Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quan hệ Mỹ - Trung có thể 'xuống dốc' tới mức nào?

Phân tích

28/03/2023 14:17

Theo CNBC, các nhà quan sát chính trị nói rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi trên con đường “nguy hiểm” khi “không có niềm tin” từ cả hai bên.

Ông Stephen Roach, thành viên cao cấp tại Trung tâm Trung Quốc Paul Tsai của Đại học Yale, cho biết Bắc Kinh coi Washington là "đối thủ chính của mình" và "tin rằng Mỹ có ý định chặn đường đi của Trung Quốc".

"Hiện tại, không có sự tin tưởng", ông nói vào hôm nay (28/3), người hiện đang tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Trong khi đó, ông William Cohen, cựu bộ trưởng quốc phòng dưới thời chính quyền Clinton, cũng nhấn mạnh quan điểm tương tự và cho biết tranh cãi qua lại giữa hai bên đã đạt đến mức "nguy hiểm".

"Tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm khi bạn có hai cường quốc cạnh tranh và vũ khí hạt nhân nằm trong tay của cả hai cường quốc - đó là một nơi rất nguy hiểm", Cohen, hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Cohen, nói với "Squawk Box Asia" của CNBC. vào thứ Hai.

Hồi đầu tháng 3, tân ngoại trưởng Trung Quốc Qin Gang cho biết quan hệ với Mỹ đã rời khỏi "con đường hợp lý" và cảnh báo về xung đột nếu Washington không "đập phanh".

Quan hệ Mỹ - Trung có thể 'xuống dốc' tới mức nào? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bắt tay khi họ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia vào ngày 14/11/2022. Ảnh: Getty

Căng thẳng Mỹ-Trung tăng vọt

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng trong những năm qua, từ thương mại và thuế quan đến cạnh tranh công nghệ...

Gần đây, mọi thứ lại leo thang sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu được cho là gián điệp của Trung Quốc. Điều này đã khiến Ngoại trưởng Antony Blinken hủy bỏ chuyến đi tới Bắc Kinh vì vụ việc vào tháng trước.

Ông Roach nói thêm: "Khinh khí cầu là một tia lửa thực sự đưa chúng tôi xuống dốc nhanh chóng. "Nếu một quả bóng bay có thể làm hỏng mối quan hệ này theo cách mà nó đã làm rất nhanh, thì nó chỉ cho bạn thấy hai quốc gia đã bị tổn hại và mất lòng tin như thế nào đối với mối quan hệ này".

Trung Quốc và Mỹ cũng đã tranh cãi về các vấn đề gây tranh cãi khác.

Roach nói: "Tôi mới ở Trung Quốc được năm ngày và câu chuyện ở đây là hình ảnh phản chiếu của những gì bạn tiếp thu được ở Mỹ. "Trung Quốc hoàn toàn tin rằng họ có vấn đề với Mỹ".

Ông nói thêm: "Tối nay tôi sẽ quay lại Mỹ và tôi sẽ nghe điều ngược lại - rằng Mỹ có vấn đề với Trung Quốc".

Mối quan tâm về Tik Tok

Theo CNBC, tuần trước, các nhà lập pháp Mỹ đã chất vấn ông Chu Thụ Tư trong hơn 5 giờ đồng hồ. Họ muốn TikTok phải có sự rõ ràng về khả năng hoạt động của ứng dụng trước những ảnh hưởng của Trung Quốc đối với công ty mẹ ByteDance.

Cuộc chất vấn dường như không làm các nhà lập pháp Mỹ bớt căng thẳng.

Ông Roach cho biết đã có "rất nhiều cuộc thảo luận" xung quanh vấn đề này tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc.

"Các video về sự xuất hiện đó thực sự đã lan truyền", ông lưu ý. ″Đó thực sự là điều mà tôi muốn nói rằng các chuyên gia, quan chức và doanh nhân Trung Quốc mà tôi đã nói chuyện tại diễn đàn và khiến họ rất lo lắng".

Trong lịch sử, khi bạn có hai cường quốc cạnh tranh trỗi dậy, điều đó thường dẫn đến xung đột "trong phần lớn các trường hợp", ông Cohen cảnh báo.

Theo ông, Bắc Kinh đang nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế toàn cầu đang cạnh tranh chặt chẽ với Washington trên một số mặt.

Ông Cohen cho biết Trung Quốc đã tích lũy được "một lượng vũ khí đáng kinh ngạc mà họ đã phát triển trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tôi nghĩ rằng nền kinh tế của họ khá vững chắc trên toàn thế giới".

Ông lưu ý rằng mối quan hệ "sẽ trở nên khó khăn hơn", đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai bên cần tham gia để tránh hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm.

(Tham khảo: CNBC)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement