Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tại sao lệnh cấm chip Nvidia, AMD gây khó cho Trung Quốc?

Phân tích

08/03/2023 14:03

Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) và các công ty công nghệ khác của Mỹ đang đánh giá liệu họ có phải tạm dừng bán hàng cho các đơn vị của Tập đoàn Inspur Trung Quốc hay không sau khi bị thêm vào danh sách đen xuất khẩu của Mỹ vào tuần trước.

Ngày 2/3, chính quyền Mỹ đã bổ sung 2 đơn vị trực thuộc công ty di truyền học nổi tiếng BGI và công ty điện toán đám mây Inspur, đều của Trung Quốc, vào danh sách đen thương mại, một động thái nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh.

Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan giám sát các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của nước này, đã bổ sung BGI Research và BGI Tech Solutions (Hong Kong) vào danh sách đen do những công ty này bị cáo buộc gây ra "rủi ro đáng kể" khi tham gia vào công việc giám sát của Chính phủ Trung Quốc.

Bộ trên cáo buộc công ty Inspur mua và tìm cách mua hàng hóa của Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ cũng trừng phạt thêm 26 thực thể khác của Trung Quốc.

Động thái này dường như sẽ làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm 7/3 rằng họ "đang xem xét mục nhập Danh sách thực thể của Inspur Group Co và sẽ cập nhật nó khi thích hợp", đề cập đến tên chính thức của danh sách đen xuất khẩu.

Các giám đốc điều hành của AMD và Nvidia đã được hỏi về các giao dịch với Inspur tại một hội nghị nhà đầu tư vào ngày 6/3. AMD cho biết họ đang tìm cách làm rõ các quy tắc.

Tại sao lệnh cấm chip Nvidia, AMD gây khó cho Trung Quốc? - Ảnh 1.

Một chiếc điện thoại thông minh có logo Nvidia hiển thị được đặt trên bo mạch chủ máy tính trong hình minh họa này được chụp vào ngày 6/3/2023. Ảnh: Reuters

Mặc dù không phải là một cái tên quen thuộc nhưng công ty con niêm yết tại Trung Quốc của Inspur đã đạt doanh thu gần 10 tỷ USD vào năm 2021 và tập đoàn này là nhà cung cấp máy chủ lớn thứ ba thế giới được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường IDC cho quý III/2022.

Nhưng những người trong ngành chip và cố vấn của họ cho biết các công ty đang cố gắng đánh giá xem liệu họ có phải ngừng cung cấp cho các công ty con của Inspur hay không, bao gồm cả Inspur Electronics Information Industry Co, công ty không tự động bị hạn chế.

Các cơ quan quản lý của Mỹ có thể xem các chuyến hàng không có giấy phép đến công ty con đó là vi phạm niêm yết của tuần trước nếu có nguy cơ hàng hóa đi từ công ty con chưa niêm yết đến công ty mẹ đã niêm yết.

Inspur Electronics có cùng địa chỉ công ty với công ty mẹ trong danh sách đen. Công ty vào ngày 6/3 đã đề xuất thay đổi địa chỉ trong một hồ sơ. Đề xuất, mà các cổ đông sẽ bỏ phiếu vào cuối tháng này, không chỉ định địa chỉ mới.

Người phát ngôn của Bộ Thương mại cho biết trong một tuyên bố: "Các chuyến hàng đến các thực thể liên quan tạo thành một 'cờ đỏ' do nguy cơ chuyển hướng.

Inspur đã không trả lại yêu cầu bình luận. Tuần trước, một quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói với Reuters rằng Trung Quốc "kiên quyết phản đối" việc đưa Inspur và 27 công ty khác vào danh sách đen thương mại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning tuần trước cũng cho biết Mỹ "một lần nữa đàn áp các công ty Trung Quốc với những cái cớ sai trái thông qua các biện pháp không công bằng".

Tại sao lệnh cấm chip Nvidia, AMD gây khó cho Trung Quốc? - Ảnh 2.

Việc bổ sung Inspur vào Danh sách thực thể của Washington đồng nghĩa với việc công ty có trụ sở tại Sơn Đông sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc tìm nguồn linh kiện chính từ các nhà cung cấp Mỹ.

Dan Fisher-Owens, luật sư luật xuất khẩu tại Berliner Corcoran & Rowe, người làm việc với các hãng chip, cho biết nhiều khách hàng của ông đã tạm dừng các chuyến hàng đến các công ty con của Inspur để đánh giá tình hình.

Tại một hội nghị các nhà đầu tư ở San Francisco vào thứ Hai, giám đốc tài chính của Nvidia, Colette Kress cho biết công ty sẽ "tuân theo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu rất chặt chẽ", nhưng không bình luận về việc liệu Nvidia có ngừng giao hàng cho các công ty con của Inspur hay không.

"Chúng tôi có thể sẽ làm việc với các đối tác khác", Kress nói. Một phát ngôn viên của Nvidia đã từ chối bình luận.

Người phát ngôn của AMD đã không trả lời yêu cầu bình luận bổ sung về nhận xét của giám đốc công nghệ AMD Mark Papermaster được đưa ra tại cùng một hội nghị.

Danh sách của Inspur thậm chí còn hạn chế hơn nhiều công ty khác trong Danh sách thực thể của Bộ Thương mại và có thể tương đương với các hạn chế đối với công ty viễn thông trong danh sách đen của Trung Quốc Huawei Technologies Co, một người quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Đối với Huawei, danh sách hạn chế việc vận chuyển sản phẩm tới Inspur ngay cả khi chúng được sản xuất ở nước ngoài nhưng sử dụng công nghệ của Mỹ. Người này cho biết những sản phẩm đó cũng không thể đến tay các công ty con của Inspur nếu công ty mẹ trong danh sách đen được coi là một bên tham gia giao dịch.

(Nguổn: Reuters/Al Jazeera)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement