Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

NATO sắp cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina?

Quân sự

16/01/2023 09:54

Ngày 15/1, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Kyiv có thể mong đợi nhiều đợt chuyển giao vũ khí hạng nặng hơn nữa từ các nước phương Tây.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Ukraina có thể sẽ nhận được nhiều vũ khí hạng nặng hơn sau khi Kiev yêu cầu các đồng minh cung cấp thêm các phương tiện chiến đấu, trong có pháo và tên lửa, những thứ mà Kiev cho là chìa khóa để họ tự vệ.

Ông Stoltenberg nói với tờ nhật báo Handelsblatt của Đức trước cuộc họp vào tuần này của một nhóm điều phối việc cung cấp vũ khí cho Kiev rằng: "Những cam kết gần đây về thiết bị chiến tranh hạng nặng là rất quan trọng - và tôi mong đợi nhiều hơn nữa trong tương lai gần".

Vài ngày sau khi Nga tuyên bố đã chiếm được Soledar ở miền đông Ukraina, một tiền đồn khai thác muối, nơi sinh sống của 10.000 người trước cuộc xung đột và TT Nga Putin đã ca ngợi đây là một thành công lớn.

"Có một động lực tích cực, mọi thứ đang phát triển theo kế hoạch", ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật. "Tôi hy vọng rằng các chiến binh sẽ làm hài lòng chúng tôi hơn nữa".

NATO sắp cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina?

 - Ảnh 1.

NATO sắp cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina.

Bộ Quốc phòng Nga trong tuần này thông báo rằng họ đã "hoàn thành việc giải phóng" Soledar.

Đây có thể là một lợi thế quan trọng khi các lực lượng Nga tiến tới mục tiêu chính của họ kể từ tháng 10 – đó là tiến tới việc kiểm soát Bakhmut.

Ukraina phủ nhận các tuyên bố và cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục ở Soledar.

Vào Chủ nhật, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ nói rằng "Các lực lượng Ukraina rất khó có thể tiếp tục giữ các vị trí trong khu định cư Soledar".

Cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến giành thị trấn, nơi chỉ huy của Wagner, Yevgeny Prigozhin khẳng định lực lượng của ông đã dẫn đầu cuộc tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga ban đầu không đề cập đến Wagner khi tuyên bố chiến thắng nhưng sau đó đã ca ngợi "sự dũng cảm" của quân đội Wagner ở Soledar.

Đây là một sự công nhận bất thường đối với lực lượng gây tranh cãi sau khi xuất hiện mối bất hòa giữa Wagner và quân đội chính quy.

Cuối ngày thứ Bảy, ông Prigozhin đã ca ngợi những người lính của mình như là một cách ám chỉ đến bộ chỉ huy quân đội Nga, vốn đã bị chỉ trích vì sự phối hợp kém và ở quá xa tiền tuyến.

Lực lượng Wagner bị cáo buộc lạm dụng nhân quyền ở Cộng hòa Trung Phi, Libya, Mali, Syria và Ukraina, đã tuyển mộ hàng nghìn tù nhân để chiến đấu ở Ukraina.

Ukraina vẫn đang quay cuồng vào Chủ nhật sau làn sóng tấn công quy mô lớn lần thứ 12 vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong những tháng gần đây.

Vào Chủ nhật, nhà điều hành Ukrenergo cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng "đang được khôi phục" nhưng các cuộc tấn công đã "làm gia tăng thâm hụt năng lượng".

"Thời gian mất điện có thể tăng lên", thông báo thừa nhận.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền quân sự ở khu vực phía nam Kherson, Yaroslav Yanushevych, cho biết các cuộc tấn công của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và quan trọng, bao gồm các cơ sở của Hội Chữ thập đỏ và một trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật.

Quân đội Nga cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào "bộ chỉ huy quân sự và các cơ sở năng lượng liên quan... tất cả các mục tiêu đều đã đạt được".

NATO sắp cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina?

 - Ảnh 2.

Các quan chức Ukraina đã tố cáo Nga sau khi một tòa tháp ở Dnipro bị tấn công bắng tên lửa, gây mất điện trên khắp đất nước.

Cố vấn khu vực Natalia Babachenko cho biết trong một bình luận trên truyền hình rằng ít nhất 30 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công.

Các quan chức cho biết một bé gái 15 tuổi nằm trong số những người thiệt mạng sau khi hàng chục người được kéo ra khỏi đống đổ nát, trong đó có một phụ nữ được lực lượng cứu hộ đưa ra hôm Chủ nhật.

Bà Babachenko nói rằng "khoảng 30 đến 40 người vẫn đang ở dưới đống đổ nát".

Quân đội Ukraina cho biết tòa nhà này đã bị trúng tên lửa X-22 của Nga.

"Chỉ các hệ thống tên lửa phòng không, trong tương lai có thể được cung cấp cho Ukraina bởi các đối tác phương Tây... mới có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không này", tuyên bố cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Bảy đã cầu thêm vũ khí quân sự của phương Tây và nói rằng "sự khủng bố" của Nga chỉ có thể bị chặn đứng trên chiến trường.

"Điều này cần thiết cho điều gì? Những vũ khí đó nằm trong kho của các đối tác của chúng tôi", Zelenskyy nói.

Đầu tháng này, Pháp, Đức và Mỹ lần lượt hứa cung cấp xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC của Pháp, 40 xe bộ binh Marder của Đức và 50 xe chiến đấu Bradley của Mỹ.

Tuy nhiên, Ukraina kêu gọi các đồng minh tiến xa hơn và đồng ý giao xe tăng chiến đấu cho mình.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Bảy cam kết cung cấp 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraina, khiến nước này trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên cung cấp xe tăng hạng nặng mà Kiev đang kêu gọi.

Đại sứ quán Nga tại Anh cảnh báo rằng "việc đưa xe tăng tới khu vực xung đột... sẽ chỉ làm tăng các hoạt động chiến đấu, tạo ra nhiều thương vong hơn, bao gồm cả dân thường".

(AFP, CNA)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement