Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

McDonald's rút khỏi Nga sau hơn ba thập kỷ

Doanh nghiệp

16/05/2022 19:03

Ngày 16/5, McDonald's cho biết họ sẽ bán tất cả các nhà hàng của mình ở Nga sau hơn 30 năm trở thành một trong những thương hiệu toàn cầu lớn nhất phải rút lui kể từ khi đất nước này.

Theo Reuters, McDonald's dự kiến sẽ ghi nhận khoản phí không dùng tiền mặt từ 1,2 tỷ đến 1,4 tỷ USD sau khi bán. Năm ngoái, công ty đã tạo ra khoảng 9%, tương đương 2 tỷ USD, doanh thu từ Nga và Ukraina.

Vào tháng 3, chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp thịt lớn nhất thế giới đã quyết định đóng cửa 847 nhà hàng tại quốc gia này, bao gồm cả địa điểm Quảng trường Pushkin mang tính biểu tượng ở trung tâm Moscow.

McDonald's rút khỏi Nga sau hơn ba thập kỷ - Ảnh 1.

Cửa hàng McDonald's đầu tiên được khai trương tại Liên Xô vào ngày 31/1/1990. Hàng ngàn người đổ xô đến khu vực bán bánh mì kẹp thịt tạo thành những hàng dài vài km ở trung tâm Moscow trên Quảng trường Pushkinskaya.

Người dân Moscow bắt đầu xếp hàng lúc 4h30 sáng để có cơ hội thưởng thức món ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ. McDonald's đã bán 34.000 bánh mì kẹp thịt trong ngày đầu tiên – phá vỡ kỷ lục ngày đầu tiên của cửa hàng McDonald's Budapest là 9.100 cái. Dòng người rất đông đến nỗi hàng loạt cảnh sát được cử đến để kiểm soát tình trạng hỗn loạn, giống như an ninh tại các trận bóng đá náo nhiệt.

Kể từ khi McDonald's đóng cửa các cửa hàng ở Nga, họ đã mất khoảng 55 triệu USD mỗi tháng để trả lương cho nhân viên, chủ nhà và nhà cung cấp cho các nhà hàng của mình ở Ukraina và Nga, giám đốc điều hành công ty cho biết.

"Không thể bỏ qua cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột ở Ukraina. Và không thể tưởng tượng được những Vòm màu vàng đại diện cho cùng một hy vọng và lời hứa đã đưa chúng tôi vào thị trường Nga cách đây 32 năm", Giám đốc điều hành Chris Kempczinski nói trong một bức thư gửi cho nhân viên.

Trước đó cùng ngày, nhà sản xuất ô tô Pháp Renault cho biết họ sẽ bán phần lớn cổ phần của mình tại Avtovaz cho một viện khoa học của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận bao gồm quyền chọn mua lại cổ phần trong 6 năm.

Một loạt các công ty phương Tây khác cũng đã đồng ý bán tài sản Nga của họ hoặc giao chúng cho các nhà quản lý địa phương khi họ cố gắng tuân thủ các lệnh trừng phạt về cuộc xung đột Ukraine và đối phó với những lời đe dọa từ Điện Kremlin rằng tài sản thuộc sở hữu nước ngoài có thể bị tịch thu.

McDonald's cho biết họ đang tìm cách bán các nhà hàng của mình ở Nga cho một người mua địa phương, nhưng sẽ giữ lại nhãn hiệu.

Công ty sẽ đảm bảo 62.000 nhân viên của mình ở Nga tiếp tục được trả lương cho đến khi kết thúc bất kỳ giao dịch nào và họ có công việc trong tương lai với bất kỳ người mua tiềm năng nào.

Các nhà hàng McDonald's ở Ukraina vẫn đóng cửa ngay cả khi hãng tiếp tục trả lương đầy đủ cho nhân viên của mình ở đó.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement