Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quan chức Nga tuyên bố: 'Mỹ là quốc gia khủng bố'

Quân sự

04/07/2022 12:54

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Oleg Morozov cho rằng cần thông báo trên tất cả các diễn đàn quốc tế rằng Mỹ đang cung cấp cho Ukraina dữ liệu từ vệ tinh để tiến hành hoạt động quân sự, đồng thời xem đây là hành động gây hấn đối với Moscow.

Trước vụ tấn công tên lửa của Ukraina vào thành phố Belgorod của Nga 3 ngày, vệ tinh thương mại GeoEye-1 của công ty Mỹ Maxar đã tiến hành chụp ảnh dữ liệu tọa độ của thành phố này.

Ông Morozov nói: "Rõ ràng rằng những dữ liệu đó được sử dụng để pháo kích các thành phố của Nga. Trên thực tế, đây là sự can dự vào cuộc chiến (khi Washington đứng về phe Ukraina) và hành động gây hấn chống lại Nga".

"Cần phải công khai tuyên bố điều này ở tất cả các diễn đàn quốc tế, yêu cầu triệu tập phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tuyên bố Mỹ là quốc gia khủng bố... Còn trên chiến trường, cần hiện thực hóa những cảnh báo của các nhà lãnh đạo của chúng ta về việc đánh vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraina".

Quan chức Nga tuyên bố: 'Mỹ là quốc gia khủng bố' - Ảnh 1.

Các chuyên gia cứu hộ làm việc tại hiện trường của một tòa nhà dân cư bị phá hủy sau vụ nổ ở Belgorod, Nga ngày 3/7/2022. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm 3/7 quân đội Ukraina đã bắn 3 quả tên lửa Tochka-U mang đầu đạn chùm sang Belgorod. Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy cả 3 tên lửa đó trên không, nhưng mảnh vỡ của một tên lửa trong số đó đã rơi xuống đất. 

Thống đốc tỉnh Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết vụ pháo kích đã làm hư hại 65 ngôi nhà. Theo cơ quan điều tra Nga, có 3 người thiệt mạng, hai người mất tích, trong đó có một trẻ em, do vụ việc này.

Trước đó, Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông Luhansk, một mục tiêu chiến tranh quan trọng của Điện Kremlin, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại vùng lãnh thổ đã mất.

Ukraina hôm Chủ nhật cho biết cuộc rút quân chiến thuật sẽ cứu mạng những binh sĩ của họ sẽ tập hợp lại, để khởi động một cuộc phản công với sự hỗ trợ của vũ khí tầm xa của phương Tây.

Nhưng Moscow cho biết việc chiếm được Lysychansk chưa đầy một tuần sau khi chiếm được nước láng giềng Sievierdonetsk đồng nghĩa với việc nước này đã "giải phóng" Luhansk. Nga cho biết họ sẽ trao Luhansk cho Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng do Nga hậu thuẫn mà nền độc lập được công nhận vào đêm trước chiến tranh.

Trọng tâm chiến trường giờ chuyển sang khu vực lân cận Donetsk, nơi Kyiv vẫn kiểm soát các vùng lãnh thổ. Ông Zelensky cho biết Nga đang tập trung hỏa lực cho mặt trận Donbas, nhưng Ukraina sẽ đánh trả bằng vũ khí tầm xa như bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp.

Zelenskiy nói: "Thực tế là chúng tôi bảo vệ mạng sống của binh lính, người dân của chúng tôi, đóng một vai trò quan trọng không kém. Chúng tôi sẽ xây dựng lại các bức tường, chúng tôi sẽ giành lại đất đai và con người phải được bảo vệ trên hết".

Kể từ khi từ bỏ cuộc tấn công vào thủ đô Kyiv, Nga đã tập trung hoạt động quân sự vào vùng trung tâm công nghiệp Donbas bao gồm các khu vực Luhansk và Donetsk, nơi các phe ly khai được Moscow hậu thuẫn đã chiến đấu với Ukraina từ năm 2014.

Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng Luhansk đã được "giải phóng", Bộ Quốc phòng cho biết, sau khi Nga trước đó cho biết lực lượng của họ đã chiếm được các làng xung quanh Lysychansk và bao vây thành phố. 

Bộ chỉ huy quân sự Ukraina cho biết các lực lượng của họ đã buộc phải rút lui khỏi thành phố.

Một tuyên bố trên mạng xã hội cho biết: "Việc tiếp tục bảo vệ thành phố sẽ dẫn đến hậu quả chết người. Để bảo toàn tính mạng của quân trú phòng Ukraina, quyết định rút quân đã được đưa ra".

Các quan chức Ukraina, những người nói rằng các đề cập đến "giải phóng" lãnh thổ Ukraina là tuyên truyền của Nga, đã báo cáo các cuộc nã pháo dữ dội vào các khu dân cư.

Các quan chức địa phương cho biết ở phía Tây Lysychansk thuộc vùng Donetsk, ít nhất 6 người đã thiệt mạng khi thành phố Sloviansk của Ukraina hứng chịu những đợt pháo kích cực mạnh từ nhiều bệ phóng tên lửa. đọc thêm

Quan chức Nga tuyên bố: 'Mỹ là quốc gia khủng bố' - Ảnh 2.

Một khung cảnh cho thấy một tòa nhà chung cư bị hư hại nặng nề trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở thành phố Sievierodonetsk thuộc Vùng Luhansk, Ukraina ngày 1/7/2022. Ảnh: REUTERS

Hàng nghìn dân thường đã thiệt mạng và các thành phố bị san bằng kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24/2, với Kyiv cáo buộc Moscow cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường. Moscow phủ nhận điều này.

Nga cho biết cái mà họ gọi là "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraina nhằm mục đích bảo vệ những người nói tiếng Nga khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc. Ukraina và các đồng minh phương Tây cho rằng đây là cái cớ vô căn cứ cho hành động xâm lược trắng trợn nhằm chiếm lãnh thổ.

Neil Melvin của tổ chức nghiên cứu RUSI có trụ sở tại London cho biết, mặc dù Nga sẽ cố gắng coi việc tiến công của mình ở Luhansk là một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến, nhưng điều này sẽ khiến quân đội Nga phải trả một cái giá đắt.

"Quan điểm của Ukraina là họ không bao giờ có thể bảo vệ tất cả những điều này. Những gì họ đang cố gắng làm là làm chậm cuộc tấn công của Nga và gây ra thiệt hại tối đa, trong khi họ tích cực cho một cuộc phản công", ông nói.

Zelensky cho biết Nga đã tấn công "tàn bạo" Kharkiv, Kramatorsk và Sloviansk bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa, khiến 6 người chết và 20 người bị thương chỉ riêng ở Sloviansk.

Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cũng cho biết họ đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraina ở phía đông bắc, nơi một phóng viên Reuters cho biết các lực lượng Ukraina đã xây dựng công sự sau các cuộc pháo kích hàng đêm.

Bên ngoài một trường học ở Kharkiv, một số cư dân ném các mảnh vỡ vào một miệng núi lửa lớn được tạo ra bởi một cuộc tấn công tên lửa vào sáng sớm trong khi những người khác được giúp đỡ sửa chữa những ngôi nhà bị hư hỏng.

Một người dân, Oleksii Mihulin, nói với Reuters: "Người vợ may mắn thức dậy vào sáng sớm vì mái nhà rơi xuống chính xác nơi cô ấy đang ngủ".

Cách Kharkiv ở biên giới với Nga khoảng 70 km (44 dặm), Nga cũng báo cáo các vụ nổ hôm Chủ nhật ở Belgorod, theo báo cáo đã giết chết ít nhất ba người và phá hủy nhà cửa. đọc thêm

Một người dân Belgorod nói với Reuters rằng: "Âm thanh mạnh đến nỗi tôi bật dậy, tỉnh dậy, rất sợ hãi và bắt đầu la hét".

Moscow đã cáo buộc Kyiv thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào Belgorod và các khu vực khác giáp biên giới với Ukraina. Kyiv chưa bao giờ nhận trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào trong số này. 

Ukraina cho biết lực lượng không quân của họ đã thực hiện khoảng 15 phi vụ "trên hầu hết mọi hướng có hành động thù địch", phá hủy thiết bị và hai kho đạn dược.

Tại thành phố Melitopol, miền Nam Ukraina do Nga chiếm đóng, các lực lượng Ukraina đã tấn công một căn cứ hậu cần quân sự với hơn 30 cuộc tấn công vào Chủ nhật, thị trưởng lưu vong của thành phố Ivan Fedorov cho biết. Một quan chức do Nga cài đặt xác nhận rằng các cuộc không kích đã tấn công thành phố. 

Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement