Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

'Sự đồng thuận của Mỹ về Ukraina đã bị phá vỡ'

Quân sự

03/04/2023 12:04

Theo bài phân tích đăng trên "Foreign Policy" với tựa đề "Sự đồng thuận của Mỹ về Ukraine đã bị phá vỡ", trong năm đầu chiến sự nổ ra tại Ukraina, tâm lý chung tại Mỹ là ủng hộ Ukraine, nhưng hiện giờ tình hình đã thay đổi.

Sự can dự của Mỹ vào cuộc chiến tại Ukraina đang trở thành một vấn đề chính trị, được đặt ra trong các chiến dịch bầu cử Quốc hội cũng như liên quan đến vị trí ứng cử viên của Đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, sự ủng hộ của lưỡng đảng dành cho Ukraina là rất lớn. Cuộc thăm dò của Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu vào tháng 3/2022 cho thấy tỷ lệ ủng hộ trong Đảng Dân chủ đối với các biện pháp trừng phạt Nga là 82%, trong khi Đảng Cộng hòa là 75%. 

Tương tự, tỷ lệ ủng hộ Mỹ viện trợ vũ khí và vật chất khác cho Ukraina tương ứng là 83% với phe Dân chủ và 80% với phe Cộng hoà; và tỷ lệ ủng hộ Mỹ hỗ trợ kinh tế cho Ukraina lần lượt là 85% và 75%.

Sự chia rẽ đảng phái mở rộng hơn một chút vào tháng 7/2022 khi giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa chỉ trích Biden nhiều hơn nhưng vẫn thể hiện sự thận trọng. Đến tháng 11/2022, khi diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ, mức chênh lệch ngày càng lớn hơn (hỗ trợ về vũ khí và vật chất được 76% đảng viên Dân chủ và 55% đảng viên Cộng hòa ủng hộ; hỗ trợ kinh tế có 81% đảng viên Đảng Dân chủ và 50% đảng viên Cộng hòa ủng hộ).

Các phiên điều trần tại Hạ viện đã trở nên gay gắt hơn với các cuộc chất vấn nhằm vào các quan chức chính quyền Biden.

'Sự đồng thuận của Mỹ về Ukraina đã bị phá vỡ' - Ảnh 1.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đi dạo cùng Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Nhà thờ Mái vòm Vàng của Thánh Michael trong một chuyến thăm không báo trước, ở Kyiv, Ukraina, ngày 20/2/2023. Ảnh: REUTERS

Việc bổ sung viện trợ cho Ukraina cũng có nguy cơ gặp rủi ro khi vấp phải sự phản đối lớn. Theo một cuộc thăm dò của CBS News vào tháng 1/2023, trong khi sự ủng hộ tổng thể đối với việc viện trợ nhiều hơn cho Ukraina là 64% và 48% trong số những người Cộng hòa nói riêng, thì trong số các đảng viên Cộng hòa tự nhận là "MAGA" (phong trào "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại"), chỉ có 36% ủng hộ.

Cuộc chiến tại Ukraina cũng là một trong những vấn đề mà Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã cam kết với các thành viên cực hữu của Đảng Cộng hòa khi vận động tranh cử chức chủ tịch. 

Trong khi đó, hồi tháng 2/2023, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã tuyên bố coi cuộc chiến tại Ukraina chỉ là "tranh chấp lãnh thổ" giữa Ukraina và Nga, không phải là một cuộc xâm lược của Nga và hỗ trợ Ukraina trong cuộc chiến này không phải là lợi ích sống còn của Mỹ. 

Tuyên bố của ông DeSantis rõ ràng nhằm cạnh tranh với cựu Tổng thống D.Trump để có sự ủng hộ của phong trào MAGA. DeSantis biến câu chuyện xung đột ở Ukraina thành phiên bản "Nước Mỹ trước tiên" của riêng mình - cho rằng hàng tỷ USD viện trợ đó nên được dùng để chi tiêu cho các vấn đề trong nước và vũ khí cần được giữ lại để bảo vệ biên giới phía Nam của chính nước Mỹ trước "nạn buôn lậu ma túy" và những tệ nạn tương tự. 

Bất cứ ai trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ thuộc phe chỉ trích Ukraina hơn là phe ủng hộ. Và điều đó có thể mang lại một số lợi thế cho đảng trong cuộc tổng tuyển cử.

Vấn đề Ukraina ảnh hưởng như thế nào đến cuộc tổng tuyển cử tổng thống năm 2024 phụ thuộc vào 3 kịch bản có thể xảy ra - một trong số đó có thể giúp ích cho Biden, nhưng chỉ một chút, trong khi hai kịch bản còn lại có thể gây tổn hại khá lớn cho ông.

'Sự đồng thuận của Mỹ về Ukraina đã bị phá vỡ' - Ảnh 3.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy khói bốc lên nghi ngút ở Bakhmut, Ukraina, trong ảnh tĩnh được lấy từ một video không ghi ngày tháng thu được từ mạng xã hội. Ảnh: REUTERS

Với kịch bản thứ nhất là Ukraina thắng: Chiến tranh kết thúc, Nga rút lực lượng về đường giới tuyến trước ngày 24/2/2022, việc sáp nhập Crimea năm 2014 có thể bị đảo ngược hoặc không và thỏa thuận hòa bình nhìn chung có thể coi là bền vững. 

Biden có quyền tuyên bố thắng lợi nhờ vào các thành công trong chính sách của mình. Nhưng những chiến thắng trong chính sách đối ngoại thường không giúp ích nhiều cho nỗ lực tái tranh cử của tổng thống.

Với kịch bản thứ hai là Ukraina thua: Các chính sách của chính quyền Biden sẽ bị chỉ trích là quá ít hoặc quá nhiều, và ứng cử viên Đảng Cộng hòa có thể viện dẫn cả hai lập luận, rằng nếu Mỹ và NATO làm nhiều hơn và làm sớm hơn thì Nga đã không thắng thế. Với cách làm vừa qua, Washington cuối cùng đã lãng phí tiền của người nộp thuế ở Mỹ.

Với kịch bản thứ ba là chiến tranh vẫn tiếp diễn: Biden có thể tuyên bố rằng việc Ukraina tiếp tục giữ vững các vị trí trên chiến trường là nhờ vào những chính sách hỗ trợ kịp thời của mình. Tuy nhiên, khi chiến tranh tiếp diễn trong nhiều năm, tất cả các lợi ích, giá trị và danh tiếng của Mỹ đều đang bị đe dọa, cả trực tiếp ở Ukraina và gián tiếp bởi những bài học mà Trung Quốc sẽ rút ra.

Không phải Ukraina mà là các vấn đề trong nước, xung đột văn hóa và vai trò cá nhân mới là quan trọng nhất đối với cuộc bầu cử vào năm 2024. Có thể vấn đề cạnh tranh với Trung Quốc cũng sẽ có tác động nhất định. 

Nhưng nếu xét đến những sự khác biệt nhỏ tại các bang chiến trường tại cuộc bầu cử năm 2020 (như 0,23% ở Georgia, 0,63% ở Wisconsin và 1,16% ở Pennsylvania), chỉ cần một vài phần trăm cử tri bỏ phiếu vì vấn đề Ukraina thì một sự khác biệt nhỏ có thể mang tính quyết định.

(Nguồn: TTXVN)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement