Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người Mỹ ngày càng lạc quan về lạm phát

Kinh tế thế giới

02/07/2023 07:24

Tâm lý người tiêu dùng được theo dõi bởi Đại học Michigan đã cải thiện trong tháng 6, theo kết quả cuối cùng, tăng 9% so với tháng 5.

Đó là do lạm phát giảm dần trong những tháng gần đây và người tiêu dùng cảm thấy phấn khởi hơn về tương lai của nền kinh tế. Triển vọng kinh tế của người tiêu dùng trong năm tới đã tăng 28% so với tháng trước.

Joanne Hsu, giám đốc Khảo sát người tiêu dùng của trường đại học, cho biết: "Nhìn chung, sự gia tăng ấn tượng này phản ánh sự phục hồi trong thái độ được tạo ra bởi giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng trần nợ vào đầu tháng, cùng với những cảm xúc tích cực hơn đối với lạm phát giảm nhẹ".

Bộ Thương mại Mỹ đã báo cáo hôm 30/6 rằng chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã tăng 3,8% trong tháng 5 so với một năm trước đó, giảm so với mức tăng 4,3% hàng năm của tháng 4.

Người Mỹ ngày càng lạc quan về lạm phát - Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg

Dữ liệu sửa đổi được công bố hôm 29/6 cho thấy nền kinh tế mạnh hơn so với suy nghĩ trước đây trong 3 tháng đầu năm và chi tiêu của người tiêu dùng vẫn ở mức tích cực trong tháng 5 và là tháng thứ 6 liên tiếp, theo Bộ Thương mại Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự đoán nền kinh tế sẽ mất đà trong những tháng tới, nhưng một cuộc suy thoái toàn diện trong năm nay là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Fed vẫn tập trung vào việc làm chậm nền kinh tế

Giám đốc điều hành của Bank of America, Brian Moynihan, nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn vào tuần này rằng ông dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong "phần đầu của năm tới" thay vì vào cuối năm nay như ông ước tính trước đây. 

Việc nối lại các khoản thanh toán khoản vay sinh viên trong năm nay, ngoài việc Tòa án Tối cao ngăn chặn chương trình xóa nợ cho sinh viên của Tổng thống Joe Biden, cũng gây ra nỗi đau kinh tế cho người Mỹ.

Và Fed vẫn chưa hoàn thành việc tăng lãi suất. Hầu hết các quan chức của Fed ước tính rằng hai đợt tăng lãi suất theo quý nữa sẽ xảy ra trong năm nay và không kỳ vọng lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương cho đến năm 2025.

Nhiều hành động hơn từ Fed tập trung vào lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao và không giảm tốc nhanh như con số tiêu đề. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong một hội thảo do Ngân hàng Trung ương châu Âu tổ chức trong tuần này, phần lớn là do thị trường lao động vẫn mạnh mẽ, thúc đẩy lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ sử dụng nhiều lao động.

Người Mỹ ngày càng lạc quan về lạm phát - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Các dấu hiệu về sức mạnh lâu dài trong thị trường lao động và nền kinh tế rộng lớn hơn có thể khuyến khích những con diều hâu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, nhóm Fed thiết lập chính sách tiền tệ. Báo cáo việc làm vào tuần tới sẽ là một phần dữ liệu quan trọng sẽ thông báo cho các quan chức về quyết định của họ vào tháng 7.

Kỳ vọng của người tiêu dùng về lạm phát vẫn "được củng cố vững chắc", như ông Powell đã thường xuyên lưu ý. Theo Đại học Michigan, kỳ vọng lạm phát trong năm tới giảm tháng thứ hai liên tiếp, giảm xuống 3,3% trong tháng 6 từ mức 4,2% trong tháng 5.

Đó là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Sự lạc quan được phản ánh trong cuộc khảo sát có nghĩa là người tiêu dùng Mỹ tin rằng lạm phát cuối cùng sẽ chậm lại ở mức bền vững, mà Fed xác định là lạm phát 2%.

Nhưng người tiêu dùng phải đối mặt với bối cảnh kinh tế khó khăn trong tương lai khi họ cạn kiệt tài khoản tiết kiệm, nợ nần nhiều hơn, bắt đầu trả hết các khoản vay sinh viên, các công ty lớn tiếp tục thắt lưng buộc bụng và Fed tăng lãi suất thêm một chút.

(Nguồn: CNN)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement