Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

'Nhà tiên tri xứ Omaha' tin rằng thời kỳ 'chi tiêu quá mức' sau đại dịch COVID-19 đã qua

Tài chính cá nhân

09/05/2023 17:27

Warren Buffett, người sở hữu tập đoàn được coi là thước đo sức khỏe nền kinh tế Hoa Kỳ vì phạm vi kinh doanh mà họ sở hữu, đã nói một điều không tốt cho những người tin rằng chúng ta sẽ vượt qua suy thoái.

"Nhà tiên tri xứ Omaha" tin rằng "thời kỳ phi thường" của việc chi tiêu quá mức sau các biện pháp kích thích do đại dịch COVID-19 đã qua, giờ đây, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng tồn đọng hàng tồn kho và họ sẽ cần phải có doanh số, ông nói với khoảng 40.000 cổ đông tập trung tại Omaha tại cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway vào thứ bảy.

"Tình hình đã khác so với sáu tháng trước. Và một số nhà quản lý của chúng tôi đã rất ngạc nhiên", Buffett cho biết hôm thứ Bảy. "Một số người trong số họ có quá nhiều hàng tồn kho và cần đơn đặt hàng, rồi đột nhiên hàng được giao đến, và mọi người không còn tâm trạng như trước nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu bán hàng trong khi trước đây chúng tôi không cần phải làm điều đó".

'Nhà tiên tri xứ Omaha' tin rằng thời kỳ 'chi tiêu quá mức' sau đại dịch COVID-19 đã qua - Ảnh 1.

Warren Buffett trước cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway ở Omaha, Nebraska. Ảnh: CNBC

Berkshire sở hữu một nhóm đa dạng các công ty con, từ Borsheims Fine Jewelry và đồ thể thao Brooks Running, đến Duracell, See's Candies, Dairy Queen, công ty may mặc Fruit of the Loom, cũng như Nebraska Furniture Mart. 

Các nhà đầu tư luôn tìm đến Buffett để có những hiểu biết sâu sắc về kinh tế vì vô số hoạt động kinh doanh của ông gắn liền với chi tiêu rộng và nhu cầu tổng thể. Sau đó là quyền sở hữu của ông đối với Đường sắt BNSF, giúp Buffett có cái nhìn bao quát về hàng hóa được vận chuyển khắp đất nước và các hoạt động năng lượng quan trọng của ông, điều này cũng có thể đưa ra manh mối về mức độ hoạt động kinh tế.

Thời gian 'cực đoan' đã qua

Tỷ phú Buffett cho biết các doanh nghiệp của ông đã trải qua một thời kỳ "cực đoan" khi người tiêu dùng vung tiền, khiến nhiều nhà quản lý tại các công ty con của ông đánh giá quá cao nhu cầu đối với một số sản phẩm.

"Đó chỉ là vấn đề nhận hàng để giao. Mọi người đã mua và họ không chờ bán. Nếu bạn không thể bán cho họ thứ này, họ sẽ đặt thứ khác để thay thế", Buffett nói.

Biểu tượng đầu tư 92 tuổi cho biết ông dự đoán thu nhập của nhiều doanh nghiệp của mình sẽ giảm do suy thoái kinh tế.

"Trong nền kinh tế nói chung, phản hồi mà chúng tôi nhận được là, có lẽ phần lớn các doanh nghiệp của chúng tôi sẽ báo cáo thu nhập năm nay thấp hơn năm ngoái", ông nói.

Tuy nhiên, Buffett cho rằng Berkshire có vị thế tốt về thu nhập đầu tư vì lãi suất cao hơn đang mang lại cho tập đoàn một khoản lợi nhuận đáng kể. Berkshire sở hữu khoảng 130 tỷ USD tiền mặt và trái phiếu kho bạc vào cuối quý đầu tiên.

Berkshire đã hoạt động tốt cho đến nay mặc dù môi trường vĩ mô đầy thách thức với thu nhập hoạt động tăng 12,6% trong quý đầu tiên. Hiệu suất vững chắc được thúc đẩy bởi sự phục hồi trong kinh doanh bảo hiểm của tập đoàn. Thu nhập tổng thể cũng tăng mạnh một phần nhờ danh mục đầu tư vốn chủ sở hữu tăng lên, dẫn đầu là Apple.

Buffett nói: "Không có gì chắc chắn vào ngày mai, không có gì chắc chắn vào năm tới, và không có gì là chắc chắn cả về thị trường, dự báo kinh doanh hay bất cứ điều gì khác".

(Nguồn: CNBC)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement