Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hải quân Mỹ có thể theo kịp Trung Quốc?

Quân sự

23/09/2022 16:05

Hải quân Trung Quốc (PLAN) đang tăng cường đóng mới các tàu khu trục tàng hình Type 055, một số tàu tấn công đổ bộ Type 075 mới và một tàu sân bay thứ ba. Làm thế nào các cơ sở công nghiệp của Trung Quốc có thể sản xuất các phiên bản tàu mới với tốc độ như vậy?

Đối với các nhà hoạch định chính sách, sự phức tạp của vấn đề này xuất phát từ thực tế là Trung Quốc không phân biệt giữa các doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp nhà nước, mà gộp lại thành các dự án tổng hợp dân sự-quân sự. 

Điều này có thể đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa các thế hệ tàu và khi kết hợp với quy mô của các nhà máy đóng tàu cùng lực lượng lao động của mình, Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Mỹ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tờ "The National Interest", Hạ nghị sĩ Rob Wittman - thành viên của Tiểu ban về các lực lượng và sức mạnh trên biển - nói: "Khi bạn nhìn vào các yếu tố hiện đại của hải quân Trung Quốc, điều chúng ta nên quan tâm không chỉ là số lượng tàu, mà còn là tàu nào có thể so sánh được với tàu của chúng ta". 

Hải quân Mỹ có thể theo kịp Trung Quốc? - Ảnh 1.

Tăng cường sức mạnh hải quân của mình, Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay thứ ba mang tên 'Phúc Kiến' tại Thượng Hải, được cho là đối thủ của các tàu sân bay Hải quân Mỹ - về kích thước lớp Nimitz và Ford.

Bình luận này của ông Wittman tương tự với những phát biểu mà ông từng đưa ra trong một cuộc thảo luận trước đây với "The National Interest", trong đó ông lưu ý rằng mặc dù hầu hết mọi người đều biết Trung Quốc có rất nhiều tàu, nhưng họ cũng đang ngày càng cải thiện chất lượng của những con tàu đó. 

Nhiều chi tiết cụ thể liên quan chưa được công bố rộng rãi, nhưng Trung Quốc được biết đến là nước đang phát triển nhanh chóng các công nghệ hải quân của mình. Wittman nói rằng khoảng cách về con số giữa Mỹ và Trung Quốc khi nói đến tàu chiến ngày càng lớn. 

Ông nêu rõ: "Chúng ta có khoảng 167 tàu chiến có thể coi là hiện đại, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ và trong một môi trường khu vực có nhiều tranh chấp. Nếu nhìn vào tổng số tàu của Trung Quốc, cả những tàu chiến lớn hơn và những loại tàu nhỏ hơn, họ có khoảng 285 chiếc, tương đương với số lượng tàu của chúng ta. 

Do đó, họ vẫn áp đảo đáng kể. Vì vậy, tốt hơn chúng ta nên cùng nhau hành động ngay lập tức để bổ sung các hệ thống tự hành, tàu không người lái, cũng như những con tàu mà chúng ta đang có và những con tàu mà chúng ta cần đóng trong tương lai".

Bối cảnh nói trên giải thích lý do tại sao "Kế hoạch định hướng 2022" của Hải quân Mỹ đặt mục tiêu phát triển một hạm đội gồm 500 tàu với 150 máy bay không người lái. 

Tác giả của kế hoạch, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Michael Gilday, đã gọi đây là sự "pha trộn" được hình thành bởi việc kết hợp tính năng có người lái và không người lái, trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, quyền tự chủ, cũng như các cảm biến tầm xa và mạng kết nối đa miền. Kế hoạch này đã đề cập cụ thể đến mối đe dọa do Trung Quốc gây ra và nhấn mạnh sự cần thiết của một quá trình hiện đại hóa và phát triển vũ khí mạnh mẽ và quy mô.

Hải quân Mỹ có thể theo kịp Trung Quốc? - Ảnh 2.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) tại eo biển Malacca.

Hải quân Mỹ hiện bắt tay vào thực hiện một số chương trình đóng tàu đầy tham vọng, bao gồm hợp đồng đóng mới 10 tàu khu trục DDG 51 Flight III với radar SPY-6 tiên tiến và hệ thống chiến đấu Aegis nâng cấp có thể thực hiện nhiệm vụ phòng thủ chống tên lửa hành trình và đường không trên một hệ thống. 

Phần mềm tiên tiến của Hệ thống chiến đấu Aegis có thể kết nối hệ thống điều khiển hỏa lực phòng thủ tàu với một rađa tầm xa, có độ nhạy cao, có thể phát hiện các mối đe dọa có kích thước chỉ bằng một nửa ở khoảng cách xa gấp đôi. 

Hải quân Mỹ đang đẩy nhanh việc đóng các tàu ngầm tấn công lớp Virginia và bổ sung một hạm đội tàu khu trục nhỏ lớp Constellation mới. Lực lượng này cũng đang nghiên cứu khái niệm về các phiên bản tàu mới như DDG (X), một tàu khu trục thế hệ tiếp theo nhằm duy trì khả năng tiến hành chiến tranh trên mặt nước của hải quân đến năm 2060.

P.V (theo TTXVN)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement