữa Moscow và Kyiv kể từ khi Nga tấn công nước láng giềng vào ngày 24/2. Đại diện của cả hai bên xung đột đã gặp nhau lần cuối để đàm phán tại Istanbul vào tháng 3 năm nay.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ông Erdogan kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin thiết lập một hành lang và Liên hợp quốc sẽ hậu thuẫn để kích hoạt hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina thông qua Biển Đen.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc giục Nga mở hành lang xuất khẩu ngũ cốc Ukraina - Ảnh 1.

Nguồn cung ngũ cốc Ukraina giảm đã đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao kỷ lục.

Điện Kremlin đưa ra một tuyên bố về cuộc điện đàm giữa ông Erdogan và ông Putin, và nói rằng "đã tiếp tục trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Ukraina, bao gồm cả trong bối cảnh phối hợp các nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đen và xuất khẩu ngũ cốc đến các thị trường toàn cầu".

Theo số liệu chính thức, Ukraina là một trong những nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới, chiếm gần 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu.

Nhưng kể từ khi bắt đầu xung đột, Ukraina đã không thể sử dụng các cảng biển, con đường xuất khẩu chính của mình. Nước này chỉ có thể xuất khẩu khoảng 1/3 lượng ngũ cốc so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung ngũ cốc của Ukraina giảm đã đẩy giá lương thực toàn cầu lên mức cao kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về an ninh lương thực trong tương lai.

Ukraina cáo buộc Nga ăn cắp ngũ cốc của họ và góp phần gây ra tình trạng thiếu lương thực toàn cầu bằng cách ngăn chặn đường ra vào các cảng của nước này.

Trong một dòng tweet, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy cảm ơn Erdogan vì sự đồng cảm với nỗi thống khổ mà dân thường phải chịu trong cuộc chiến, đồng thời nói thêm rằng ông đánh giá cao sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ.

TT Zelenskyy viết: "Đã thảo luận về tầm quan trọng của việc chặn các cảng của Ukraina và nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc".

LHQ đã đưa ra một kế hoạch tạo hành lang an toàn cho ngũ cốc đi qua, nhưng đề xuất này chỉ nhận được sự ủng hộ hạn chế từ cả Moscow và Kyiv.

Trong khi đó, 30% lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraina đang được vận chuyển từ ba cảng trên sông Danube nằm ở Tây Nam Ukraina.

Kyiv cũng đang cố gắng vận chuyển ngũ cốc qua 12 cửa khẩu biên giới với các nước châu Âu, nhưng tình trạng tồn đọng đã xảy ra do các xe tải phải xếp hàng trong nhiều ngày.

Cơ sở hạ tầng của châu Âu chưa đủ để tiếp nhận một khối lượng ngũ cốc lớn như vậy, Mykola Horbachov, người đứng đầu Hiệp hội ngũ cốc Ukraina nói với hãng tin AP.

Số phận của nông dân Ukraina cũng đang bị đe dọa do cuộc khủng hoảng có thể khiến nhiều người phá sản và phải đối mặt với tình trạng khó khăn nhất kể từ khi đất nước này giành được độc lập từ năm 1991, Horbachov cảnh báo.

(Nguồn: DW)

Nguyễn Minh
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement