Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phiên lội ngược dòng ấn tượng của VN-Index, hàng trăm mã kịch trần

Chứng khoán

16/11/2022 15:40

Thị trường chứng khoán hôm nay (16/11), cầu bắt đáy nhập cuộc đã giúp VN-Index tăng 70 điểm từ mức đáy trong phiên, qua đó đánh dấu phiên đảo chiều ấn tượng nhất của chứng khoán Việt trong nhiều tháng qua.

Việc bán giải chấp nhóm cổ phiếu bất động sản của lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư có sử dụng đòn bẩy bắt đầu diễn ra mạnh từ tuần trước đã lan sang các nhóm ngành khác mà dẫn đầu là khối ngân hàng trong tuần này. 

Phiên hôm qua chứng kiến hơn 200 mã giảm sàn riêng trên HOSE, điều đó tiếp tục được diễn ra ở nửa đầu phiên sáng nay. Những thông tin về giải pháp cứu thanh khoản cho nhóm doanh nghiệp bất động sản bắt đầu được hé lộ không mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư.

Nhưng chứng khoán luôn có nhiều điều bất ngờ, sau 10h30 phiên sáng nay, lệnh mua ồ ạt được tung vào thị trường kéo chỉ số VN-Index từ ngưỡng 873 điểm, vọt lên mức trên 922 điểm.

Nhiều mã chuyển từ mức bán tháo giá sàn quay vọt lên giá xanh hoặc thậm chí tăng trần. Đà bật cực mạnh và hiếm khi xảy ra đã chứng tỏ nguyên tắc giảm càng sâu thì bật càng mạnh của chứng khoán, tất nhiên, để bắt kịp thời điểm này là không dễ.

Việc giải chấp ở các mã bất động sản không có người mua, nhiều mã tốt khác cũng bị vạ lây vì bị giải chấp chéo, nên cũng đồng loạt giảm sàn, từ bán lẻ, phân bón, đến dầu khí, chứng khoán, thậm chí là cả ngân hàng, thủy sản, điện…

Nói chung, mã nào có lực cầu đều được đem ra bán, khiến giá cổ phiếu giảm mạnh bất chấp kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào.

Với việc lệnh bán giải chấp bằng mọi giá này vô hình trung càng khiến cho việc bán ra khó khăn hơn, đồng thời đẩy mức giá xuống thấp hơn, tạo ra hiệu ứng domino trên toàn thị trường.

Nhóm ngân hàng lấy lại sự tự tin, nhưng nhóm bất động sản vẫn chưa khởi sắc, NVL và PDR vẫn dư bán giá sàn với hàng chục triệu cổ phiếu.

Sau khi rơi xuống dưới 875 điểm, lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh, kéo nhiều cổ phiếu thoát giá sàn và thu hẹp đáng kể đà giảm ở nhiều bluechip đã giúp VN-Index leo dần lên 885 điểm, và tại ngưỡng điểm này, lực mua ồ ạt kéo thêm nhiều cổ phiếu tăng mạnh, thậm chí không ít đã tăng kịch trần.

Đà hưng phấn thúc đẩy VN-Index có nhịp tăng vọt lên trên tham chiếu và vượt 920 điểm, tương đương gần 50 điểm so với mức đáy trong phiên khi bảng điện tử đã cân bằng mạnh mẽ. Dù vậy, đà tăng đã chững lại sau đó và VN-Index gần như giằng co quanh ngưỡng 915 điểm khi kết phiên.

Kết phiên, VN-Index tăng 31 điểm (tương đương 3.4%) lên 942.9 điểm. HNX-Index tăng 7,67 điểm lên 183.45 điểm. UPCOM-Index tăng 2.02 điểm lên 65.32 điểm.

Thanh khoản trên cả 3 sàn đã lên hơn 16 ngàn tỷ đồng, mức cao nhất kể từ tháng cuối tháng 3/2022. Đáng chú ý, hơn 1.2 tỷ cổ phiếu đã được sang tay trong phiên hôm nay. Khối ngoại cũng mua ròng hơn 500 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Sắc xanh và tím tràn ngập trên sàn chứng khoán Việt. Trên cả 3 sàn, gần 700 cổ phiếu khởi sắc, trong đó 284 cổ phiếu tăng trần.

Các cổ phiếu ngân hàng, bán buôn, bán lẻ, chứng khoán nằm trong nhóm tác động tích cực nhất tới chỉ số. Đáng chú ý, cổ phiếu HDB tăng gần trần và được khối ngoại mua ròng 5 phiên liên tiếp. 

(Nguồn: ĐTCK/Vietstock)

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement