Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga chuẩn bị 'dồn toàn lực' cho cuộc chiến ở Ukraina?

Quân sự

17/07/2022 17:41

Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở Ukraina, một quan chức quân đội Ukraina cho biết, sau khi Moscow cho biết các lực lượng của họ sẽ đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở "tất cả các khu vực hoạt động".

Tên lửa của Nga đã tấn công các thành phố trong các cuộc không kích mà Kyiv nói rằng đã giết chết hàng chục người trong những ngày gần đây.

"Đó không chỉ là các cuộc tấn công tên lửa từ trên không và trên biển", Vadym Skibitskyi, phát ngôn viên của tình báo quân đội Ukraina, cho biết hôm thứ Bảy. "Chúng tôi có thể thấy các cuộc pháo kích dọc theo toàn bộ đường liên lạc, dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Có sự sử dụng tích cực của máy bay chiến thuật và máy bay trực thăng tấn công.

"Rõ ràng là các công tác chuẩn bị hiện đang được tiến hành cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công".

Nga chuẩn bị 'dồn toàn lực' cho cuộc chiến ở Ukraina? - Ảnh 1.

Khu vực tòa nhà bị sập ở Thị trấn Chuhuiv, Kharkiv, trong hình ảnh phát tay này được REUTERS thu được vào ngày 16/7/2022. Ảnh: REUTERS

Quân đội Ukraina cho biết dường như Nga đang tập hợp lại các đơn vị cho một cuộc tấn công nhằm vào Sloviansk, một thành phố mang tính biểu tượng quan trọng do Ukraina nắm giữ ở khu vực phía Đông Donetsk.

Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật cho biết Nga đang củng cố các vị trí phòng thủ trên khắp các khu vực mà nước này chiếm đóng ở miền Nam Ukraina sau áp lực từ các lực lượng Ukraina và cam kết của các nhà lãnh đạo Ukraina buộc Nga phải rút lui. 

Ukraina cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích của Nga vào các khu vực đô thị trong ba ngày qua, khi cuộc chiến do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động vào ngày 24/2 ngày càng gia tăng.

Thống đốc khu vực Oleh Synehubov cho biết tên lửa đã tấn công thị trấn Chuhuiv ở vùng Kharkiv vào tối thứ Sáu, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ 70 tuổi và 3 người khác bị thương. 

"Ba người mất mạng, tại sao? Vì cái gì? Vì Putin phát điên?", Raisa Shapoval, 83 tuổi, một cư dân quẫn trí khi ngồi trong đống đổ nát của ngôi nhà của mình.

Nga chuẩn bị 'dồn toàn lực' cho cuộc chiến ở Ukraina? - Ảnh 3.

Một khung cảnh cho thấy một phần của tòa nhà dân cư đang sụp đổ, sau khi nó bị tấn công, ở Chuhuiv, vùng Kharkiv, Ukraina trong bức ảnh chụp màn hình này được trích từ một video phát hành ngày 16/7/2022. Ảnh: REUTERS

Thống đốc Valentyn Reznichenko cho biết ở phía Nam, hơn 50 quả rocket Grad của Nga đã nã vào thành phố Nikopol trên sông Dnipro, hai người đã chết được tìm thấy trong đống đổ nát.

Moscow, gọi cuộc tấn công là một "hoạt động quân sự đặc biệt" nhằm phi quân sự hóa nước láng giềng và loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc, nói rằng họ sử dụng vũ khí chính xác cao để làm suy giảm cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraina và bảo vệ an ninh của chính nước này. Nga đã nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Kyiv và phương Tây nói rằng cuộc xung đột là một nỗ lực vô cớ nhằm khôi phục lại một quốc gia đã thoát khỏi sự cai trị của Moscow với sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh cho các đơn vị quân đội tăng cường hoạt động để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraina vào miền đông Ukraina và các khu vực khác do Nga nắm giữ, nơi ông nói rằng Kyiv có thể tấn công cơ sở hạ tầng dân sự hoặc người dân, theo một tuyên bố từ Bộ.

Nhận xét của ông dường như là phản ứng trực tiếp đối với những gì Kyiv nói là một chuỗi các cuộc không kích thành công được thực hiện vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga, sử dụng nhiều hệ thống tên lửa phóng do phương Tây cung cấp gần đây.

Nga chuẩn bị 'dồn toàn lực' cho cuộc chiến ở Ukraina? - Ảnh 5.

Cơ quan ứng cứu khẩn cấp Ukraina làm việc tại một tòa nhà bị hư hại, ở Odesa, Ukraina, trong hình ảnh phát hành này được phát hành vào ngày 16/7/2022. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết các cuộc không kích đang gây ra sự tàn phá đối với các đường tiếp tế của Nga và làm giảm đáng kể khả năng tấn công của Nga. 

Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn cho biết Ukraina đã tấn công thị trấn Alchevsk, phía Đông Sloviansk, bằng 6 quả rocket pháo cơ động cao do Mỹ sản xuất hôm thứ Bảy. Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) cho biết các cuộc đình công đã giết chết hai thường dân và làm hư hại một nhà kho xe buýt, trại y tế và các căn hộ.

Không có phản ứng ngay lập tức từ Ukraina, mà nói rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự.

Thăm dò ý kiến

Chiến sự Nga - Ukraina: Ai sẽ thắng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

(Nguồn: Reuters)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement