Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Singapore - nhiều tòa nhà đưa AI vào quản lý để cắt giảm chi phí

Số hóa

18/07/2023 13:07

Ngày càng nhiều tòa nhà ở Singapore đang sử dụng hệ thống thông minh có cảm biến và trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý các tiện ích và nhân lực của họ trong bối cảnh chi phí gia tăng.

Tiết kiệm nhân lực

Ít nhất một nhà phát triển ứng dụng quản lý cơ sở đã chứng kiến sự tăng vọt một phần ba so với năm ngoái. Những hệ thống quản lý cơ sở vật chất thông minh này cũng đang được sử dụng để giúp các tòa nhà trở nên xanh hơn.

Chẳng hạn, khách đến The Floravale chỉ cần lái xe đến cổng và quét mã QR duy nhất để vào chung cư ở Đại lộ Westwood.

Họ không cần phải đăng nhập tại nhà bảo vệ vì đăng ký được thực hiện trực tuyến trước.

"Chúng tôi thực sự đã cắt giảm một nhân viên an ninh và một nhân viên an ninh có giá gần 5.000 đô la Singapore mỗi tháng. Nếu tính giá thuê bảo vệ trong một năm, thì phải mất đến 50.000 đến 60.000 đô la Singapore", Teo Poh Siang, đại lý quản lý tại The Floravale cho biết. 

Căn hộ chung cư đã được kỹ thuật số hóa khoảng hai năm trước, khi các thủ tục giấy tờ bắt đầu được hoàn thiện. Hệ thống quản lý cơ sở thông minh tương tự cho phép cư dân thanh toán và đánh dấu các vấn đề bảo trì dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có kế hoạch sử dụng nó để giám sát chất lượng nước bằng các cảm biến trong bể bơi.

Singapore - nhiều tòa nhà đưa AI vào quản lý để cắt giảm chi phí - Ảnh 1.

The Floravale được xây dựng vào năm 2000 bởi CapitaLand Residential, Pidemco Land. Ảnh: Singaporeexpats

Hệ thống do công ty công nghệ bất động sản Qornerstone phát triển đã giúp giữ cho đội ngũ quản lý chung cư tinh gọn chỉ với 5 công nhân cho toàn bộ khu nhà 754 căn hộ.

Ernest Ong, giám đốc điều hành của Qornerstone cho biết môi trường xây dựng luôn là một ngành sử dụng nhiều nhân lực, vì vậy do áp lực chi phí, đó là lúc ngành công nghiệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét chuyển đổi bằng các phương tiện công nghệ.

Quản lý và mở rộng nguồn lực

Fu Yu Corporation, nhà sản xuất các sản phẩm nhựa, cũng sử dụng một nền tảng tương tự để quản lý tài nguyên của mình, từ đo nhiệt độ phòng đến điều khiển công tắc đèn từ xa.

Những điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một hệ thống được phát triển bởi nhà cung cấp giải pháp phần mềm Cerexio, theo dõi thời gian thực bằng cách sử dụng các cảm biến.

Bên cạnh việc sử dụng năng lượng tốt hơn, công nghệ này cũng đã tiết kiệm cho công ty khoảng một phần ba tổng số giờ làm việc. Nó cũng có thể tối ưu hóa các hoạt động như dữ liệu và tài chính.

Singapore - nhiều tòa nhà đưa AI vào quản lý để cắt giảm chi phí - Ảnh 2.

Hầu hết các công việc khi có sự hỗ trợ của công nghệ đều sẽ giảm thiểu được nhân lực và thời gian thực hiện. Ảnh: openpr

David Seow, giám đốc điều hành tập đoàn Fu Yu Corporation cho biết họ có sáu nhà máy ở châu Á và một trong những trọng tâm chính của công ty là hướng tới sản xuất bền vững. Công ty đã cam kết giảm 30% mức sử dụng năng lượng. Và điều quan trọng nhất đối với 30% này là giảm lãng phí nguyên liệu thô, giảm sử dụng nước cũng như điện để tăng tốc quy trình. 

Các hệ thống quản lý cơ sở thông minh cũng là một phần trong kế hoạch chuyển sang kỹ thuật số của ngành xây dựng và các khoản tài trợ của chính phủ luôn sẵn sàng để họ thực hiện chuyển đổi.

Về mục tiêu của Singapore là đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. "Vì sáng kiến năm 2050, họ phải trung hòa carbon và rất nhiều tổ chức đang thực sự làm việc hướng tới điều đó và để đạt được mục tiêu đó",  giám đốc điều hành của Cerexio, S Gowrishankar, cho biết.

(Nguồn: CNA)

THANH TRÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement