Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hàng triệu khách du lịch Trung Quốc đang đổ về Thái Lan, họ đã làm điều đó như thế nào?

Du lịch & Ẩm thực

30/09/2023 09:47

Những bãi biển vàng, khu mua sắm và những ngôi đền lộng lẫy của Thái Lan một lần nữa lại tràn ngập khách du lịch và du khách Trung Quốc đang được chào đón đặc biệt VIP theo chương trình miễn thị thực mới.

Chính sách ưu đãi lớn

Với cam kết vực dậy nền kinh tế đất nước, Thủ tướng mới được bổ nhiệm Srettha Thavisin công bố chính sách miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc và Kazakhstan sẽ áp dụng từ ngày 25/9 đến ngày 24/2 năm sau, báo hiệu sự phục hồi của ngành du lịch Thái Lan là ưu tiên hàng đầu.

Chính sách này được đưa ra đúng thời điểm diễn ra kỳ nghỉ lễ "Tuần lễ vàng" của Trung Quốc, bắt đầu vào khoảng thời gian gần ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10.

Tuần lễ vàng năm nay trùng với Tết Trung thu, đánh dấu đợt cao điểm du lịch kéo dài 10 ngày từ 29/9 đến 8/10. Đây cũng là một trong những kỳ nghỉ lễ đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19 mà người dân Trung Quốc có thể đi du lịch mà không bị hạn chế.

Du khách Trung Quốc đến từ Thượng Hải đã được chào đón bằng những món quà do chính Sretta và các bộ trưởng du lịch trao tặng tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok hôm thứ Hai khi chính sách miễn thị thực có hiệu lực.

Du khách Trung Quốc đến từ Thượng Hải đã được chào đón bằng những món quà do ông Srettha và các bộ trưởng du lịch trao tặng tại sân bay Bangkok, khi chính sách miễn thị thực có hiệu lực.

Ông Srettha nói với các phóng viên: "Chúng tôi tin tưởng rằng kế hoạch này sẽ thúc đẩy nền kinh tế một cách đáng kể". "Chúng tôi muốn khuyến khích nhiều chuyến thăm hơn từ khách du lịch Trung Quốc, không chỉ tại các thành phố lớn như Chiang Mai, Bangkok, Pattaya và Phuket". 

Ông lưu ý rằng chính phủ Thái Lan hy vọng sẽ thấy du khách đến thăm nhiều thị trấn nhỏ hơn để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng sự chào đón nồng nhiệt trong tuần này được Bắc Kinh đánh giá cao.

Hàng triệu khách du lịch Trung Quốc lại đổ về Thái Lan  - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chào đón du khách vào ngày đầu tiên chính phủ miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc. Ảnh: CNN

Trung Quốc từng là nguồn khách du lịch lớn nhất đến Thái Lan, với gần 11 triệu du khách đến quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2019, chiếm hơn 1/4 lượng khách quốc tế trước khi đại dịch Covid-19 khiến thị trường du lịch toàn cầu lao dốc.

Những con số đó hoàn toàn trái ngược với năm 2023. Chỉ có 2,2 triệu du khách Trung Quốc đến Thái Lan trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến ngày 10/9 năm nay, theo dữ liệu từ Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Các nước Đông Nam Á đã đặt nhiều hy vọng vào sự phục hồi của du lịch quốc tế để thúc đẩy ngành du lịch của họ sau khi đại dịch đóng cửa, những dự báo tích cực của họ được củng cố nhờ việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế đi lại vào đầu năm 2023.

Nhưng giữa lúc nền kinh tế Trung Quốc trì trệ, đồng nhân dân tệ yếu hơn và số liệu thất nghiệp đầy ảm đạm, các trung tâm du lịch trong khu vực đã phải hạ kỳ vọng và chuẩn bị cho một chặng đường dài hơn để phục hồi.

Gary Bowerman, người sáng lập Check-in Asia, một công ty nghiên cứu và tiếp thị tập trung vào du lịch, cho biết chiến lược miễn thị thực mới tạo ra xu hướng không chỉ cho các mùa cao điểm Tuần lễ Vàng mà còn cho cả kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Bowerman cho biết: "Sự cạnh tranh đang thực sự gay gắt trong khu vực nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc giữa tất cả các quốc gia và chúng tôi phải làm cho việc này trở nên dễ dàng nhất có thể".

Ông nói thêm rằng ngành du lịch nước ngoài của Trung Quốc đang trải qua một "giai đoạn chuyển tiếp", khi xu hướng và tâm lý du lịch đã thay đổi kể từ đại dịch, trong khi nhiều người tiêu dùng Trung Quốc cũng đang tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt, thường với ngân sách nhỏ hơn.

Hàng chục triệu lượt khách

Năm ngoái, người dân Trung Quốc bị hạn chế đi du lịch nước ngoài do đại dịch. Điều đó đã tạo nên sự bùng nổ du lịch trong nước. Giờ đây, mặc dù nền kinh tế đang gặp khó khăn nhưng những người có đủ khả năng đi du lịch đang ngày càng tận dụng cơ hội ra nước ngoài để trải nghiệm.

Huang là một nhân viên công nghệ như vậy. Trên Xiaohongshu - mạng xã hội tương đương với Instagram của Trung Quốc, cô cho biết đã trải qua kỳ nghỉ dài hồi tháng 10/2022 tại tỉnh Tứ Xuyên, nhưng lần này cô sẽ bay tới Thái Lan để để đi lướt sóng.

Hàng triệu khách du lịch Trung Quốc lại đổ về Thái Lan  - Ảnh 2.

Du khách Trung Quốc cầu nguyện trước các vũ công Thái Lan tại đền Erawan ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 22/9/2023. Ảnh: CNN

Theo Trip.com, công ty vận hành nền tảng đặt phòng du lịch lớn nhất Trung Quốc - Ctrip, lượng đặt chỗ du lịch quốc tế ra nước ngoài cao hơn gần 20 lần so với cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái.

Sau khi chương trình miễn thị thực được tiết lộ vào ngày 13/9, lượng đặt phòng khách sạn tới Thái Lan đã tăng 6,22% so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan được dự đoán là điểm đến du lịch hàng đầu đối với du khách Trung Quốc ra nước ngoài, theo sau là Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Australia và Vương quốc Anh.

Jin Junhao, Phó giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết hơn 21 triệu hành khách sẽ di chuyển bằng đường hàng không ở Trung Quốc trong thời gian Tuần lễ Vàng, với trung bình 17.000 chuyến bay quốc tế đi mỗi ngày và 14.000 chuyến bay nội địa khác mỗi ngày. 

Hàng triệu khách du lịch Trung Quốc lại đổ về Thái Lan  - Ảnh 3.

Du khách Trung Quốc đem lại hy vọng cho du lịch Thái Lan. Ảnh: China Daily

Đường sắt Trung Quốc ước tính khoảng 190 triệu chuyến đi sẽ được thực hiện trong đợt cao điểm du lịch kéo dài 12 ngày từ ngày 27/9 đến ngày 8/10. 

Con số này cao hơn gấp đôi so với 72 triệu chuyến đi được thực hiện trong cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái và thậm chí còn vượt quá 138 triệu chuyến đi được thực hiện vào năm 2019 trước đại dịch.

Joanna Lu, người đứng đầu công ty tư vấn Ascend tại Châu Á cho biết, bất chấp sự gia tăng về số lượng, năng lực bay quốc tế đi của Trung Quốc vẫn giảm khoảng 50%, thấp hơn nhiều so với các nước khác và giá vé bay quốc tế vẫn cao hơn nhiều so với năm 2019 do năng lực vận tải còn hạn chế. 

Trong khi đó, thói quen của du khách đã thay đổi kể từ sau đại dịch. Tiến sĩ Wolfgang Georg Arlt, Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Du lịch Nước ngoài Trung Quốc (COTRI) cho biết, những du khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài ngày nay muốn có những trải nghiệm mới với mức giá hợp lý.

Nỗ lực thu hút khách du lịch quay lại

Trước những nỗ lực phức tạp để giành lại thị trường béo bở này, người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc bày tỏ lo ngại khi đến thăm Thái Lan, vì có tin đồn cho rằng du khách có thể bị bắt cóc và đưa qua biên giới để làm việc trong các trung tâm lừa đảo ở Myanmar hoặc Campuchia. 

Những cáo buộc đó càng trở nên nghiêm trọng hơn khi bộ phim "No More Bets" ra mắt, một bộ phim kinh dị lấy bối cảnh ở một quốc gia Đông Nam Á giấu tên, nơi mọi người bị dụ dỗ làm việc trong các nhà máy lừa đảo.

Hàng triệu khách du lịch Trung Quốc lại đổ về Thái Lan  - Ảnh 4.

Du khách Trung Quốc được giới chức Thái Lan chào đón bằng quà lưu niệm sau khi đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok ngày 25/9/2023. Ảnh: CNN

Trong khi đó, một hashtag có tên là "why people are unwilling to travel to Thailand" (Tại sao mọi người không muốn đi du lịch Thái Lan) đã thu được 420 triệu lượt xem trên Weibo và là chủ đề thảo luận hàng đầu trên trang mạng xã hội này vào tháng trước. 

Sisdivachr Cheewarattanaporn, chủ tịch Hiệp hội đại lý du lịch Thái Lan, cho biết điều đó đã thúc đẩy chính phủ cố gắng xây dựng lại niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc. Ông nói thêm rằng những tin đồn này là sai sự thật và những hoạt động bất hợp pháp đó đang diễn ra ở các nước láng giềng như Myanmar và Campuchia chứ không phải Thái Lan.

Dù lý do dẫn đến lượng khách đến mờ nhạt vào đầu năm nay là gì, ngành du lịch Thái Lan vẫn đang đặt cược vào sự bùng nổ khi du khách Trung Quốc lên đường trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

"Nó có thể chưa đạt tới 100% nhưng tình hình đang trở nên tốt hơn. Các công ty du lịch đã sẵn sàng", Sisdivacr nói.

(Nguồn: CNN)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement