Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thái Lan miễn thị thực cho du khách Trung Quốc tới tháng 2/2024

Du lịch & Ẩm thực

14/09/2023 07:42

Từ cuối tháng 9/2023, du khách Trung Quốc sẽ được miễn thị thực nhập cảnh vào Thái Lan theo chương trình tạm thời được Chính phủ nước này công bố ngày 13/9.

Trong cuộc họp ngày 13/9, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã phê duyệt chính sách miễn thị thực, cho phép khách du lịch Trung Quốc và Kazakhstan được tự do vào quốc gia này từ ngày 25/9 đến hết tháng 2/2024. Chính phủ Thái Lan trước mắt sẽ "thực hiện chính sách tạm thời" để đánh giá tác động.

Theo quy định, du khách Trung Quốc có thể nộp đơn xin thị thực tại cửa khẩu nhưng phải chứng minh có bảo hiểm du lịch, đã đặt phòng khách sạn và có khoản tiền hơn 280 USD khi nhập cảnh trong thời gian lưu trú tối đa 15 ngày.

Thái Lan ước tính kế hoạch này có thể thu hút tổng cộng 30 triệu du khách trong năm nay, tăng so với mức 11 triệu người trong năm ngoái.

Dù ngành du lịch Thái Lan đã phục hồi nhanh chóng kể từ khi chính phủ dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh, tốc độ phục hồi này là không đủ. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Thái Lan đón 17,9 triệu khách du lịch nước ngoài, với du khách Trung Quốc chiếm 2,2 triệu lượt. Tuy nhiên con số này vẫn chưa bằng một nửa mục tiêu đặt ra cho cả năm 2023.

Thái Lan miễn thị thực cho du khách Trung Quốc tới tháng 2/2024 - Ảnh 1.

Du khách tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Ngoài ra trong cả năm 2023, Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo nước này sẽ đón 29 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm nay, tăng từ 11,5 triệu vào năm 2022 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 39 triệu lượt khách tới nước này du lịch vào năm 2019 trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Chai Watcharong cho biết du lịch là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Thái Lan và du khách Trung Quốc mang lại tiềm năng rất lớn, nhấn mạnh các biện pháp an ninh sẽ được triển khai để bảo vệ du khách.

Việc hỗ trợ ngành du lịch càng đóng vai trò quan trọng khi Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan cắt giảm dự đoán tăng trưởng kinh tế nước này từ mức 2,7% tới 3,7% xuống ngưỡng 2,5% tới 3% trong năm 2023.

Ông Kriangkrai Tiennukul, chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, cho biết đây là thời điểm thích hợp để chính phủ áp dụng chính sách miễn thị thực, do nó sẽ giúp thúc đẩy chi tiêu du lịch vốn là động lực chính cho nền kinh tế Thái Lan trong thời điểm xuất khẩu đang giảm sút.

(Nguồn: Nikkei Asia)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement