Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mark Cuban chia sẻ chiến lược số 1 để khởi nghiệp thành công

Startup

10/04/2023 08:07

Theo Mark Cuban, nếu bạn nghĩ huy động vốn là cách tốt nhất để khởi nghiệp thì bạn đã nhầm.

Bạn thực sự nên làm điều ngược lại, doanh nhân tỷ phú đã nói trong một hội thảo tại SXSW vào tháng trước, và chọn bắt đầu kinh doanh "với càng ít tiền càng tốt".

Tất nhiên, Cuban đã đầu tư vào hàng trăm công ty khởi nghiệp, trong đó có một số công ty trên "Shark Tank" của ABC. Nhưng những công ty đó thường đã có sẵn động lực và cần tài trợ từ bên ngoài để đạt được một mục tiêu cụ thể.

"Mọi người có suy nghĩ rằng, 'OK, tôi đang bắt đầu kinh doanh. Bây giờ, tôi phải đi kêu gọi vốn", Cuban nói và nói thêm: "Chỉ cần nhớ kêu gọi vốn, cho dù đó là từ tôi, trên 'Shark Tank' hoặc ở bất cứ đâu, đó là nghĩa vụ. Có ai đó muốn lấy lại số tiền đó".

Thay vào đó, Cuban khuyên bạn nên sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân của mình để bắt đầu bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Bằng cách đó, bạn đang "kiểm soát vận mệnh của chính mình", ông nói. "Bạn càng có thể giữ lại và kiểm soát nhiều vốn chủ sở hữu của mình thì càng có nhiều lợi nhuận".

Đó là "nơi kiếm được nhiều tiền", ông ấy nói thêm.

Mark Cuban chia sẻ chiến lược số 1 để khởi nghiệp thành công - Ảnh 1.

Cuban thành lập công ty đầu tiên của mình, một công ty hệ thống máy tính có tên MicroSolutions, bằng tiền của mình. Ông đã bán công ty khởi nghiệp cho CompuServe với giá 6 triệu USD vào năm 1990.

Bốn năm sau, Cuban và người bạn Todd Wagner đầu tư 10.000 USD vào một công ty khởi nghiệp nhỏ tên là Cameron Audio Networks. Sau đó, nhận thấy tiềm năng, họ đề nghị mua lại quyền sở hữu của công ty — cuối cùng chiếm phần lớn cổ phần của công ty và biến nó thành công ty thứ hai của Cuban, Broadcast.com.

Công ty đó đã bán cho Yahoo! với giá 5,7 tỷ USD vào năm 1999.

"Nếu bạn nhìn vào những người có chữ B bên cạnh tên của họ, đó là bởi vì họ sở hữu toàn bộ vốn cổ phần trong công ty của họ", Cuban nói.

Một nghiên cứu về những người giàu nhất thế giới cho thấy điều này ít nhất đúng một phần. Elon Musk, người có giá trị tài sản ròng ước tính 187,9 tỷ USD, sở hữu khoảng 23% Tesla và 74% Twitter, theo Forbes. Jeff Bezos - người có giá trị tài sản ròng ước tính là 125,1 tỷ USD - hiện sở hữu "ít hơn 10%" cổ phần của Amazon, Forbes đưa tin.

Tuy nhiên, nắm giữ vốn chủ sở hữu của công ty bạn cho đến khi bạn không còn lựa chọn nào khác là một bước đi thông minh, Cuban nói.

"Tôi đã ngồi cạnh những người đã bán các công ty với giá hàng tỷ USD và họ đã làm rất tốt", ông nói. "Nhưng họ sở hữu 2% công ty, khi tất cả đã được nói và làm".

(Nguồn: CNBC)

GIA KIỆT
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement