Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tăng trưởng của Anh được dự báo bằng 0 trong 3 tháng tới

Kinh tế thế giới

31/07/2022 14:22

Một cuộc khảo sát hàng tháng được công bố vào ngày Chủ nhật (31/7) cho thấy, các doanh nghiệp Anh cho rằng sẽ không có bất kỳ sự tăng trưởng nào trong ba tháng tới do chi phí sinh hoạt tăng cao đã làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng.

Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) cho biết, các thành viên đã báo cáo mức tăng trưởng trên mức trung bình trong ba tháng tính đến thời điểm cuối tháng 7 - cao hơn một chút so với ba tháng tính đến tháng 6 và cho rằng mức tăng trưởng sẽ giảm trong những tháng tới.

Kinh tế Anh được dự báo có mức tăng trưởng bằng 0 trong 3 tháng tới - Ảnh 1.

Kinh tế Anh được dự báo có mức tăng trưởng bằng 0 trong 3 tháng tới.

Nhà kinh tế Alpesh Paleja của CBI cho biết: "Khi các công ty và người tiêu dùng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng cao, hoạt động trong lĩnh vực tư nhân đã gần như đi vào bế tắc".

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) được cho là sẽ công bố đợt tăng lãi suất lớn nhất kể từ năm 1995 vào thứ Năm tuần tơi, nâng lãi suất lên 1,75% từ mức 1,25% để chế ngự lạm phát vốn đã ở mức cao nhất trong 40 năm qua là 9,4%.

BoE đã cảnh báo rằng nền kinh tế Anh có thể rơi vào suy thoái vào cuối năm nay, khi mức thuế năng lượng tăng 40% vào tháng 10, và dự báo nền kinh tế sẽ giảm nhẹ trong năm tới.

Tăng trưởng của Mỹ đã giảm trong cả quý đầu tiên và quý thứ hai trong năm nay và điều này thường là khởi đầu của một đợt suy thoái.

Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo Anh sẽ chứng kiến mức tăng trưởng yếu nhất so với bất kỳ nền kinh tế lớn nào khác ngoài Nga trong năm tới.

CBI cho biết số dư sản lượng hàng tháng của Anh, dựa trên khảo sát của các nhà sản xuất, công ty dịch vụ và nhà bán lẻ, đã tăng lên mức +8 trong ba tháng tính đến tháng 7 từ +5 trong ba tháng tính đến tháng sáu. Số dư dự kiến cho ba tháng tiếp theo bắt đầu từ tháng 7 là bằng 0.

Các nhà sản xuất cho rằng tốc độ tăng trưởng chậm lại hiện tại vẫn tiếp diễn, trong khi dịch vụ tiêu dùng và doanh nghiệp bán lẻ giảm doanh số, và dịch vụ kinh doanh dự kiến tăng trưởng chậm lại, CBI cho biết.

"Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì lạm phát mạnh đã đẩy tiền lương thực tế xuống mạnh và niềm tin của người tiêu dùng đang ở mức thấp nhất mọi thời đại", báo cáo của CBInói thêm.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement