Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina cáo buộc Nga tuyên truyền sai sự thật ở Kherson

Quân sự

19/10/2022 19:10

Ngày 19/10, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraina Andriy Yermak đã cáo buộc Nga đang tổ chức một "chương trình tuyên truyền" ở khu vực Kherson khi thông báo về cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraina và hối thúc dân thường rời khỏi đây.

Trên ứng dụng Telegram, ông Yermak cũng cáo buộc Nga tìm cách hù dọa các cư dân Kherson bằng cái mà ông mô tả là những thông tin giả mạo về việc Ukraina pháo kích thành phố miền Nam Kherson của Ukraina. 

Ông nhấn mạnh: "Người Nga đang tìm cách hù dọa người dân Kherson bằng các thông tin giả về việc quân đội chúng tôi pháo kích vào thành phố, và cũng sắp xếp một chương trình tuyên truyền về sơ tán".

Cùng ngày, cố vấn tổng thống Ukraina Mykhailo Podolyak cảnh báo về nguy cơ "bị tổn thương thực sự" sau khi một quan chức do Nga bổ nhiệm nói rằng quân đội Ukraina tìm cách tái chiếm thành phố Kherson và hối thúc người dân sơ tán.

Liên quan tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, người đứng đầu cơ quan hạt nhân quốc gia của Ukraina Energoatom, ông Petro Kotin cho biết khoảng 50 nhân viên của nhà máy đã bị Nga bắt giữ.

Ukraina cáo buộc Nga tuyên truyền sai sự thật ở Kherson - Ảnh 1.

Một người đàn ông đi ngang qua bức tranh vẽ bậy trên bức tường của một tòa nhà được bao phủ bởi dấu vết của đạn và mảnh bom, giữa cuộc tấn công của Nga vào Ukraina, tại thị trấn Kupiansk, Ukraina, ngày 18/10/2022 vừa bị chiếm lại.

Kherson là trung tâm dân số lớn nhất bị Moscow chiếm giữ sau khi tiến hành "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraina kể từ ngày 24/2. Thành phố này nằm trên lãnh thổ mà Tổng thống Vladimir Putin nói rằng hiện đã chính thức được sáp nhập vào Nga, một động thái Ukraina và phương Tây không công nhận.

Cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời, băm nát các thành phố của Ukraina, làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu và làm sống lại các khe nứt địa chính trị thời Chiến tranh Lạnh.

Stremousov cho biết Kherson và đặc biệt là bờ phải của nó có thể bị pháo kích bởi lực lượng Ukraina, đồng thời nói thêm rằng những cư dân rời đi sẽ được cung cấp chỗ ở bên trong nước Nga.

"Tôi yêu cầu bạn xem xét những lời của tôi một cách nghiêm túc và diễn giải chúng như một lời kêu gọi sơ tán nhanh nhất có thể", ông nói. "Chúng tôi không có kế hoạch đầu hàng, chúng tôi sẽ đứng vững cho đến giây phút cuối cùng".

Hãng thông tấn TASS đưa tin, người đứng đầu vùng Kherson cho biết, khoảng 50.000-60.000 người sẽ được sơ tán đến Nga và sang tả ngạn sông Dnipro trong sáu ngày tới. Thành phố Kherson có dân số trước chiến tranh khoảng 280.000 người nhưng nhiều người trong số họ đã bỏ trốn.

Quan chức Vladimir Saldo cho biết: "Phía Ukraina đang xây dựng lực lượng cho một cuộc tấn công quy mô lớn. "Nơi quân đội hoạt động, không có chỗ cho dân thường".

Ukraina cáo buộc Nga tuyên truyền sai sự thật ở Kherson - Ảnh 2.

Một chiếc ô tô bị hư hỏng với chữ 'Z' trên đó được nhìn thấy giữa các mảnh vỡ, tại thị trấn Kupiansk, Ukraina, ngày 18/10/2022.

Các cuộc gọi sơ tán diễn ra sau đánh giá ảm đạm về triển vọng của Nga trong khu vực từ Tướng Sergei Surovikin, chỉ huy mới của các lực lượng Nga tại Ukraina.

"Tình hình trong khu vực 'Chiến dịch quân sự đặc biệt' có thể được mô tả là căng thẳng", Surovikin nói với kênh tin tức Rossiya 24 thuộc sở hữu nhà nước. "Tình hình ở khu vực Kherson rất khó khăn. Kẻ thù đang cố tình tấn công cơ sở hạ tầng và các tòa nhà dân cư".

Vladimir Rogov, một thành viên của hội đồng quản lý Zaporizhzhia, một khu vực khác ở phía Nam, cho biết các lực lượng của Ukraina đã tăng cường pháo kích vào Enerhodar do Nga nắm giữ trong đêm. Nhiều nhân viên của trạm hạt nhân Zaporizhzhia sống ở đó.

Ông cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm thứ Tư, hỏa lực của pháo binh đã tấn công vào vùng ngoại ô của thị trấn và đã có 10 cuộc tấn công xung quanh một nhà máy nhiệt điện.

Dmytro Orlov, người được Ukraina công nhận là thị trưởng của Enerhodar, đã đổ lỗi cho Nga về vụ pháo kích. Ông đăng trên Telegram: "Các cuộc pháo kích, đầu tiên là khu công nghiệp, và sau đó là thành phố, bắt đầu vào khoảng nửa đêm và đến sáng hôm sau vẫn chưa dừng lại".

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết ông dự kiến sẽ sớm trở lại Ukraina trong bối cảnh các cuộc đàm phán thành lập khu vực bảo vệ xung quanh cơ sở Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Ukraina cáo buộc Nga tuyên truyền sai sự thật ở Kherson - Ảnh 3.

Quốc kỳ Ukraina tại tòa nhà trụ sở hội đồng địa phương, bị hư hại nặng trong cuộc tấn công của Nga ở làng Lymany gần chiến tuyến ở vùng Mykolaiv, Ukraina ngày 18/10/2022. Ảnh: REUTERS

Nhà máy này nằm ở một trong bốn khu vực của Ukraina mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng chỉ chiếm một phần. Ba tỉnh còn lại là Kherson, và các tỉnh biên giới phía đông Donetsk và Luhansk - cùng được gọi là Donbas.

Putin tuyên bố đó là các khu vực của Nga sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý mà Moscow gọi là cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9, mà chính phủ Kyiv và phương Tây đã tố cáo là bất hợp pháp và cưỡng chế.

Quân đội Ukraina hôm thứ Tư cho biết các lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, hàng không và phòng không trên một số khu vực, bao gồm Kyiv và Zaporizhzhia, trong 24 giờ qua.

"Ngoài ra, những người chiếm đóng đã sử dụng 14 máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất, 10 trong số đó đã bị bắn hạ". Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường.

Cả Ukraina và Nga đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, mặc dù Ukraina và các quan chức Liên Hợp Quốc đã cáo buộc lực lượng của Nga là tội ác chiến tranh.

(Nguồn: Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement