Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lợi nhuận công nghiệp của Thượng Hải giảm hơn 60% trong tháng 4

Doanh nghiệp

27/05/2022 09:36

Lợi nhuận tại các công ty của Trung Quốc đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong vòng hai năm vào tháng 4 do giá nguyên liệu thô cao và sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng đến từ các quy định nghiêm ngặt về COVID-19.

Ngày 27/5, Cơ quan thống kê Trung Quốc, lợi nhuận giảm 8,5% so với một năm trước đó và thấp hơn mức tăng khoảng 12,2% trong tháng 3, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu chính thức.

Sự sụt giảm này là lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020.

Lĩnh vực công nghiệp đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp chống COVID-19 nghiêm ngặt khiến các nhà máy phải đóng cửa, gây ra tình trạng ùn ứ tại các bến cảng do hệ thống giao thông bị hạn chế.

Lợi nhuận công nghiệp của Thượng Hải giảm hơn 60% trong tháng 4

 - Ảnh 1.

Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 4.

Sản lượng công nghiệp từ trung tâm thương mại Thượng Hải giảm 61,5% trong tháng 4, trong bối cảnh thành phố thương mại này phải phong tỏa hoàn toàn và cao hơn nhiều so với mức giảm 2,9% trên toàn quốc.

Cũng theo cơ quan thống kê,lợi nhuận của các công ty công nghiệp tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,66 nghìn tỷ nhân dân tệ (395,01 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4, chậm lại so với mức tăng 8,5% trong ba tháng đầu năm.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chứng kiến tăng trưởng rất yếu trong tháng trước do xuất khẩu mất đà và lĩnh vực bất động sản chao đảo.

Hôm thứ Tư, Thủ tướng Lý Khắc Cường thừa nhận tăng trưởng kinh tế rất yếu và cho biết khó khăn kinh tế ở một số khía cạnh còn tồi tệ hơn so với năm 2020 khi nền kinh tế lần đầu tiên bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát COVID-19.

"Chúng ta nên cố gắng đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý trong quý II, giảm tỷ lệ thất nghiệp càng sớm càng tốt và giữ các hoạt động kinh tế trong phạm vi hợp lý", ông Lý Khắc Cường nói tại cuộc họp.

Trung Quốc gần đây đã cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn đối với các khoản cho vay doanh nghiệp và hộ gia đình trong tháng thứ hai liên tiếp và giảm lãi suất tham chiếu thế chấp lần đầu tiên sau gần hai năm.

Trong khi các nhà hoạch định chính sách cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế đang suy thoái, nhiều nhà phân tích đã hạ dự báo tăng trưởng cả năm của họ, lưu ý rằng chính phủ không có dấu hiệu nới lỏng chính sách "zero-COVID".

Nợ phải trả tại các doanh nghiệp công nghiệp đã tăng 10,4% so với một năm trước đó vào cuối tháng 4, ít hơn một chút so với mức tăng 10,5% vào cuối tháng 3.

Dữ liệu lợi nhuận công nghiệp bao gồm các công ty lớn có doanh thu hàng năm trên 20 triệu nhân dân tệ.

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement