Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nữ Ngoại trưởng Đức lần thứ 3 thăm Ukraina

Quân sự

11/01/2023 08:57

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã bất ngờ đến thăm Kharkiv (Ukraina) vào hôm thứ Ba (10/1) và trở thành thành viên Nội các Đức đầu tiên đến thăm thành phố phía Đông bị chiến tranh tàn phá của Ukraina.

Trong chuyến thăm của mình, bà đã lên án các cuộc tấn công của Nga vào thành phố, đồng thời cam kết đoàn kết và ủng hộ người dân Ukraina. Tháp tùng bà trong chuyến đi có Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba và Đại sứ Ukraina tại Đức Oleksii Makeiv, cùng các quan chức khác.

Vài giờ sau chuyến thăm của Baerbock, Kharkiv đã bị lực lượng Nga pháo kích, thống đốc khu vực Oleh Synyehubov cho biết trên Telegram. Ông cũng khuyến khích người dân ở lại nơi trú ẩn.

Bà Baerbock cho biết chuyến thăm Kharkiv là một nỗ lực để bà có được một cái nhìn toàn cảnh về tình hình thực tế. Nữ Ngoại trưởng Đức đã đến Ukraina bằng một chuyến tàu đêm từ Ba Lan, vì không phận Ukraina vẫn bị đóng.

"Trên tất cả, tôi muốn lắng nghe những người dân, những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh trong mùa Đông lạnh giá khắc nghiệt này, khi nhiệt độ hiện đang giảm trong đêm xuống -15 độ C", bà Baerbock nói.

Phóng viên Max Zander của DW, người tháp tùng Baerbock trong chuyến thăm, cho biết ngoại trưởng Đức muốn thu hút sự chú ý đến "những hậu quả đối với cơ sở hạ tầng quan trọng" như điện, sưởi ấm và nước trong bối cảnh Nga thường xuyên tấn công.

Nữ Ngoại trưởng Đức lần thứ 3 thăm Ukraina - Ảnh 1.

Kharkiv đã chứng kiến các cuộc tấn công thường xuyên của Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2, nhưng Moscow cho đến nay đã thất bại trong nỗ lực chiếm thành phố.

Trong chuyến đi này, ba Baerbock đã ghé thăm một bệnh viện dành cho trẻ em và quận Saltivka ở phía Đông Bắc, nơi bị bị tàn phá nặng nề. Kharkiv nằm cách biên giới Nga khoảng 50 đến 60 km.

Bà Baerbock cam kết Đức sẽ viện trợ máy phát điện và chăn cho Ukraina, cùng với "việc cung cấp thêm vũ khí".

Ngoại trưởng Đức cho biết người Ukraina cần những vũ khí này "để giải phóng công dân của mình, những người vẫn đang phải chịu đựng sự khủng bố của Nga".

Ngoại trưởng Đức cũng đưa ra các hình thức giúp đỡ khác cho Ukraina khi nước này tìm cách gia nhập Liên minh châu Âu.

"Với tư cách là một chính phủ, chúng tôi muốn đưa ra những đề nghị rất cụ thể với Ukraina để tăng cường pháp quyền, các thể chế độc lập và cuộc chiến chống tham nhũng, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn của EU", nữ Ngoại trưởng Đức nói.

Chuyến thăm Ukraina của bà Baerbock diễn ra sau Đức quyết định chuyển giao xe bộ binh Marder cho Ukraina. Một số chính trị gia Đức đã kêu gọi Berlin tiến xa hơn và nên gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 tới Ukraina, nhưng chính phủ Đức cho đến nay vẫn bác bỏ yêu cầu đó.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmytro Kuleba cùng đã thúc giục Đức gửi xe tăng Leopard 2 trong chuyến thăm Baerbock và nói rằng "việc đưa ra quyết định càng mất nhiều thời gian thì càng có nhiều người thiệt mạng".

"Tôi không nghi ngờ gì về việc Ukraina sẽ nhận xe tăng Leopard của Đức. Tôi nghĩ chính phủ Đức ở đâu đó trong sâu thẳm hiểu rằng quyết định này sẽ được đưa ra và xe tăng sẽ được chuyển đến Ukraina", ông Kuleba nói.

Chuyến đi tới Kharkiv là chuyến thăm thứ ba của bà Baerbock tới Ukraina kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm tấn công vào tháng Hai.

Vào tháng 5/2022, bà đã đến thăm Bucha ở khu vực đô thị Kiev, nơi diễn ra một cuộc thảm sát thường dân. Bà cũng đã thực hiện chuyến thăm thứ hai tới Kyiv vào tháng 9/2022.

(AFP, dpa)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement