Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bên trong chiến hào do binh lính Nga để lại ở Ukraina

Kinh tế thế giới

16/05/2022 23:47

Một phụ nữ kiểm tra chiến hào do binh lính Nga để lại bên cạnh những ngôi nhà dân sự ở làng Kozarovychi, phía bắc Vyshhorod, một thành phố gần Kyiv đã bị quân đội Nga đánh chiếm trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến.
Bên trong chiến hào do binh lính Nga để lại ở Ukraina - Ảnh 1.

Ảnh: Anadolu

Một người phụ nữ kiểm tra thiết bị quân sự trong một chiến hào bỏ lại của lính Nga bên cạnh các ngôi nhà dân thường được nhìn thấy ở làng Kozarovychi, phía bắc thành phố Vishhorod, nơi bị quân đội Nga bắt giữ trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, ở Kyiv, Ukraina vào ngày 14/5/2022. 

Bên trong chiến hào do binh lính Nga để lại ở Ukraina - Ảnh 2.

Ảnh: Anadolu


Bên trong chiến hào do binh lính Nga để lại ở Ukraina - Ảnh 4.

Ảnh: Anadolu


Bên trong chiến hào do binh lính Nga để lại ở Ukraina - Ảnh 6.

Ảnh: Anadolu


Bên trong chiến hào do binh lính Nga để lại ở Ukraina - Ảnh 8.

Ảnh: Anadolu

Hình ảnh từ trên không về các chiến hào của binh lính Nga bên cạnh các ngôi nhà dân sự được nhìn thấy ở làng Kozarovychi, phía bắc thành phố Vishhorod, nơi bị quân đội Nga đánh chiếm trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, ở Kyiv, Ukraina vào ngày 14/5/2022.

LHQ cho biết 3.688 người thiệt mạng ở Ukraina kể từ khi bắt đầu chiến tranh

Liên hợp quốc đã xác nhận 3.686 dân thường thiệt mạng và 3.896 người bị thương ở Ukraina kể từ khi Nga tấn công nước láng giềng Liên Xô cũ vào ngày 24/2.

Bên trong chiến hào do binh lính Nga để lại ở Ukraina - Ảnh 9.

Người thân khóc bên quan tài của liệt sĩ Ukraina Yurii Huk, 41 tuổi tại Nhà thờ của các Thánh Tông đồ Peter và Paul ở Lviv, Ukraina vào ngày 16/5/2022. Ảnh: Anadolu

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ cho biết số người chết ở Ukraina nhiều khả năng sẽ cao hơn, vì cuộc xung đột vũ trang có thể làm trì hoãn các báo cáo.

Cơ quan quốc tế cho biết phần lớn thương vong dân sự được ghi nhận là do sử dụng vũ khí nổ có phạm vi tác động rộng, bao gồm pháo kích từ pháo hạng nặng và nhiều hệ thống tên lửa phóng, cũng như tên lửa và không kích.

Vũ khí gây cháy đổ xuống nhà máy thép Ukraina: Video cho thấy, những quả đạn cháy màu trắng rơi xuống các công trình thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol của Ukraina. Một chuyên gia quân sự người Anh cho rằng, đây có thể là một cuộc tấn công bằng phốt pho hoặc vũ khí gây cháy.

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ