Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thụy Điển muốn vào NATO, còn Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập EU

Quân sự

11/07/2023 13:23

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai tuyên bố rằng ông Erdogan đã đồng ý chuyển lời đề nghị trở thành thành viên của Thụy Điển lên quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau cuộc hội đàm ở Vilnius, Litva, với ông Erdogan và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, ông Stoltenberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển sau một năm ngăn chặn động thái này, viện dẫn những lo ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tôi vui mừng thông báo… Tổng thống Erdogan đã đồng ý chuyển văn bản gia nhập của Thụy Điển tới Đại hội đồng quốc gia trong thời gian sớm nhất và hợp tác chặt chẽ với hội đồng để đảm bảo việc phê chuẩn", ông Stoltenberg cho biết tại một cuộc họp báo.

"Đây là một ngày lịch sử"

Tư cách thành viên NATO yêu cầu sự chấp thuận của tất cả các thành viên của liên minh quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn cản việc Thụy Điển gia nhập NATO kể từ năm ngoái, cáo buộc Stockholm chứa chấp các nhà hoạt động người Kurd mà Ankara coi là "khủng bố".

Một loạt các cuộc biểu tình ở Stockholm, bao gồm cả những pha nguy hiểm của các nhà hoạt động chống Hồi giáo đốt kinh Koran, cũng khiến các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tức giận.

Một tuyên bố chung được đưa ra sau các cuộc đàm phán ba bên cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc "phối hợp chống khủng bố" và thúc đẩy quan hệ thương mại. 

Thụy Điển muốn vào NATO, còn Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập EU - Ảnh 1.

'Ngưỡng cửa EU'

Trước đó vào thứ Hai, ông Erdogan đã tăng thêm nguy cơ bằng cách yêu cầu Liên minh châu Âu khôi phục tư cách thành viên bị đình trệ của Thổ Nhĩ Kỳ như một điều kiện để Thụy Điển gia nhập NATO.

Thông báo bất ngờ của ông Erdogan trước khi lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô của Litva đã tạo thêm sự không chắc chắn mới cho nỗ lực của Thụy Điển để trở thành thành viên thứ 32 của liên minh.

Đây là lần đầu tiên ông Erdogan liên kết tham vọng gia nhập EU của đất nước mình với nỗ lực trở thành thành viên NATO của Thụy Điển.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã chờ đợi ở ngưỡng cửa của Liên minh châu Âu hơn 50 năm nay và gần như tất cả các quốc gia thành viên NATO hiện là thành viên của Liên minh châu Âu", ông Erdogan nói với các phóng viên ở Istanbul.

"Tôi đang thực hiện lời kêu gọi này tới những quốc gia đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải chờ đợi ở cổng vào Liên minh châu Âu trong hơn 50 năm. Hãy đến và mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Khi bạn mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ mở đường cho Thụy Điển như chúng tôi đã làm cho Phần Lan".

Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi "cam kết" của ông Erdogan đối với việc Thụy Điển gia nhập NATO.

"Tôi sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Erdogan và Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương. Tôi mong được chào đón Thủ tướng Kristersson và Thụy Điển với tư cách là Đồng minh NATO thứ 32 của chúng tôi. Và tôi cảm ơn Tổng thư ký Stoltenberg vì sự lãnh đạo kiên định của ông ấy", một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen nói với Al Jazeera rằng đất nước của bà, quốc gia đã trở thành thành viên NATO vào tháng 4, đã vận động hành lang để đề nghị của nước láng giềng cũng được phê chuẩn.

"Tư cách thành viên của chúng tôi không hoàn chỉnh nếu không có Thụy Điển", Valtonen nói.

Phần Lan đã nộp đơn vào tháng 5/2022 cùng với nước láng giềng Thụy Điển khi lo ngại về nước láng giềng Nga gia tăng ở Bắc Âu sau cuộc chiến Ukraina diễn ra.

(Nguồn: Aljazeera)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement