Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người đứng đầu Fed, ECB, BOE nói rằng cuộc chiến lạm phát của họ chưa kết thúc

Kinh tế thế giới

29/06/2023 08:14

Nền kinh tế toàn cầu và lạm phát cho đến nay đã tỏ ra kiên cường một cách đáng ngạc nhiên trước hàng loạt đợt tăng lãi suất, khiến các ngân hàng trung ương hàng đầu hứa hẹn nhiều điều tương tự hơn vào hôm 28/6.

Cùng xuất hiện tại Sintra, Bồ Đào Nha, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh quốc (BoE) Andrew Bailey đều cho biết họ có nhiều cách để kiềm chế lạm phát quá cao.

"Mặc dù chính sách là hạn chế, nhưng nó có thể không hạn chế đủ và nó đã không hạn chế đủ lâu", ông Powell cho biết tại một cuộc thảo luận do ECB tổ chức, có sự tham gia của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda.

Lưu ý rằng hầu hết các nhà hoạch định chính sách của Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa trong năm nay, ông Powell để ngỏ khả năng ngân hàng trung ương tăng chi phí vay tại hai cuộc họp liên tiếp sau khi ngừng thắt chặt chính sách tại một cuộc họp hồi đầu tháng.

Về phần mình, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho rằng việc ECB tăng lãi suất vào tháng tới là điều gần như chắc chắn, mặc dù bà ít cam kết hơn về những gì các nhà hoạch định chính sách sẽ làm trong cuộc họp tiếp theo của họ vào tháng 9.

Người đứng đầu Fed, ECB, BOE nói rằng cuộc chiến lạm phát của họ chưa kết thúc - Ảnh 1.

Phát biểu tại một diễn đàn hôm 28/6, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã thể hiện góc nhìn “diều hâu” về vấn đề lạm phát. Ông kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất nhiều lần nữa và có thể với tốc độ mạnh mẽ.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh quốc Andrew Bailey tuyên bố sẽ làm những gì cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức 2% sau khi BOE khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên khi tăng lãi suất thêm 0,5 % trong tháng này.

Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda lại tuyên bố nhấn mạnh rằng lãi suất của Nhật Bản đang được giữ nguyên vì lạm phát cơ bản vẫn ở mức dưới 2%.

Mặc dù vậy, ông đã vạch ra khả năng thay đổi nếu BOJ trở nên tự tin hơn rằng mức tăng giá 2% sẽ thành hiện thực vào năm tới.

Năm ngoái, Fed, ECB và BOE đã bắt tay vào việc thắt chặt tín dụng mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ nhằm đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%.

Bất chấp những lo ngại có thể gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế thế giới cho đến nay vẫn đứng vững. Nhưng lạm phát cơ bản cũng đã được dai dẳng.

Raghuram Rajan, cựu thống đốc ngân hàng trung ương Ấn Độ và cựu thành viên IMF, cho biết: "Các ngân hàng trung ương đều nói: 'Chúng tôi quyết tâm', nhưng tôi nghĩ họ hơi bối rối vì cho đến nay điều đó hầu như không có tác dụng. nhà kinh tế trưởng, đề cập đến việc thắt chặt tiền tệ.

Người đứng đầu Fed, ECB, BOE nói rằng cuộc chiến lạm phát của họ chưa kết thúc - Ảnh 2.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết cơ quan này “vẫn còn dư địa để tăng lãi suất” và “rất có thể ECB sẽ tăng trở lại vào tháng 7”.

Phát biểu trên Đài truyền hình Bloomberg, ông Raghuram Rajan nói thêm: "Nếu bạn nhìn vào lạm phát cơ bản, vâng, nó đã giảm trong năm qua, nhưng có vẻ như nó đã ổn định  và đó mới là điều đáng lo ngại".

Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông sẽ có một bài phát biểu khác về lạm phát vào hôm nay, với việc công bố dữ liệu tháng 5 về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân.

Các nhà kinh tế dự đoán lạm phát cơ bản sẽ giảm xuống 3,8% từ mức 4,4% trong tháng 4, phần lớn là do giá xăng giảm. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản loại bỏ chi phí năng lượng và thực phẩm và là yếu tố mà các nhà hoạch định chính sách coi là biểu hiện nhiều hơn của xu hướng cơ bản, được cho là không thay đổi ở mức 4,7%, theo dự báo trung bình của các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát.

Triển vọng của ông Jerome Powell

Chủ tịch Fed Jerome Powellcho biết phải đến năm 2025, biện pháp cốt lõi mới giảm xuống còn 2% và bày tỏ lo ngại rằng lạm phát ở mức cao càng lâu thì nguy cơ lạm phát sẽ ăn sâu vào nền kinh tế càng lớn.

Phát biểu tại một diễn đàn hôm 28/6, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã thể hiện góc nhìn "diều hâu" về vấn đề lạm phát. Ông kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất nhiều lần nữa và có thể với tốc độ mạnh mẽ.

"Chúng tôi tin rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thắt chặt hơn", ông Powell nhấn mạnh tại diễn đàn có sự tham gia của các lãnh đạo ngân hàng trung ương lớn ở Sintra, Bồ Đào Nha.

"Nguyên nhân thúc đẩy chính sách tiền tệ theo hướng đó là một thị trường lao động rất khoẻ mạnh và bền bỉ", ông tiếp lời.

Bình luận của ông Powell có phần tương đồng với nhận định của các quan chức Fed tại cuộc họp tháng 6. Tại đó, họ chỉ ra khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (bps) cho đến cuối năm 2023.

Giả sử các quan chức tăng 25 bps cho mỗi cuộc họp, thì điều này đồng nghĩa rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nâng lãi suất thêm hai lần nữa.

Fed đã tăng lãi suất liên tục 10 lần kể từ cuộc họp tháng 3/2022, sau đó tạm dừng vào tháng 6. Lãi suất chuẩn đang nằm trong phạm vi 5 - 5,25%.

Ông và thống đốc BOE Andrew Bailey tập trung vào sự thắt chặt của thị trường việc làm tương ứng ở các quốc gia của họ, miêu tả nó vừa là nguồn sức mạnh cho toàn bộ nền kinh tế nhưng cũng là nguyên nhân gây ra lạm phát.

Ông Powell thừa nhận rằng một cuộc suy thoái có thể xảy ra do các hành động của Fed, mặc dù đó không phải là trường hợp cơ bản của ông.

Những người khác trong hội thảo cũng thận trọng không kém. Mặc dù BOE hiện không dự báo suy thoái kinh tế, nhưng "chúng tôi phải theo dõi nó rất cẩn thận", ông Bailey nói.

Cuối cùng, các ngân hàng trung ương đã nói rõ rằng mục tiêu số 1 của họ là kiềm chế lạm phát, ngay cả khi điều đó có nghĩa là nền kinh tế của họ sẽ phải trải qua một số thời kỳ khó khăn.

(Nguồn: Bloomberg)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement