Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Sri Lanka rời khỏi đất nước trước giờ tuyên bố từ chức

Nhân sự

13/07/2022 09:46

Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, người dự kiến sẽ tuyên bố từ chức vào ngày 13/7, đã cùng vợ bay đến Maldives trên một chiếc máy bay quân sự vào sáng sớm hôm nay.

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi ông tuyên bố từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối cách ông xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế được xem là tồi tệ nhất kể từ khi nước này giành được độc lập vào năm 1948 ngày càng lan rộng.

Ông Rajapaksa, vợ và hai vệ sĩ đã bay trên một máy bay của Không quân Sri Lanka đến Male, thủ đô của Maldives, các hãng thông tấn dẫn lời các quan chức chính phủ giấu tên cho biết.

Tuy nhiên, không có thông tin chính thức xác nhận việc ông Rajapaksa đến Maldives.

Tổng thống Rajapaksa đã nói rằng ông sẽ từ chức vào thứ Tư (13/7) để nhường chỗ cho một chính phủ đoàn kết sau khi hàng chục nghìn người biểu tình xông vào dinh thự và yêu cầu ông từ chức.

Tổng thống Sri Lanka rời khỏi đất nước trước giờ tuyên bố từ chức - Ảnh 1.

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã rời khỏi đất nước vào đầu ngày thứ Tư.

Ông Rajapaksa, người đã giúp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài ở Sri Lanka với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền của anh trai mình hơn một thập kỷ trước, đã được bầu làm Tổng thống của nước này vào năm 2019 với một hứa hẹn về an ninh và ổn định.

Nhưng một loạt các đợt cắt giảm thuế đã làm cạn nguồn thu của chính phủ và đất nước bắt đầu cạn kiệt nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men vì không còn đủ khả năng nhập khẩu.

Tổng thống bị buộc tội thiếu năng lực kinh tế, và dư luận quay lưng lại với cả gia đình của Rajapaksa, những người đã điều hành nền chính trị Sri Lanka trong gần 20 năm.

Em trai ông, ông Mahinda Rajapaksa từ chức thủ tướng vào tháng Năm sau khi các cuộc biểu tình bắt đầu từ tháng Ba trở nên bạo lực hơn.

Tổng thống Rajapaksa, bị cáo buộc tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền khác, được hưởng quyền miễn trừ bị bắt khi còn đương chức và đã không xuất hiện trước công chúng kể từ hôm thứ Sáu.

Mọi người tin rằng ông muốn ra nước ngoài trước khi từ chức để tránh khả năng bị giam giữ.

Quốc hội của đất nước sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu để chọn một Tổng thống mới vào ngày 20 tháng 7.

(Nguồn: ALJAZEERA)

Nguyễn Minh
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement