Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina khó có thể giành chiến thắng trước Nga trong năm nay

Quân sự

03/04/2023 10:02

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Ukraina khó có thể giành được chiến thắng quyết định trước Nga, ngay cả khi Kiev triển khai vũ khí ngày càng mạnh của phương Tây sau 14 tháng tham chiến.

Trong một cuộc phỏng vấn với Defense One được công bố hôm thứ Sáu, Tướng Milley cho biết đây sẽ là một "nhiệm vụ quân sự rất khó khăn" đối với các lực lượng vũ trang Ukraina để đẩy lùi hàng chục nghìn binh sĩ Nga ra khỏi các khu vực bị chiếm đóng.

"Bạn đang nhìn vào vài trăm nghìn người Nga vẫn đang ở Ukraina. Tôi không nói rằng nó không thể không thực hiện được. Tôi chỉ nói rằng đó là một nhiệm vụ rất khó khăn", Tướng Milley nói với ấn phẩm. "Nhưng đó là mục tiêu của họ. Họ chắc chắn có quyền đối với điều đó, đó là đất nước của họ".

"Tôi không nghĩ rằng nó có thể được thực hiện trong năm nay", Tướng Milley nói về chiến thắng vang dội của Ukraina.

Ông Milley cũng thảo luận về yêu cầu của các quan chức Ukraina về việc gửi tên lửa ATACMS cho nước này. Hệ thống tên lửa ATACMS có tầm bắn 290 dặm và có thể cho phép Kyiv nhắm vào trụ sở Hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea.

Ukraina khó có thể giành chiến thắng trước Nga trong năm nay - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Thủy quân lục chiến Mark Milley trả lời một câu hỏi trong phiên điều trần của Tiểu ban Quốc phòng Hạ viện vào Thứ Năm, ngày 23/3/2023 để thảo luận về yêu cầu ngân sách năm tài chính 2024 của Tổng thống cho Bộ Quốc phòng.

Cho đến nay, Mỹ vẫn từ chối những yêu cầu đó và nói rằng vũ khí mà họ đã cung cấp đủ mạnh, theo New York Times.

Tướng Milley nói với Defense One: "Cho đến nay, có một quyết định chính sách là không. Và tôi sẽ không bao giờ dự đoán bất cứ điều gì cho tương lai. Nhưng từ quan điểm quân sự, chúng tôi có tương đối ít ATACMS, chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi cũng duy trì kho vũ khí của riêng mình".

Ông Milley cũng đã nêu lên những lo ngại về việc kho dự trữ vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt khi tính đến các quyết định của chính quyền TT Biden về việc trang bị vũ khí cho Ukraina.

Ông nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện vào tuần trước rằng Mỹ "còn một chặng đường dài phía trước" để tăng cường kho dự trữ vũ khí và đảm bảo đất nước sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chiến tranh quy mô lớn nào và nói rằng cuộc chiến Nga-Ukraina tiêu hao nhiều vũ khí hơn bất kỳ cuộc chiến tranh nào.

"Nếu xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên hoặc cuộc chiến giữa các cường quốc giữa Mỹ và Nga hoặc Mỹ và Trung Quốc, tỷ lệ tiêu thụ sẽ vượt xa hơn", ông Milley cho biết vào tuần trước.

(The Hill)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement