Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023

Phân tích

10/10/2023 16:40

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất, tổ chức cho vay có trụ sở tại Washington cho biết nền kinh tế thế giới đã cho thấy khả năng phục hồi trong năm nay, tuy nhiên, hoạt động kinh tế vẫn chưa đạt mức trước đại dịch.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay nhưng điều chỉnh giảm nhẹ trong năm tới, cho biết nền kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, tuy nhiên tăng trưởng vẫn chậm và không đồng đều.

Quỹ có trụ sở tại Washington, mặc dù nền kinh tế thế giới đã cho thấy khả năng phục hồi trong năm nay, nhưng hoạt động kinh tế vẫn chưa đạt được lộ trình trước đại dịch, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển và có sự khác biệt trong các khu vực về tốc độ phục hồi, IMF cho biết trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất vào hôm nay (10/10).

IMF nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay ở mức 3%, chậm hơn mức tăng trưởng 3,5% được ghi nhận vào năm 2022, vẫn thấp hơn mức tăng trưởng trung bình lịch sử.

Vào năm 2024, IMF dự kiến tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu sẽ tăng 2,9%, giảm 0,1 điểm phần trăm trong năm tới so với dự báo của quỹ vào tháng 7.

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023 - Ảnh 1.

Người đi bộ dọc theo Bến Thượng Hải ở Thượng Hải. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại đáng kể sau khi tăng trưởng mạnh vào đầu năm nay. Ảnh: Bloomberg

"Nhìn lại, khả năng phục hồi là rất đáng chú ý", Pierre-Olivier Gourinchas, giám đốc nghiên cứu của IMF cho biết, bất chấp thị trường năng lượng và thực phẩm bị gián đoạn do chiến tranh cũng như việc thắt chặt tiền tệ chưa từng có để chống lạm phát cao hàng thập kỷ, hoạt động kinh tế vẫn chậm lại nhưng không bị đình trệ.

"Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng vẫn chậm và không đồng đều, với sự khác biệt ngày càng lớn. Nền kinh tế toàn cầu đang đi khập khiễng chứ không phải chạy nước rút".

Mặc dù thành công trong việc kiềm chế lạm phát ở một mức độ nào đó, IMF cho biết "còn quá sớm để đưa ra" vì Trung Quốc gây ra rủi ro đáng kể cho tăng trưởng toàn cầu và môi trường tín dụng vẫn thắt chặt trong bối cảnh lãi suất tăng cao.

Ông Gourinchas cho biết, với hoạt động kinh tế mạnh mẽ hơn ở Mỹ và lạm phát giảm so với mức đỉnh năm ngoái, các dự báo về nền kinh tế thế giới ngày càng phù hợp với kịch bản hạ cánh mềm: đưa lạm phát xuống mà không có sự suy giảm lớn trong hoạt động.

IMF dự báo tăng trưởng chung sẽ bị kéo xuống thấp hơn bởi các nền kinh tế tiên tiến, nơi tốc độ tăng trưởng kinh tế tổng hợp dự kiến sẽ giảm xuống 1,5% trong năm nay, từ mức 2,6% vào năm 2022.

Các nền kinh tế này có khả năng tăng trưởng 1,4% vào năm 2024.

IMF cho biết, hiệu suất của các nền kinh tế tiên tiến được củng cố bởi "động lực của Mỹ mạnh hơn dự kiến nhưng tăng trưởng yếu hơn dự kiến ở khu vực đồng euro".

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023 - Ảnh 2.

Những đống bánh mì được bày bán ở Midan, một quận của Damascus nổi tiếng với những món ngon ngọt ngào. Ảnh: AFP

Nền kinh tế thế giới vẫn đang quay cuồng vì tác động của cuộc xung đột tiếp diễn của Nga ở Ukraina. Cuộc xung đột bắt đầu từ năm ngoái đã làm tăng giá năng lượng và làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu hàng hóa, đẩy lạm phát lương thực và năng lượng lên mức kỷ lục ở các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực.

Mặc dù sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng đang giảm bớt, nhưng đà tăng trưởng toàn cầu đã chậm lại trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – Mỹ và Trung Quốc.

Để giảm lạm phát xuống mức mục tiêu, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang giữ lãi suất ở mức cao, điều này càng làm giảm động lực kinh tế ở hầu hết các nơi trên thế giới.

Mỹ, nền kinh tế lớn nhất toàn cầu nơi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã tăng lãi suất kể từ tháng 3 năm ngoái để giảm lạm phát từ mức cao nhất trong 40 năm của năm ngoái, dự kiến sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm nay, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với mức dự kiến. Dự đoán tháng 7 của IMF

Nền kinh tế Mỹ, vốn cũng tăng trưởng 2,1% trong năm ngoái, dự kiến sẽ tăng trưởng 1,5% vào năm 2024.

Khu vực đồng euro, nơi Đức đang ở trong tình trạng suy thoái nhẹ và khối kinh tế rộng lớn hơn đang phải vật lộn với hậu quả tiếp tục của cuộc chiến Ukraina và cuộc khủng hoảng năng lượng, sẽ chứng kiến mức tăng trưởng yếu hơn nữa.

Tăng trưởng kinh tế chậm hơn được củng cố thêm bởi lạm phát, đã đạt mức kỷ lục vào năm ngoái và nỗ lực của Ngân hàng Trung ương Châu Âu nhằm giữ lãi suất ở mức cao để duy trì sự ổn định về giá.

Lạm phát hàng năm trên toàn EU đạt mức kỷ lục 9,2% vào năm 2022, so với 2,9% vào năm 2021.

IMF dự kiến khối này sẽ chỉ tăng trưởng 0,7% trong năm nay, sau khi tăng 3,5% vào năm 2022.

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023 - Ảnh 3.

Việc tăng giá bánh mì và dầu diesel đã có hiệu lực ở các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Syria vào Chủ nhật, mang lại nhiều đau đớn kinh tế hơn cho dân thường mệt mỏi vì chiến tranh. Ảnh: AFP

Đức hiện được thiết lập cho mức giảm 0,5% vào năm 2023, mạnh hơn mức 0,3 được đưa ra trước đây đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

IMF dự báo nền kinh tế Anh sẽ tăng trưởng 0,5%, với tốc độ tốt hơn là 0,4% dự kiến vào tháng 7. Tăng trưởng ở nước này ước tính sẽ đạt 0,6% vào năm 2024.

Tăng trưởng tại các thị trường mới nổi sẽ vẫn mạnh mẽ trong năm nay. Nhìn chung, GDP ở các thị trường mới nổi sẽ tăng 4% vào năm 2023 và sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng tương tự trong năm tới.

IMF dự báo tăng trưởng ở Trung Quốc sẽ đạt 5%, chậm hơn so với dự báo 5,2% trước đó cho năm 2023. Nền kinh tế Trung Quốc, tăng trưởng 3% vào năm 2022, dự kiến sẽ tăng 4,2% vào năm 2024, tức là 0,3 giảm điểm phần trăm so với ước tính trước đó.

IMF cho biết đà tăng trưởng của Trung Quốc đang mờ dần sau đợt mở cửa trở lại do COVID-19 gia tăng vào đầu năm 2023. Tăng trưởng chậm lại từ 8,9% trong quý 1/2023 xuống còn 4% trong quý 2.

"Cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc có thể gia tăng, đặt ra thách thức chính sách phức tạp. Việc khôi phục niềm tin đòi hỏi phải kịp thời tái cơ cấu các nhà phát triển bất động sản đang gặp khó khăn, duy trì sự ổn định tài chính và giải quyết những căng thẳng trong tài chính công địa phương", ông Gourinchas nói.

"Nếu giá bất động sản ở Trung Quốc giảm quá nhanh, bảng cân đối kế toán của các ngân hàng và hộ gia đình sẽ trở nên tồi tệ hơn, có khả năng khuếch đại tài chính nghiêm trọng".

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023 - Ảnh 4.

Người dân Syria mua rau tại một khu chợ ở Damascus vào ngày 11/7, vài giờ sau khi Tổng thống Syria Bashar Al Assad ban hành sắc lệnh lập pháp cho phép công chức và quân nhân được tăng lương 50%. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi chính phủ tăng giá nhiên liệu lên hơn 50% lần thứ ba trong năm nay. Ảnh: EPA

Ấn Độ, quốc gia đã vượt qua Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới vào năm 2022, được dự đoán sẽ là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm nay. Tốc độ mở rộng GDP dự kiến sẽ đạt 6,3% tốt hơn so với mức 6,1 dự kiến trước đó. Nền kinh tế Ấn Độ dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng tương tự vào năm 2024.

Tăng trưởng ở Trung Đông

Các nền kinh tế ở Trung Đông và khu vực Trung Á được dự báo sẽ tăng trưởng 2%, chậm hơn mức tăng trưởng 2,5% dự kiến trước đó. Các nền kinh tế này tăng trưởng 5,6% vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng trưởng 3,4% vào năm 2024.

Ả Rập Saudi, nền kinh tế lớn nhất thế giới Ả Rập, là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu vào năm ngoái, được dự báo sẽ tăng trưởng 0,8% vào năm 2023, giảm so với mức dự báo 1,9% vào tháng 7, sau mức tăng trưởng 8,7% vào năm 2022. .

Đầu tháng này, Ả Rập Saudi cho biết họ dự kiến nền kinh tế của mình sẽ giảm 0,03%, được củng cố bởi sản lượng dầu thô sau hạn chế sản xuất dầu thô của Opec+.

Tăng trưởng ở vương quốc này dự kiến sẽ tăng lên 4% vào năm 2024, nhanh hơn dự báo 2,8% của tháng 7.

Ả Rập Saudi, nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới , được hưởng lợi từ việc giá dầu thô tăng trong năm ngoái.

IMF cho biết giá dầu dự kiến sẽ giảm 16,5% vào năm 2023, với mức giá trung bình giả định mỗi thùng, dựa trên thị trường tương lai là 80,49 USD vào năm 2023 và 79,92 USD vào năm 2024, so với 96,36 USD vào năm 2022.

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023 - Ảnh 5.

IMF cho biết, tăng trưởng thương mại thế giới cũng dự kiến sẽ giảm xuống 0,9% trong năm nay, từ mức 5,2% vào năm 2022, trước khi tăng lên 3,5% vào năm 2024.

Lạm phát toàn cầu được dự báo sẽ giảm đều đặn, từ 8,7% vào năm 2022 xuống còn 6,9% vào năm 2023 và 5,8% vào năm 2024. Tuy nhiên, dự báo cho năm 2023 và 2024 được điều chỉnh tăng lần lượt là 0,1% và 0,6%.

"Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng được dự đoán sẽ giảm xuống mức 4,5% vào năm tới. Hầu hết các quốc gia không có khả năng đưa lạm phát trở lại mục tiêu cho đến năm 2025", ông Gourinchas cho biết trong một bài đăng blog riêng.

IMF cho biết trọng tâm nên quay trở lại "triển vọng trung hạn mờ mịt" do triển vọng tăng trưởng toàn cầu còn yếu, đặc biệt là đối với các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.

Ông Gourinchas nói: "Những tác động rất sâu sắc: sự hội tụ chậm hơn nhiều đối với mức sống của các nền kinh tế tiên tiến, không gian tài chính bị thu hẹp, khả năng nợ nần gia tăng và khả năng gặp phải các cú sốc cũng như giảm bớt cơ hội khắc phục vết sẹo từ đại dịch và chiến tranh".

Với tốc độ tăng trưởng thấp hơn, lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn và không gian tài chính bị thu hẹp, cải cách cơ cấu là điều then chốt.

"Có thể đạt được mức tăng trưởng dài hạn cao hơn bằng một chuỗi cải cách thận trọng, bắt đầu từ những cải cách tập trung vào quản trị, quy định kinh doanh và khu vực bên ngoài", ông nói thêm.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement