Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phục hồi bán lẻ của Anh mang lại hy vọng cho nền kinh tế bị suy thoái

Phân tích

18/02/2024 08:25

Doanh số bán lẻ tháng 1 mạnh hơn dự kiến đã mang lại tia sáng cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của Anh. Theo một số nhà kinh tế, điều này mang lại niềm tin rằng cuộc suy thoái của nước này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS), doanh số bán hàng đã phục hồi 3,4% so với tháng 12, mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2021. Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters đã dự kiến mức tăng trưởng khiêm tốn hơn là 1,5%.

Khối lượng bán hàng tăng ở tất cả các khu vực ngoại trừ việc đóng cửa, do các cửa hàng thực phẩm có mức tăng lớn nhất. ONS cho biết người tiêu dùng "đã chi tiêu nhiều hơn với chi phí thấp hơn trong tháng 1", với tổng số tiền họ phải trả tăng 3,9%.

Các số liệu mới nhất theo sau tin tức hôm thứ Năm rằng nền kinh tế Anh bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật trong quý cuối cùng của năm 2023. Tổng sản phẩm quốc nội giảm 0,3%, sau khi giảm 0,1% trong quý thứ ba.

Doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ yếu hơn nhiều so với dự kiến, trong đó tháng 12 chứng kiến mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 1/2021.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Anh vẫn thấp hơn 1,3% so với mức trước đại dịch kể từ tháng 2/2020, theo ONS.

Joe Maher, trợ lý kinh tế tại Capital Economics, cho biết trong một ghi chú: "Doanh số bán hàng tăng mạnh cho thấy điều tồi tệ nhất hiện nay nằm sau lĩnh vực bán lẻ. Lạm phát giảm và tiền lương tăng vào năm 2024 sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hồi".

Maher cho biết, việc tăng lãi suất cũng cho thấy lực cản đối với chi tiêu của người tiêu dùng đang giảm dần do lãi suất cao hơn, cũng như việc nền kinh tế thoát khỏi vùng suy thoái, nhưng "vẫn còn một chặng đường dài để các nhà bán lẻ" đạt được mức cao trước đại dịch.

Phục hồi bán lẻ của Anh mang lại hy vọng cho nền kinh tế bị suy thoái- Ảnh 1.

Toàn cảnh một ki-ốt gần ga Charing Cross ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Kris Hamer, giám đốc chuyên sâu của Hiệp hội Bán lẻ Anh, cho biết doanh số bán hàng cao hơn trong 2,3 tháng qua là niềm hy vọng đầy hứa hẹn sau 19 tháng sụt giảm.

Hamer cho biết: "Tuy nhiên, người mua hàng vẫn thận trọng khi bước vào năm thứ ba với chi phí sinh hoạt cao", đồng thời cho biết thêm rằng tỷ lệ kinh doanh tăng và chi phí kiểm soát biên giới mới sẽ đè nặng lên lĩnh vực bán lẻ.

Kallum Pickering, nhà kinh tế cấp cao tại Berenberg, cho biết, bất chấp số liệu tăng trưởng kém, báo cáo bán lẻ cùng với số liệu lạm phát ổn định và báo cáo việc làm tháng 12 khả quan đã kết thúc tuần với "một nửa dấu hiệu tích cực".

Ông nói, bằng chứng giai thoại từ các nhà bán lẻ cho thấy người tiêu dùng đã kiềm chế mua hàng trong tháng 12 nhưng lại có hiệu lực để hưởng lợi từ doanh số bán hàng trong tháng Giêng.

"Tuy nhiên, chúng ta cần phải thận trọng. Dữ liệu hàng tháng không ổn định. Sự tăng vọt trong tháng 1 chỉ bù đắp cho mức giảm lớn 3,3% so với tháng trước trong tháng 12, và do đó đưa doanh số bán hàng thực tế trở lại mức tháng 11", Pickering lưu ý thêm. 

Sau đại địch, tăng trưởng của nền kinh tế Anh được cho là phục hồi yếu thứ 2 trong Nhóm G7 sau Đức. Các nhà kinh tế hiện đang tranh cãi việc kinh tế Anh suy giảm trong quý 3 có phải là dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc suy thoái chính thức hay không.

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement