Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga đưa 10.000 quân đến Belarus, nhưng không còn khả năng tấn công?

Quân sự

22/10/2022 12:45

Hoa Kỳ và các đồng minh đang băn khoăn về việc Nga triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Belarus, khi các đánh giá tình báo tỏ ra không chắc chắn.
news

Nga đang tập trung hàng nghìn quân vào nước láng giềng Belarus ở phía Tây, làm dấy lên lo ngại rằng Moscow có thể có kế hoạch mở một mặt trận mới trong cuộc chiến chống lại Ukraina, nhưng các quan chức từ Kyiv đến Washington đang đặt ra nghi ngờ về việc liệu Nga tăng cường quân sự có thể hiện sự nghiêm túc mối đe dọa.

Theo các quan chức và nhà phân tích, với việc Nga đã phải vật lộn để bảo vệ lãnh thổ ở miền Đông và miền Nam Ukraina, họ không đủ khả năng để chọn một chiến tuyến mới trên mặt trận thứ ba ở miền Bắc biên giới với Belarus.

"Chúng tôi phải thận trọng, nhưng tôi nghi ngờ rằng người Nga vào thời điểm này có khả năng mở một chiến tuyến khác chống lại Ukraina, ít nhất không phải là một mặt trận thành công", Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, Artis Pabriks, cho biết hôm thứ Sáu. Ông cho biết thêm, khoảng 10.000 quân của Điện Kremlin đang tập trung ở Belarus, có thể để tìm cách ngăn chặn dòng vũ khí phương Tây từ Ba Lan vào Ukraina.

Latvia, quốc gia là thành viên NATO giáp với cả Belarus và Nga. Ông Pabriks cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Riga: "Theo quan điểm của tôi, họ quá yếu".

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một đánh giá tình báo hôm thứ Sáu rằng, hoạt động quân sự rầm rộ ở Belarus "có khả năng là một nỗ lực thể hiện tình đoàn kết Nga-Belarussia và thuyết phục Ukraina chuyển hướng lực lượng tới biên giới phía Bắc".

Một số quan chức phương Tây cho rằng động thái của Nga có thể chỉ là một nhiệm vụ huấn luyện hoặc giả mạo, trong khi những người khác nói rằng đó có thể là chuẩn bị cho một cuộc tấn công, mặc dù có thể không phải là một cuộc tấn công quá hiệu quả, nhưng quan điểm này không chắc chắn.

Những người nghĩ rằng một cuộc tấn công mới có thể xảy ra nói rằng nó có thể sẽ không nhằm vào Kyiv, thủ đô của Ukraina - nơi mà người Nga đã thất bại ngay từ đầu cuộc chiến - mà là xa về phía Tây, gần biên giới với Ba Lan, để làm gián đoạn các chuyến vận chuyển vũ khí và các nguồn cung cấp khác của phương Tây.

Nga đưa 10.000 quân đến Belarus, nhưng không còn khả năng tấn công? - Ảnh 1.

Sử dụng Belarus làm nơi đóng quân, các lực lượng Nga đã tấn công các thị trấn như Borodianka, ngay bên ngoài Kyiv, trong những ngày đầu của cuộc chiến. Ảnh: The New York Times

Nhưng việc lao vào miền Tây Ukraina gần biên giới Ba Lan sẽ là "rất, rất rủi ro" đối với cả Aleksandr G. Lukashenko, nhà lãnh đạo mạnh mẽ của Belarus và cả Điện Kremlin vì khu vực này là "trung tâm của chủ nghĩa dân tộc Ukraina", Valery Kavaleuski nói.

Valery Kavaleuski là một cựu quan chức ngoại giao Belarus và hiện là cố vấn đối ngoại cho phong trào đối lập lưu vong của đất nước ông. "Đó sẽ là tự sát, một ý tưởng rất tồi nhưng ai biết được họ có thể làm gì", ông nói thêm.

Các lực lượng Ukraina, được trang bị vũ khí bởi Hoa Kỳ và các lực lượng khác, đã tham gia cuộc tấn công từ đầu tháng 9, chiếm lại khu đất mà người Nga đã chiếm giữ hồi đầu cuộc chiến. 

Trong liên minh NATO, vốn đã theo dõi chặt chẽ sự lên xuống và dòng chảy của các lực lượng ở Moscow, nhiều quan chức nghi ngờ rằng quân đội của Tổng thống Vladimir Putin, bị tàn phá và mất tinh thần sau gần 8 tháng chiến tranh, có đủ ý chí hoặc phương tiện để mở ra một mặt trận mới.

Hôm thứ Sáu, Luhansk đã xảy ra giao tranh dữ dội ở tỉnh ở phía Đông, và đã có dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin có thể từ bỏ các phần của tỉnh Kherson ở phía Nam, đồng nghĩa với việc đầu hàng lãnh thổ bị chiếm giữ khi bắt đầu chiến tranh và ông Putin tuần trước tuyên bố là một phần của Liên bang Nga.

Cũng trong ngày thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Lloyd J. Austin III và người đồng cấp Nga, Sergei K. Shoigu, đã nói chuyện với nhau qua điện thoại lần đầu tiên kể từ tháng 5 và chỉ là lần thứ hai kể từ khi chiến tranh bắt đầu. 

Các văn phòng tương ứng của họ đã xác nhận trong các tuyên bố rằng cuộc gọi đã diễn ra và trao đổi về Ukraina, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào hoặc cho biết liệu Belarus có được thảo luận hay không.

Ông Lukashenko, tổng thống của Belarus ngày càng phụ thuộc vào Moscow, tuần trước tuyên bố rằng đất nước của ông và Nga đang thành lập một lực lượng quân sự chung mới, với 70.000 quân Belarus và 15.000 quân Nga, nhằm đề phòng NATO.

Một tướng Ukraina, Oleksiy Gromov, cho biết hôm thứ Năm rằng mối đe dọa về một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Belarus đang gia tăng. Tuy nhiên, cơ quan tình báo quân sự của Ukraina không nhận thấy mối nguy hiểm ngay lập tức, một phát ngôn viên, Vadym Skibitsky, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu.

Ông Skibitsky cho biết, hàng nghìn binh sĩ Nga mới được huy động được triển khai tới Belarus tại các địa điểm huấn luyện, nhưng họ không được tháp tùng bởi xe tăng, pháo hoặc xe chở nhiên liệu và các hỗ trợ hậu cần khác nhằm xâm nhập và đối mặt với những đội quân thiện chiến của Ukraina.

Ông nói: "Chúng tôi thấy Nga đang đang chuyển quân vào Belarus, nhưng chúng tôi không thấy sự chuyển động của thiết bị".

Nga đưa 10.000 quân đến Belarus, nhưng không còn khả năng tấn công? - Ảnh 3.

Quân đội Ukraina trong cuộc tập trận tại biên giới với Belarus ở vùng Chernihiv vào tháng trước. Ảnh: Reuters

Ông Putin đã sử dụng lãnh thổ Belarus, đồng minh quân sự và chính trị thân cận nhất của mình, làm cơ sở cho cuộc chiến hồi tháng 2 và các lực lượng của ông đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraina từ đó. Nhưng ông Lukashenko đã chống lại áp lực của Nga để can dự nhiều hơn vào cuộc chiến.

Nhưng Michael R. Carpenter, đại sứ Hoa Kỳ ở Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu tại Vienna, cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng Nga và Belarus đều che giấu mục đích của lực lượng chung mới của họ trong một màn sương mờ đục khiến nó "khó để nói liệu có một loại hoạt động nào đó đang được chuẩn bị từ Belarus hay đây chỉ là một nỗ lực nhằm hạ gục quân đội Ukraina".

Đánh giá của Anh cho biết không chắc rằng Nga đã thực sự triển khai các lực lượng đáng kể và nói thêm rằng Belarus "duy trì khả năng tối thiểu để thực hiện một hoạt động phức tạp".

Tướng Patrick S. Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cũng hạ thấp khả năng Nga xâm lược Belarus: "Chúng tôi hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào về một hành động quân sự tiềm năng sắp xảy ra trên mặt trận đó".

Nhiều quan chức phương Tây và Ukraina tin rằng vai trò chính của Belarus sẽ là giúp Nga đào tạo những lãnh đạo mới, nhiều người chưa có kinh nghiệm quân sự, trước khi gửi họ đến Ukraina.

Các cơ sở đào tạo của chính Nga đã bị kéo dài đến mức đột ngột kể từ khi ông Putin vào tháng trước ra lệnh điều động tới 300.000 quân để hỗ trợ chiến trường Ukraina. Ông Lukashenko đã nắm quyền 28 năm nhờ sự hỗ trợ từ Moscow, đồng thời chống đỡ việc ông Putin thúc đẩy sáp nhập các quốc gia, chấm dứt nền độc lập của Belarus.

Nga đưa 10.000 quân đến Belarus, nhưng không còn khả năng tấn công? - Ảnh 5.

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy một đoàn xe bắc cầu di động gần Naroulia, Belarus, hướng về Ukraina vào tháng Ba. Ảnh: Getty Images

Ông Pabriks, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, nói rằng ông Lukashenko đã "chuyển mọi thứ sang trái, chuyển mọi thứ sang phải, giả vờ rằng ông ấy đang làm việc nhưng rõ ràng là làn sóng của Nga đang chống lại ông ấy".

"Lukashenko đang cố gắng điều động trong một không gian ngày càng hẹp. Rõ ràng là Putin đang cố gắng đưa Belarus tham gia nhiều hơn vào cuộc chiến Ukraina, nhưng Lukashenko hiểu rằng đó sẽ là dấu chấm hết cho thời đại của ông ấy nếu ông làm điều này", ông Pabriks nói.

Ông Lukashenko nói thêm, đã trở nên phụ thuộc vào Nga vì sự sống còn chính trị của mình đến mức "Nga kiểm soát đất nước của mình và chúng ta có lẽ nên cho rằng sẽ có nhiều sự can dự hơn từ phía Belarus chống lại người Ukraina, nhưng tôi rất nghi ngờ rằng điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nga".

Trong chuyến thăm hôm thứ Năm tới khu vực phía Tây Brest, gần biên giới với Ba Lan, ông Lukashenko đã kiểm tra máy bay không người lái do Belarus sản xuất và các thiết bị quân sự khác, tuyên bố rằng việc sử dụng thiết bị như vậy ở Ukraina là điều "không mong muốn". Ông gọi người Ukraina là "dân tộc của chúng tôi", lặp lại câu nói của ông Putin rằng người dân Nga, Ukraina và Belarus là một quốc gia Slav bị chia cắt bởi âm mưu của phương Tây.

Nga đưa 10.000 quân đến Belarus, nhưng không còn khả năng tấn công? - Ảnh 6.

Tổng thống Aleksandr G. Lukashenko của Belarus trong một cuộc tập trận chung ở Asipovichy, với các lực lượng Nga, một tuần trước cuộc chiến Ukraine vào tháng 2. Ảnh: The New York Times

Ông Lukashenko, theo Belta, cũng nói rằng người Belarus phải bỏ qua những gì ông mô tả là "than vãn" về việc chính phủ của ông bắt đầu một cuộc điều động bí mật, nói thêm rằng quân đội cần phải huấn luyện "nhưng không có chiến tranh ngày hôm nay".

Ông đã đưa ra tuyên bố tương tự vào tháng 2 chỉ vài ngày trước khi Nga tấn công Ukraina từ lãnh thổ của ông.

Hôm thứ Sáu, các lực lượng vũ trang của Ukraina cho biết trong một tuyên bố rằng nếu đất nước bị tấn công, họ sẽ "đáp trả quyết liệt như chúng tôi đáp trả tất cả những người Nga". Ukraina cũng nói rằng, trong trường hợp quân đội Belarus được lệnh tấn công, họ nên không nên tuân theo và đầu hàng.

(Nguồn: The New York Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ