Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ cam kết bảo vệ Philippines nếu bị tấn công

Quân sự

07/08/2022 14:22

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Bảy đảm bảo với Philippines rằng Mỹ sẽ bảo vệ nước này nếu bị tấn công ở Biển Đông. Tuyên bố này nhằm xoa dịu lo ngại về mức độ cam kết của Mỹ đối với một hiệp ước phòng thủ chung.

Các cuộc họp ở Manila của Ngoại trưởng Mỹ bị chi phối bởi căng thẳng Mỹ-Trung đang âm ỉ liên quan vấn đề Đài Loan, Blinken nói rằng một hiệp ước quốc phòng 70 năm tuổi với Philippines là "tấm màn sắt".

Ông Blinken nói trong một cuộc họp báo: "Một cuộc tấn công vào các lực lượng vũ trang, tàu công vụ và máy bay của Philippines sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Mỹ theo hiệp ước đó".

"Philippines là một người bạn, đối tác và đồng minh không thể thay thế của Hoa Kỳ".

Mỹ cam kết bảo vệ Philippines nếu bị tấn công - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến Manila hôm thứ Tư để hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. vào ngày 6/8.

Ngoại trưởng Blinken là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ gặp gỡ tân Tổng thống Ferdinand Marcos Jnr., Con trai của vị tổng thống quá cố mà Washington đã giúp đỡ để chạy sang Hawaii lưu vong trong cuộc nổi dậy của người dân năm 1986, kết thúc hai thập kỷ cầm quyền của ông.

Trong phát biểu mở đầu với Blinken, Marcos đã tìm cách hạ thấp cơn bùng phát ngoại giao đối với Đài Loan và nói rằng ông tin rằng chuyến đi của Pelosi "không làm tăng cường độ" của một tình hình vốn đã biến động.

Philippines là điểm tựa của sự cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc và Marcos phải đối mặt với một thách thức khó khăn trong việc cân bằng mối quan hệ giữa hai cường quốc. Ông cũng sẽ phải đối mặt với áp lực trong nước để đứng lên chống lại Trung Quốc ở Biển Đông mà không khiến giới lãnh đạo của nước này tức giận.

Mối quan hệ Mỹ-Philippines đã bị lung lay bởi những lời lẽ ngang ngược của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte đối với Trung Quốc, luận điệu chống Mỹ nổi tiếng của ông và những lời đe dọa hạ cấp quan hệ quân sự của họ.

Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết Tổng thống Joe Biden đã mời Marcos đến Washington và hai bên đang lên kế hoạch cho chuyến thăm vào một ngày thích hợp.

Manalo cho biết Washington là một đồng minh quan trọng, nhưng liên quan đến Đài Loan gần đó, ông nói với Blinken rằng Philippines "sẽ nhìn vào các cường quốc để giúp làm dịu vùng biển".

Ông nói: "Chúng tôi không thể chịu được bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào nữa".

(Nguồn: CNN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement