Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Manchester United là một trò đùa ngay cả với Elon Musk

Báo cáo phân tích

21/08/2022 05:34

Những người hâm mộ Manchester United đã lóe lên hy vọng khi Elon Musk tweet về việc mua câu lạc bộ đang gặp khó khăn. Nhưng mọi thứ đã "sụp đổ" khi vị tỷ phú giàu nhất thế giới thừa nhận đó chỉ là trò đùa.

Những người hâm mộ Manchester United có thể đã ước ao rằng Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, có thể thực sự nghiêm túc khi tweet rằng ông ấy đang mua câu lạc bộ bóng đá thành công nhất tại Anh, nhưng đang vấp ngã.

Có lẽ Elon Musk quên rằng ngoài việc nắm giữ kỷ lục 20 danh hiệu hàng đầu ở Anh, Manchester United còn giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với tên gọi Manchester United PLC. Điều này có thế khiến Musk rước thêm rắc rối vào mình từ Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch.

Người đồng sáng lập Tesla, người đã dính vào nước sôi lửa bỏng với các nhà quản lý vì có xu hướng tweet hầu hết mọi thứ trên Twitter của mình với 100 triệu người theo dõi, chắc chắn sẽ gây tranh cãi. 

Nhưng mặc dù là một trong số ít các đội thể thao chuyên nghiệp ở bất kỳ giải đấu nào có cơ sở người hâm mộ toàn cầu thực sự, thậm chí bao gồm cả Musk thời niên thiếu, Manchester United hiện là một kẻ hỗn loạn trên sân cỏ. 

Manchester United là một trò đùa ngay cả với Elon Musk - Ảnh 1.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo (phải) của Manchester United bắt tay tiền đạo Ivan Toney của Brentford. United đã thua trận đấu với tỷ số 4-0, giúp Brentford mang có chiến thắng đầu tiên trước đội bóng này kể từ năm 1938. Ảnh: AFP

Người hâm mộ đang rất cần một số tin tốt. Câu lạc bộ đã thua cả hai trận mở màn mùa giải Premier League, bao gồm cả trận thua thảm hại 4-0 trước Brentford tuần trước, kể từ gần 10 năm từ khi nó giành được chức vô địch gần nhất.

Điều đó khiến ngay cả Musk trông giống như một sự lựa chọn thay thế tốt hơn với tư cách là người quản lý so với các con của Malcolm Glazer quá cố, người đã sơ hữu câu lạc bộ trong một vụ mua lại bằng đòn bẩy gây tranh cãi vào năm 2005. Điều gì có thể khiến Musk tiếp quản Manchester United trông giống như vậy?

Tất nhiên, Musk giàu có, miễn là giá cổ phiếu của Tesla vẫn tăng. Với việc Chelsea FC được bán với giá khoảng 5,2 tỷ USD, Musk có thể đã chọn Manchester United (hiện có giá trị doanh nghiệp là 2,7 tỷ USD) bằng số tiền kiếm được từ cổ phiếu Tesla mà ông đã bán vào tuần trước. Giả sử một tòa án Mỹ không buộc Musk mua Twitter, với số tiền còn lại ông có thể mua một tiền đạo để thay thế Cristiano Ronaldo.

Với việc câu lạc bộ đang tranh giành mua cầu thủ để lôi kéo huấn luyện viên mới Erik ten Hag, việc bơm tiền mặt sẽ được hoan nghênh. Và chỉ cần nghĩ đến khả năng hợp lực với các sản phẩm của Tesla như robot Optimus sắp ra mắt của mình, nhưng ít nhất cũng có thể là một cải tiến ở hàng tiền vệ của Scott McTominay.

Nhưng vấn đề với nhà Glazer không phải họ không chi tiêu. Vấn đề là họ đã chi tiêu như thế nào. Hơn 1 tỷ USD đã được chi cho các cầu thủ trong thập kỷ qua nhưng hầu như tất cả đều đã thất bại.

Kể từ khi triều đại 27 năm lấp lánh của Alex Ferguson kết thúc vào năm 2013, Manchester United đã thay đổi nhiều HLV trong nỗ lực theo đuổi vinh quang ngắn hạn. David Moyes đã được trao một hợp đồng sáu năm để kế nhiệm Ferguson và bị sa thải sau 10 tháng. 

Tiếp theo đó là cho phép Louis van Gaal hai năm để phá bỏ và xây dựng lại đội bóng, nhưng ông bị sa thải một cách ô nhục ngay khi bắt đầu giành được chiến thắng. Jose Mourinho, người thay thế ông vào năm 2016, là một thất bại mà ai cũng có thể thấy trước mắt khi ông vừa mới bị sa thải khỏi công việc tương tự ở Chelsea. 

Vào tháng 7 năm ngoái, Ole Gunnar Solskjaer đã được trao một bản hợp đồng và chỉ xuất hiện 5 tháng sau đó. Và cứ thế tiếp tục.

Manchester United là một trò đùa ngay cả với Elon Musk - Ảnh 2.

Với thành tích tệ hại đầu mùa giải, HLV Erik ten Hag liệu có thể vượt qua trong Liverpool trong vòng 3 để khẳng định chiếc ghế của mình ở Manchester United.

Đối với tất cả những sai sót của Musk, thiếu tầm nhìn dài hạn không phải là một trong số đó. Tesla và SpaceX làm được điều mà những người khác từng cho là không thể. Và chắc chắn ông ta không thể làm được điều đó nếu không thuê những giám đốc điều hành hàng đầu, một điều mà nhà Glazer rất kinh khủng.

Và Musk có thể sẽ không phải là chủ sở hữu khiêu khích nhất trên thế giới - hoặc thậm chí là Premier League, nơi đầy rẫy những chủ sở hữu gây tranh cãi và nghi ngờ về rửa tiền qua thể thao. Newcastle United đã được tiếp quản vào năm ngoái bởi quỹ tài sản có chủ quyền của Ả Rập Xê Út, chỉ ba năm sau vụ sát hại Jamal Khashoggi.

Chi tiêu của Manchester City, thuộc sở hữu của Phó Thủ tướng Sheikh Mansour của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã thu hút sự chú ý gần đây sau những thành công của họ. Các ông chủ người Mỹ chiếm hơn một nửa Premier League dường như đến để thu hồi vốn, khi những gì người hâm mộ muốn thường là chi tiêu và tham vọng dài hạn. Làn sóng Trung Quốc mua các câu lạc bộ châu Âu vào giữa năm 2010, mặc dù phần lớn đã bị cản trở.

Liệu Musk có vượt qua được bài kiểm tra "người phù hợp" để sở hữu bóng đá Anh hay không là một câu hỏi mà chúng ta có thể không có câu trả lời. Nhưng với việc Manchester United sẽ phải đối mặt với đối thủ Liverpool vào đầu tuần sau, người mà họ đã thua với tổng tỷ số 9-0 trong hai trận đấu mùa trước, thì người hâm mộ vì hy vọng dòng tweet của Musk truyền cảm hứng cho một tỷ phú nhân từ khác.

(Nguồn: Japan Times)

KUL
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement